'Biển' người về phủ Tây Hồ trong ngày đầu tiên tháng Chạp 2023

| Đời sống

GĐXH - Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông đúc người dân, du khách thập phương đến dâng lễ cầu may trong ngày đầu tiên của tháng cuối năm âm lịch 2023.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 1.

Mặc dù, thời tiết Hà Nội sáng ngày 1/12/2023 âm lịch (tức ngày 11/1/2024), mưa, nồm và ẩm thấp nhưng theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, lượng người dân, du khách đổ về Phủ Tây Hồ tăng đột biến.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 2.

Thời tiết Hà Nội mưa, ẩm thấp người dân, sinh viên, người lao động trên tay những đồ dùng cần thiết, mang ô che mưa lần lượt kéo đến Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tiên tháng Chạp.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 3.

Nhiều người mặc cả áo mưa đến cầu may do thời tiết mưa gió.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 4.

Hoặc lấy túi nilon chùm đầu lại để khỏi bị ướt.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 5.

Lối ra, vào phủ Tây Hồ chật kín người. Theo ghi nhận, lượng người đông nhưng không có tình trạng chen lấn xô đẩy.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 6.

Càng về trưa lượng người đến cầu may càng gia tăng.

Mỗi người đến Phủ đều cố gắng bày lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng...

Phủ Tây Hồ - Ảnh 8.

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” những ngày cuối năm, phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp đặc biệt là ngày đầu tiên tháng Chạp.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 9.

Lễ vật, tiền lẻ,... được người dân dâng quanh ban thờ.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 10.

Điện Sơn Trang, nơi thờ Thượng Ngàn Thánh mẫu - vị mẫu đứng ngôi thứ 2 trong Tam Tòa Thánh Mẫu được đặt bên phải phủ chính cũng luôn trong tình trạng kín người tới lễ.

Mỗi người đến phủ Tây Hồ đều cố gắng bày lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng,...

Phủ Tây Hồ - Ảnh 12.

Các khu vực như phủ chính, điện sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

Phủ Tây Hồ - Ảnh 13.

Chị Trang đang là nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy cho biết, hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm, không rơi vào ngày nghỉ nên tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến Phủ làm lễ tạ. "Đến đây tôi dâng lễ với lòng thành tâm, mong những vận hạn trong năm 2023 qua đi để đến với năm 2024 thật thành công" - chị Trang cho hay.

'Biển' người kéo về phủ Tây Hồ trong ngày đầu tiên tháng Chạp - Ảnh 14.

Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cảnh giác mua hàng online dịp cuối năm

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.