Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 28/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi đối với sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 10): Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội khẳng định sẽ thu hồi giấy phép nếu YC Việt Nam có vi phạmThảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 10): Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội khẳng định sẽ thu hồi giấy phép nếu YC Việt Nam có vi phạm

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi Báo Sức khỏe và Đời sống liên quan đến công tác kiểm tra các dấu hiệu hoạt động không đúng quy định tại cơ sở YC Việt Nam (số 85 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo  Cục Quản lý Dược, Cục nhận được Phiếu kiểm nghiệm kèm hồ sơ từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh báo cáo về lô sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal (Số lô:10.08.23; NSX: 10.08.2023; HSD: 09.08.2026; Số công bố: 3216/18/CBMP-HN) không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa thành phần chất bảo quản Methyl paraben và Propyl paraben.

Estro Skin Royal là sản phẩm dưỡng da, làm đẹp da, do Công ty cổ phần thương mại Sao Hoàng Gia (số 24, đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty TNHH liên doanh dược phẩm Rio Pharmacy (Lô Km 24, KCN Phú Nghĩa, Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội) sản xuất.

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm- Ảnh 2.

Cận cảnh mẫu sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal buộc đình chỉ lưu hành toàn quốc, thu hồi vì chứa nhiều chất cấm.

Mẫu mỹ phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu tại Công ty TNHH dược phẩm thương mại Thái Ngọc (Số 3, Tổ 12, Khu 4, Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược cho biết, thông tin địa chỉ Công ty cổ phần thương mại Sao Hoàng Gia trên Phiếu công bố và trên nhãn sản phẩm lưu hành thể hiện tại số 24, đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, qua tra cứu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty này lại có địa chỉ tại tầng 22, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 01 đường Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm- Ảnh 3.

Sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal đang được rao bán trên nhiều nền tảng thương mại điện tử.

Công ty TNHH liên doanh dược phẩm Rio Pharmacy cũng tương tự. Mặc dù trên Phiếu công bố ghi là Km 24, Quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội nhưng qua tra cứu địa chỉ công ty này trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trên nhãn sản phẩm lưu hành lại có địa chỉ ở Lô Km 24 KCN Phú Nghĩa, Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Với căn cứ nêu trên, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Estro Skin Royal nói trên.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Estro Skin Royal nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm làm đẹp da Estro Skin Royal vì chứa nhiều chất cấm- Ảnh 4.

Sản phẩm mỹ phẩm Estro Skin Royal do Công ty CP thương mại Sao Hoàng Gia (số 24 đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm trên thị trường.

Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần thương mại Sao Hoàng Gia, Công ty TNHH liên doanh dược phẩm Rio Pharmacy trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Đồng thời, giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Estro Skin Royal không đáp ứng quy định;

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2024.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 14): Sở Y tế Hà Nội không cấp số công bố mỹ phẩm cho YC Việt NamThảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 14): Sở Y tế Hà Nội không cấp số công bố mỹ phẩm cho YC Việt Nam

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, Sở không cấp phép số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho phòng khám YC Việt Nam và Hộ kinh doanh YC Việt Nam.

Luật Đất đai 2024 đất nông nghiệp bị thu hồi có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở


Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.