Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị truy đuổi, ô tô ép xe chuyên dụng của CSGT bay xuống ruộng

Thứ tư, 10:32 11/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị lực lượng chức năng truy đuổi, các đối tượng trên xe ô tô 16 chỗ dùng vỏ chai và nhiều vật dụng khác liên tiếp ném vào lực lượng chức năng để tìm đường chạy trốn.

Sáng 11/5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, công an tỉnh đang giao phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 10/5, nhận được tin báo cùng phối hợp bắt giữ xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn từ Quảng Trị, Đội CSGT Công An huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng phối hợp bắt giữ.

Trước đó, trong quá trình làm việc, tổ tuần tra CSGT Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cùng đoàn liên ngành công an kinh tế, công an trật tự phát hiện xe khách 16 chỗ BKS: 75B – 004.16 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, lái xe bất chất hiệu lệnh của cảnh sát, mở cửa ném vỏ chai và nhiều vật dụng khác tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Cú ép mạnh khiến thượng úy Hồ Ngọc Anh, cùng xe mô tô rơi xuống ruộng, nguy kịch. Ảnh: L.C
Cú ép mạnh khiến thượng úy Hồ Ngọc Anh, cùng xe mô tô rơi xuống ruộng, nguy kịch. Ảnh: L.C

Ông Trần Công Phát, Phó Trưởng công an xã Phong An cho biết: “Quá trình truy bắt lái xe hết sức kịch tính, lúc lái xe chạy đường quốc lộ, lúc vòng lên đường Phong Chương (Phong Điền), lúc Quảng Thái- Quảng Lợi (Quảng Điền)… Khi chạy thoát đến địa bàn xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) thì lái xe bất ngờ ép xe, khiến 1 phần xe mô tô chuyên dụng của một CSGT bị tông thẳng vào trụ tiêu ven đường”.

Cú ép mạnh khiến thượng úy Hồ Ngọc Anh (SN 1977, cán bộ đội CSGT Phong Điền) cùng xe mô tô rơi xuống ruộng, nguy kịch.

Tại hiện trường, thượng sĩ Nguyễn Ngọc Lợi (Cán bộ CA huyện Hải Lăng) cho biết: “Bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, lái xe đã bỏ chạy từ Quảng Trị vào Huế, cho đến Km số 10 thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) thì xảy ra tai nạn.

Sau khi lái xe gây tai nạn thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đồng chí CSGT phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế”.

Xe chuyên dụng của lực lượng CSGT bị hư hỏng nặng. Ảnh: L.C
Xe chuyên dụng của lực lượng CSGT bị hư hỏng nặng. Ảnh: L.C

Thông tin từ Công an huyện Phong Điền cũng cho biết, hiện đồng chí CSGT huyện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi bắt giữ được các đối tượng cùng chiếc xe tang vật, CA huyện đã bàn giao cho CA tỉnh TT – Huế xử lí theo qui định.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top