Bộ Công an kiến nghị CSGT được phép sử dụng vũ khí để tự vệ

| Pháp luật

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ bản thân trong những tình huống cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Báo cáo Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổ chức ngày 28/12, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn ra rất phức tạp.

Đại tướng Trần Đại Quang cho hay: “Gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và chống lực lượng CSGT nói riêng trên các tuyến giao thông diễn ra rất phức tạp, có xu hướng gia tăng, tính chất mức độ rất nghiêm trọng”.

Cụ thể, năm 2015 đã xảy ra 37 vụ chống CSGT làm 9 cảnh sát bị thương. Còn tính trong 5 năm (2011 - 2015) đã có 231 vụ chống CSGT làm 1 người hy sinh, 76 người bị thương.


Vụ việc CSGT Đội 5 Phòng CSGT TP Hà Nội bị tài xế xe tải đâm, kéo lê trên QL5 vừa qua là một trong những vụ chống đối CSGT nghiêm trọng năm 2015.

Vụ việc CSGT Đội 5 Phòng CSGT TP Hà Nội bị tài xế xe tải đâm, kéo lê trên QL5 vừa qua là một trong những vụ chống đối CSGT nghiêm trọng năm 2015.

Để hạn chế tình trạng chống lại CSGT trong khi thi hành nhiệm vụ, người đứng đầu Bộ Công an kiến nghị Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo, bổ sung sửa đổi các quy định pháp luật về việc xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật theo hướng tăng mức hình phạt, bảo đảm đủ mức răn đe đối với đối tượng chống người thi hành công vụ. Đồng thời, trong thẩm quyền của người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ bản thân trong những tình huống cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với Bộ GTVT để kiểm soát chặt chẽ việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời để giáo dục, ngăn ngừa tình trạng chống người thi hành công vụ của tài xế.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với Bộ GTVT tổng kết Luật Giao thông đường bộ theo hướng xây dựng hai luật riêng. Đó là luật Trật tự an toàn giao thông và Luật Giao thông vận tải đường bộ để tránh tình trạng chồng chéo như hiện nay”.

Trước đó, bên lề Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác an toàn giao thông, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT cho rằng nguyên nhân của những vụ chống đối lại lực lượng CSGT thời gian qua chủ yếu do ý thức rất kém của người tham gia giao thông. Hơn nữa, nhiều trường hợp uống rượu bia nên không làm chủ được hành vi khi đi đường, bị CSGT xử phạt nên rất manh động chống lại.

Thiếu tướng Hà cho rằng để hạn chế được tình trạng chống người thi hành công vụ, cần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nhưng đồng thời, lực lượng CSGT cũng cần tăng cường hơn nữa thực hiện đúng quy trình, quy phạm khi tuần tra.

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.