Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Định: Đâm chém dã man trước mắt hàng trăm người

Chủ nhật, 10:04 08/07/2007 | Xã hội

Vụ cố sát kiểu "xã hội đen" đã xảy ra giữa nơi công cộng. Hàng trăm người kinh hoàng chứng kiến hành vi đâm chém dã man diễn ra trước mắt mà không dám can ngăn. Bọn côn đồ đã kịp tẩu thoát trước khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Khoảng gần 17h ngày 6/7, Bến xe trung tâm Quy Nhơn (Bình Định) khá đông đúc với hàng trăm lượt thí sinh các tỉnh đổ về tham dự kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2007. Bất ngờ ở phía cổng chính bến xe xảy ra vụ rượt chém người.

Nhóm côn đồ (chưa xác định được danh tánh) dùng roi điện, mã tấu chém túi bụi vào 2 thanh niên (đều là nhân viên của Chi nhánh Công ty Mai Linh tại Bình Định) là Nguyễn Hữu Hà (34 tuổi) và Nguyễn Hồng Thanh (33 tuổi). Hậu quả, anh Hà bị chém nhiều nhát vào lưng, đầu dẫn đến nứt hộp sọ, toàn thân trầy xước; anh Thanh bị đa chấn thương, sức khỏe nguy kịch.

Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Anh Nguyễn Hồng Thanh bị đa chấn thương do côn đồ chém

Sáng 7/7, anh Hà dần hồi tỉnh sau một đêm được tận tình cứu chữa. Anh Hà chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Khoảng gần 5 giờ chiều 6/7, tôi qua nhà nghỉ Thanh Lịch (nằm trên đường Chương Dương, cách bến xe khoảng 50m - PV) để thăm mấy anh em cùng công ty đang ở trọ. Đi xe máy cùng tôi là anh Thanh. Thấy có một nhóm thanh niên mặt mày hung dữ lăm lăm tiến về phía tôi. Nghĩ là bọn chúng muốn hành hung mình nên tôi bảo anh Thanh bỏ chạy. Bọn côn đồ rượt theo, dùng roi điện dí làm tôi và anh Thanh ngất xỉu nhiều lần rồi cầm mã tấu chém tới tấp. Tôi cố lết chạy vào bến xe mới thoát chết trong gang tấc. Anh Thanh chạy không kịp nên đã bị chém rất nặng, phải phẫu thuật".

Cũng theo lời kể của anh Hà, trước khi bị chém trọng thương, anh còn nhìn thấy bọn côn đồ lận súng ngắn trong người. Vì khả năng chống cự của anh Hà quá yếu ớt nên bọn chúng chưa dùng đến súng để thị uy.

Vụ rượt chém xảy ra trong vòng từ 3 đến 5 phút. Khi công an có mặt tại hiện trường thì bọn côn đồ đã chạy trốn. Anh Nguyễn Hải An - Đội phó đội bảo vệ bến xe (người chứng kiến sự việc) thuật lại: "Nhóm côn đồ có khoảng 6-7 tên; có tên mặc quần soọc, áo thun trắng, đội mũ cối. Sau khi lực lượng bảo vệ ra tín hiệu báo động, cả nhóm côn đồ lên xe ô tô màu đen, loại 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 30H -8593 tẩu thoát".

Hiện cơ quan Công an TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đang ráo riết truy tìm tung tích của băng nhóm côn đồ nói trên.

Theo Đình Phú
Thanh Niên

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top