Bộ GTVT nghiên cứu di dời trạm BOT T2 sau phản ứng từ dư luận

| Xã hội

GiadinhNet - Thừa nhận xuất hiện nhiều bất cập tại trạm BOT T2 nằm trên QL91 (gần cầu Vàm Cống), tuy nhiên Bộ GTVT cho biết, phương án xử lý những bất cập này mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu. Trong các phương án được tính toán, Bộ GTVT nghiên cứu cả việc di dời trạm thu phí này.

Hiện tại trạm BOT T2 đã dừng thu phí để chờ quyết định từ Bộ GTVT. Ảnh: T.N

Hiện tại trạm BOT T2 đã dừng thu phí để chờ quyết định từ Bộ GTVT. Ảnh: T.N

Xem xét nhiều phương án

Trả lời báo chí việc về trạm thu phí T2 trên QL91 “đặt nhầm chỗ”, ông Vũ Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (Bộ GTVT) cho biết, trạm thu phí T2 để hoàn vốn đầu tư cho dự án nâng cấp, cải tạo QL91 theo hình thức BOT. Ngoài trạm BOT T2 đặt trên QL91 (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), dự án còn một trạm thu phí khác là T1 đặt ở đầu tuyến QL1 (quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Tuy nhiên ông Tuấn Anh thừa nhận, giống như các dự án thu phí trên quốc lộ khác, hai trạm BOT T1 và T2 áp dụng hình thức thu phí hở (thu phí theo lượt phương tiện qua trạm). Phương thức thu phí này không thể tránh khỏi bất cập, bởi những phương tiện đi quãng đường ngắn, phải qua trạm thu phí sẽ mất tiền, nhưng cũng có nhiều phương tiện đi quãng đường dài trong phạm vi dự án lại không phải đi qua trạm sẽ không mất tiền sử dụng dịch vụ đường bộ.

Để giải quyết vấn đề bất cập nêu trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đàm phán với nhà đầu tư để miễn, giảm phí cho người dân khu vực lân cận các trạm thu phí. Trên cơ sở đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư tiến hành giảm tối đa cho người sử dụng khu vực quanh trạm và các phương tiện lưu thông theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (QL80) về tỉnh An Giang (QL91) và ngược lại.

“Đến nay, Bộ GTVT và nhà đầu tư đã miễn giảm giá vé cho 11.793 phương tiện, gồm 1.718 phương tiện thuộc địa bàn TP Cần Thơ qua trạm BOT T1 và 10.075 phương tiện thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang qua trạm BOT T2”, ông Tuấn Anh nói và cho biết thêm, Bộ GTVT đang chuẩn bị đầu tư dự án tuyến tránh Long Xuyên. Sau khi được xây dựng và đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực không phải qua trạm BOT T2.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, vị trí đặt trạm BOT T2 đã được nhà đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ và có chấp thuận của các cơ quan của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay trạm BOT T2 nảy sinh một số bất cập cả hướng xe di chuyển trên QL80 Kiên Giang - An Giang và hướng An Giang - Đồng Tháp.

“Bộ GTVT đang cập nhật lại lưu lượng xe để tính toán phương án tài chính của dự án. Phương án xử lý bất cập tại trạm BOT T2 đang trong giai đoạn nghiên cứu. Phương án cụ thể được đưa ra sẽ căn cứ trên cơ sở phương án tài chính dự án, đảm bảo hoàn vốn trả nợ ngân hàng, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Bộ GTVT hiện cũng đang nghiên cứu cả phương án di dời trạm BOT T2”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói.

Ai chịu phí tổn di dời trạm BOT T2?

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, Bộ GTVT đang nghiên cứu cả phương án di dời trạm thu phí T2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, Bộ GTVT đang nghiên cứu cả phương án di dời trạm thu phí T2.

Trao đổi với PV về thông tin trên, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang bày tỏ sự vui mừng khi Bộ GTVT bước đầu đã lắng nghe ý kiến đề nghị của nhiều doanh nghiệp An Giang nói riêng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung.

Ông Xuân cho biết, trong cuộc họp các bên được tổ chức vào ngày 24/5, trong khi đại diện doanh nghiệp và người dân đều đề xuất di dời trạm thì phía các cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư dự án lại bày tỏ sự khó khăn cả về pháp lý và tiền bạc khi di dời trạm BOT T2. Mặc dù ai cũng thừa nhận vị trí hiện tại trạm BOT T2 đang xảy ra sự bất cập khi có trường hợp chỉ đi khoảng 300m đường nhưng phải trả phí cho toàn tuyến.

“Doanh nghiệp, người dân đề nghị là như thế, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan nhà nước. Hiện các cơ quan chức năng bổ sung nghiên cứu thêm việc di dời trạm BOT T2 thì cũng là điều đáng mừng”, ông Xuân bày tỏ.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang cho rằng, dù đây chỉ là một phương án, các bên còn phải nghiên cứu chứ chưa đi vào thực hiện nhưng điều đó cũng đáng ghi nhận, cho thấy cơ quan nhà nước đã lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Xuân, vị trí phù hợp nhất với trạm BOT T2 là đoạn bên dưới ngã 3 Lộ Tẻ, một lối đi vào đường dẫn lên cầu Vàm Cống, còn một hướng QL91 đi thẳng xuống Kiên Giang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở GTVT An Giang mặc dù cũng thừa nhận sự bất cập mà “ai cũng nhìn thấy” ở trạm BOT T2 nhưng theo ông, để giải quyết những bất cập đó thì không nhất thiết phải di dời trạm.

Ông Trí dự tính, chi phí di dời trạm BOT T2 mất khoảng 70 - 80 tỷ đồng, chi phí làm 700m đường QL91 từ ngã 3 Lộ Tẻ đến Long Xuyên mất khoảng 20 tỷ đồng. Bộ GTVT cho rằng nếu di dời trạm BOT T2 thì phía An Giang phải bỏ ra số tiền này. Để tiết kiệm tiền cho tỉnh, ông Trí cho rằng nên thực hiện phương án “đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu” khi qua trạm BOT T2.

Bất cập của trạm thu phí làm giảm ý nghĩa của cầu Vàm Cống

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho biết, cách đây vài ngày người dân kéo đến trạm BOT T2 phản ứng về cách thức thu phí không hợp lý. Những bất cập của trạm thu phí này cũng đã làm giảm ý nghĩa của cầu Vàm Cống - một công trình có ý nghĩa to lớn đối với Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hiếu đề nghị, cần phải có giải pháp để sớm có giải pháp xử lý trạm BOT T2 đảm bảo sự công bằng. Ông Hiếu nói: “Rất mong Chính phủ có giải pháp xử lý các vấn đề giao thông để Đồng bằng Sông Cửu Long vươn lên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình”.

Đăng Khoa

Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.