Bộ GTVT không đồng ý nhưng Hà Nội vẫn trông giữ xe dưới gầm cầu vượt

| Xã hội

GiadinhNet - Dù Hà Nội không được Bộ GTVT chấp thuận việc đỗ xe dưới gầm các cây cầu vượt tại Thủ đô hồi tháng 3, thế nhưng đã 4 tháng trôi qua việc đỗ xe tại đây vẫn được thực hiện.

Hồi tháng 3/2019, Bộ GTVT chính thức bác đề xuất của Hà Nội về việc tận dụng dưới chân các cây cầu vượt làm bãi trông giữ xe. Tuy nhiên, đến nay tại nhiều cây cầu vượt trong Hà Nội các điểm trông giữ xe vẫn hoạt động huyên náo, gây mất an toàn đến cháy nổ, giao thông cũng như gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Trong văn bản trả lời Hà Nội, Bộ GTVT nêu, tại Điểm c, Khoản 4, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”. 

Cùng đó, Nghị định số 11/2010 về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định: “Chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bố trí bãi dừng đỗ xe, nơi tập kết hàng hóa phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu lối ra, vào đường bộ theo quy định”. 

Bên cạnh đó, Khoản 4, Điều 26 cũng quy định: “Không được sử dụng đất dành cho đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ; neo đậu tàu, thuyền và xây dựng các công trình làm thay đổi dòng chảy, gây xói lở mất an toàn công trình cầu, cầu phao, bến phà, kè chỉnh trị dòng nước và kè chống xói nền đường”.

Rất nhiều gầm cầu vượt tại Hà Nội từ lâu nay trở thành điểm trông giữ các phương tiện ô tô, xe máy.
Rất nhiều gầm cầu vượt tại Hà Nội từ lâu nay trở thành điểm trông giữ các phương tiện ô tô, xe máy.
Việc Hà Nội cấp phép cho các đơn vị quản lý, vận hành việc trông giữ xe xuất phát từ nhu cầu thực tế khi thiếu trầm trọng chỗ.
Việc Hà Nội cấp phép cho các đơn vị quản lý, vận hành việc trông giữ xe xuất phát từ nhu cầu thực tế khi thiếu trầm trọng chỗ.
Tuy nhiên,tại Điểm c, Khoản 4, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”.

Tuy nhiên, tại Điểm c, Khoản 4, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt”.

Tại chân cầu Chương Dương (Hoàn Kiếm - Hà Nội) cũng bất ngờ biến thành bãi trông giữ xe. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đối với an toàn giao thông đường sắt.
Tại chân cầu Chương Dương (Hoàn Kiếm - Hà Nội) cũng bất ngờ biến thành bãi trông giữ xe. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đối với an toàn giao thông đường sắt.
Hoạt động trông giữ xe tại các chân cầu vượt như: Cầu vượt Láng - Cầu Giấy; cầu vượt Mai Dịch, cầu vượt Vĩnh Tuy, cầu vượt Giải Phóng - Trường Chinh... vẫn diễn ra rầm rộ.
Hoạt động trông giữ xe tại các chân cầu vượt như: Cầu vượt Láng - Cầu Giấy; cầu vượt Mai Dịch, cầu vượt Vĩnh Tuy, cầu vượt Giải Phóng - Trường Chinh... vẫn diễn ra rầm rộ.
Trước đó, UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông điều chỉnh một số điều của thông tư số 35, cho phép thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm 2023.

Trước đó, UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông điều chỉnh một số điều của thông tư số 35, cho phép thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm 2023.

Theo Sở Giao thông Vận tải, 4 bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Chương Dương và Mai Dịch đang đảm nhận hàng chục nghìn phương tiện mỗi ngày.

Theo Sở Giao thông Vận tải, 4 bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Chương Dương và Mai Dịch đang đảm nhận hàng chục nghìn phương tiện mỗi ngày.

Lý do phía UBND TP Hà Nội cho biết, do nhu cầu trông giữ phương tiện trên địa bàn rất lớn. Trong khi đó bến, bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch vẫn trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh.

Lý do phía UBND TP Hà Nội cho biết, do nhu cầu trông giữ phương tiện trên địa bàn rất lớn. Trong khi đó bến, bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch vẫn trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh.

Các điểm trông giữ phương tiện dưới lòng đường còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trông giữ phương tiện của nhân dân, các cơ quan.

Các điểm trông giữ phương tiện dưới lòng đường còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trông giữ phương tiện của nhân dân, các cơ quan.

Một điểm trông giữ xe người dân còn tận dụng đựng lốp ô tô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Một điểm trông giữ xe người dân còn tận dụng đựng lốp ô tô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Điểm trông giữ xe tại khu vực cầu vượt Láng - Cầu Giấy.

Điểm trông giữ xe tại khu vực cầu vượt Láng - Cầu Giấy.

Theo Sở GTVT Hà Nội, mới bố trí được khoảng 91,16ha (chiếm 0,21% đất xây dựng đô thị). Bởi vậy, thành phố đang rơi vào cảnh thiếu điểm, bãi đỗ xe nghiêm trọng. Đây chính là những lý do khiến các bãi xe dưới gầm cầu vượt cạn vẫn tồn tại cho đến bây giờ.

Theo Sở GTVT Hà Nội, mới bố trí được khoảng 91,16ha (chiếm 0,21% đất xây dựng đô thị). Bởi vậy, thành phố đang rơi vào cảnh thiếu điểm, bãi đỗ xe nghiêm trọng. Đây chính là những lý do khiến các bãi xe dưới gầm cầu vượt cạn vẫn tồn tại cho đến bây giờ.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.