Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

| Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12.

Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là từ ngày 15 đến hết 30/6. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo chậm nhất vào ngày 23/7. Các đơn vị in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 1/8. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 27/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/8. Ngày 9/8, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút), chiều thi Toán (90 phút). Ngày 10/8, sáng thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội, chiều thi Ngoại ngữ (60 phút). Trước đó, chiều 8/8, thí sinh dự thi phải đến điểm thi để nghe quy chế thi, làm các thủ tục dự thi.

Kỳ thi có 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học bậc THPT phải làm 4 bài gồm 3 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn; thí sinh GDTX dự 2 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn. Thí sinh chỉ được chọn 1 tổ hợp môn để dự thi.

Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức ngày 9, 10/8.

Chia sẻ về về thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) "bật mí", đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu lớp 12. Đề thi bám sát chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với định hướng tinh giản chương trình trong bối cảnh dịch COVID-19, không đánh đố.

"Đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố, đây là cơ sở để dạy học và ôn tập, chính là định hướng để đề thi chính thức tới đây. Đề thi năm nay sẽ bảo đảm có tính phân hóa rất cao học sinh xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình, yếu, và sẽ cố gắng để có độ phân hóa ở vùng điểm cao 9, 10" - PGS.TS Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Với các thí sinh năm nay, PGS.TS Mai Văn Trinh lưu ý, cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để điền phiếu đăng ký chính xác (chủ yếu hay sai mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển). Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có phát hiện nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là giảng viên đại học không tham gia coi thi, chấm thi như năm 2019, nhưng sẽ tham gia đoàn thanh tra của Bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi.

Các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT được thành lập và sẽ thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các ban chỉ đạo cấp tỉnh, các sở giáo dục và đào tạo, các hội đồng thi. Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các Sở GD&ĐT thành lập và công khai số điện thoại "đường dây nóng", tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ ngày 15/7/2020 đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.