Bị xích suốt 2 năm, bé gái 4 tuổi phải uống nước tiểu của chính mình

| Bốn phương

Tờ Phnom Penh Post vừa đưa tin, cảnh sát và nhân viên xã hội đã tìm thấy một bé gái 4 tuổi bị xích vào cột trong một túp lều tại ngôi làng gần thị trấn KemarakPumin, Campuchia.

Bị xích suốt 2 năm, bé gái 4 tuổi phải uống nước tiểu của chính mình 1

Bé gái bị xích 8 giờ một ngày.

 
Cảnh sát cho hay, mẹ nuôi của đứa bé đã cho người mẹ ruột mượn một khoản tiền và nhận nuôi đứa trẻ như một tài sản thế chấp. Thế nhưng sau đó cô lại không thể chăm sóc cho đứa trẻ vì cô còn phải đi làm.

Bà mẹ nuôi cho biết, đứa bé từng uống nước mưa và gây ra những vụ lộn xộn trong nhà, nên cô sợ rằng cô bé có thể tự rời khỏi nhà, bị chết đuối hoặc đi lạc. Vì thế, mỗi ngày khi cô đi làm tại một trang trại trồng cây, cô đã xích con vào chiếc cột trong nhà, từ 7h – 11h sáng và từ 13h – 17h chiều (8 tiếng đồng hồ). Sự việc diễn ra đã được 2 năm.

Cô bé bị xích đã nói với cảnh sát rằng thỉnh thoảng khi khát nước cô bé đã phải uống nước tiểu của chính mình.
 
Keo Chhon, 60 tuổi, một người dân trong làng đã báo với cảnh sát về hoàn cảnh của cô bé. "Tôi nghĩ rằng trẻ em có quyền được chăm sóc, không nên bị xiềng xích như một con chó. Tôi tự hỏi tại sao các công nhân khác đã không báo với cảnh sát, nên tôi đã làm điều đó”, Chhon cho biết.

Mặc dù rất đau lòng vì những gì con gái đã phải chịu đựng nhưng mẹ ruột của cô bé cho biết, cô vẫn không thể đón cô bé về nhà vì quá nghèo. “Tôi rất yêu con bé nhưng nhà tôi không có ai để chăm sóc con bé khi tôi đi làm”, cô nói, lặp đi lặp lại những điều y như mẹ nuôi cô bé đã nói với cảnh sát.

Hiện cô bé tội nghiệp đang được các nhân viên xã hội chăm sóc, còn người mẹ nuôi lẽ ra đã bị bắt nhưng cảnh sát đã bỏ qua trường hợp này vì gia cảnh của cô quá nghèo khó.

Chhan Sokunthea, người đứng đầu bộ phận quyền phụ nữ và trẻ em của Adhoc cho biết: “Ở Campuchia, có đến 75 – 80% người dân thất học và họ không biết làm thế nào để chăm sóc con cái. Trẻ em thường bị đánh đập hoặc ngược đãi. Nhưng hiếm có trường hợp nào người thân hay hàng xóm làm đơn tố cáo”.
 
Theo Trí thức trẻ
thuytrangthuviec
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.