Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 5/7, đại diện Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa chính thức xử phạt Công ty cổ phần Bibomart TM với mức phạt 3,5 triệu đồng vì hành vi bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy.

Hệ thống siêu thị Bibomart bày bán công khai các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh không có chứng nhận hợp quy?Hệ thống siêu thị Bibomart bày bán công khai các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh không có chứng nhận hợp quy?

GĐXH - Dù là hệ thống siêu thị mẹ và bé trải dài từ Bắc vào Nam nhưng hệ thống siêu thị Bibomart đã và đang bày bán rất nhiều sản phẩm không gắn chứng nhận hợp quy theo quy định pháp luật.

"Căn cứ vào giá trị hàng hóa tại thời điểm kiểm tra đối với Công ty cổ phần  Bibomart TM, cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) với 21 sản phẩm, mức tiền xử phạt tương ứng theo quy định là 3,5 triệu đồng và theo quy định, việc xử phạt chỉ được kéo dài 7 ngày kể từ ngày lập biên bản", đại diện Cục QLTT Hà Nội cho hay.

Trước đó, từ thông tin cung cấp của Báo Sức khỏe và Đời sống, lực lượng QLTT TP Hà Nội đã xác minh, kiểm tra các cơ sở bán hàng Bibomart trên địa bàn quận Cầu Giấy và phát hiện 21 sản phẩm yếm sơ sinh, mũ sơ sinh của đơn vị này không gắn dấu hợp quy được bày bán công khai tại cơ sở 120 Trần Duy Hưng.

Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa- Ảnh 2.
Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa- Ảnh 3.

Cận cảnh các sản phẩm yếm dành cho trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Đây là những sản phẩm buộc phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy theo quy định, bao gồm: 03 chiếc yếm sơ sinh CM30 WBB vàng; 03 chiếc yếm sơ sinh CM30 WBB cam không gắn dấu hợp quy được thể hiện phù hợp trong hóa đơn GTGT ký hiệu số 1C24THM số 00000038 ngày 14/05/2024 của Công ty CP Hima và 15 chiếc mũ chụp sơ sinh Bibos LV260 cam đất không gắn dấu hợp quy được thể hiện phù hợp trong hóa đơn GTGT ký hiệu số 1C24THM số 00000045 ngày 14/05/2024 của Công ty CP Hima).

Thông tư số 07/2018/TT-BCT, ngày 01/01/2019 của Bộ Công Thương quy định về kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may.

Tuy nhiên, trước đó, tháng 4/2024, từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Gia đình và Xã hội đã nhiều lần đi thực tế, ghi nhận tại một số siêu thị Bibomart trên địa bàn quận Cầu Giấy và phát hiện nhiều sản phẩm quần, áo, quần liền áo, khẩu trang, yếm, mũ… dành cho trẻ dưới 12 tháng không gắn chứng nhận hợp quy trên sản phẩm.

Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa- Ảnh 4.
Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa- Ảnh 5.

Bộ cài thẳng dài Pettit hồng nhạt dành cho bé 9 tháng tuổi bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Sau đó, phóng viên đã gửi thông tin thu thập được đến đơn vị này để đặt lịch làm việc. Vào thời điểm tháng 6/2024, trong một buổi làm việc với phóng viên, đại diện Phòng Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Bibomart TM đã thừa nhận những tồn tại nói trên. 

Tiếp đó, phóng viên tiếp tục thực hiện khảo sát tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng và phát hiện cơ sở này vẫn bày bán công khai rất nhiều sản phẩm không gắn dấu hợp quy (CR).

Đơn cử như sản phẩm khẩu trang Bibos CM30 gấu đỏ dành cho trẻ em từ 1-2 tuổi được bày bán tại Bibomart cơ sở 90 Trần Thái Tông với giá bán 39.000 đồng. Mặc dù trên bao bì sản phẩm thể hiện nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, năm sản xuất, chất liệu từng sản phẩm nhưng không có chứng nhận hợp quy.

Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa- Ảnh 6.

Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) bày bán nhiều sản phẩm may mặc cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa

Ngoài ra, các sản phẩm yếm dành cho trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi đang được bày bán tại cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), như: Yếm viền vàng SS-WBB-CM30; yếm dạng khăn tam giác SS Bibo's CM30 in tràn sóc hồng; yếm 2 lớp Bibos xô muslin gấu hồng; khăn tam giác SS C40 xanh biển… cũng không gắn chứng nhận hợp quy dù trên nhãn các sản phẩm này thể hiện được sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, sản xuất vào năm 2023 và 2024.

Cũng tại cơ sở 120 Trần Duy Hưng, một số sản phẩm mũ bày bán nhưng không có chứng nhận hợp quy điển hình như: Mũ vành Bibo's họa tiết hoa nhí nền hồng (99.000 đồng); mũ vành BG Bibos xô 9129 hồng đỗ thêu mèo (159.000 đồng); mũ bo vành phối lưới hồng đính nơ đại màu ghi (xuất xứ Trung Quốc); mũ lưỡi trai lưới thoáng khí thêu mèo xanh dương (xuất xứ Trung Quốc); mũ lưỡi trai lưới thoáng khí thêu mèo hồng (xuất xứ Trung Quốc)… Các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc này được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Nimo Việt Nam (tại số 368 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm) và cũng không gắn chứng nhận hợp quy trên mỗi sản phẩm.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm áo rời lẻ cũng không có chứng nhận hợp quy trên mỗi sản phẩm, như: bộ cài thẳng dài Pettit hồng nhạt dành cho bé 9 tháng tuổi; bộ sơ sinh cài lệch Rabi hạt dẻ dành cho bé 6 tháng tuổi…

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấmĐình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm

GĐXH - Ngày 28/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi đối với sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm.

Đề xuất thí điểm cho thuê và mức phí sử dụng vỉa hè ở một số quận tại Hà Nội

Nhóm Phóng viên
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.