Bộ Công an đồng ý cho nam sinh 29 điểm học tại HV Cảnh sát

| Xã hội

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an đã đồng ý để em Nguyễn Đức Ngà (thí sinh thi được 29 điểm nhưng có bố từng mang án tù treo) được học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chiều 21/9, trao đổi với PV, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết: Sau khi xem xét, Tổng cục Chính trị đã đồng ý để em Nguyễn Đức Ngà (SN 1997, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được theo học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

 

Tổng cục Chính trị đã đồng ý để em Nguyễn Đức Ngà được theo học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

 

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, em Nguyễn Đức Ngà (SN 1997, trú tại xóm 9, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đạt được tổng điểm khối A là 28 điểm (Toán 9, Hóa 9,5, Lý 9,5); Khối B em đạt 27 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

Với mong muốn trở thành một chiến sỹ công an tương lai, Ngà đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đến ngày 12/9, Ngà nhận được giấy báo của Học viện Công an Nhân dân thông báo trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ tại Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), Ngà nhận được thông tin em không đủ điều kiện cũng như tiêu chuẩn vào ngành công an vì bố Ngà đã có án tích 9 tháng tù treo (khi đó, bố Ngà chưa kết hôn).

Việc Ngà không đủ tiêu chuẩn vào học trường Học viện Cảnh sát Nhân dân khiến nhiều người tiếc nuối, bởi em là học sinh giỏi toàn diện.

Ngà là 1 trong 101 em được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh vì có thành tích học tập xuất sắc.

Đặc biệt, ngày 8/6/2015, em Nguyễn Đức Ngà vinh dự được Chi bộ trường THPT Nam Đàn 2 kết nạp vào Đảng.

Trao đổi với báo chí ngày 20/9, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin qua báo chí, chiều cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gọi điện thoại trực tiếp cho đại tá Cầu, yêu cầu Công an Nghệ An kiểm tra xác minh trường hợp của thí sinh Nguyễn Đức Ngà và báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, qua kiểm tra, cha Ngà có tiền án từ năm 1993, từ đó đến nay chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, hành vi cũng không quá nghiêm trọng. Gia đình ông bà nội, ngoại tốt; bản thân Ngà học giỏi, được kết nạp Đảng tại trường. Xét về nhân thân Ngà như thế nên Công an tỉnh Nghệ An sẽ có văn bản gửi Bộ Công an kiến nghị chiếu cố cho em về tiêu chuẩn chính trị để có thể nhập học.

 

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.