Bố nhận tiền gả con gái cho người ta khi mới học lớp 7 chỉ vì nghiện rượu
GiadinhNet – Chỉ vì nghiện rượu, ông bố đã nhận tiền và hứa gả con gái cho người ta khi em mới đang học lớp 7. Câu chuyện đau lòng này đã được chia sẻ tại buổi hội thảo “Bảo vệ trẻ em – Từ phòng ngừa đến hỗ trợ” ngày 6/12. Đây chỉ là sự việc phản ánh nhiều trẻ em bị xâm hại ở nước ta cần được hỗ trợ.
Nhiều trẻ bị xâm hại
Đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục tác động nặng nề lên sức khỏe tâm thần cũng như điều kiện sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Hơn 1,6 tỷ trẻ em phải chịu những thiệt hại nhất định về giáo dục. Gián đoạn trong sinh hoạt, giáo dục, giải trí cũng như trăn trở về thu nhập gia đình và sức khỏe đang khiến nhiều người trẻ rơi vào cảnh lo sợ, tức giận và băn khoăn về tương lai. Tại nước ta, 21 triệu trẻ em không được đến trường phải cách ly ở nhà trong thời gian qua. Điều này tác động trực tiếp đến việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng nhóm Giáo dục và Bảo vệ trẻ em (Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam) chia sẻ theo số liệu công bố tại kỳ họp Quốc hội năm 2020, giai đoạn 2015 – 2020 cả nước đã xảy ra 8400 vụ việc trẻ em bị xâm hại với 8709 trẻ bị xâm hại được phát hiện (bị giết hại, thương tích, xâm hại, mang thai), 156.932 trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc… Nhóm trẻ có nguy cơ cao là trẻ khuyết tật, tự kỷ, sống trong các cơ sở nuôi dưỡng. Đã có 671.659 trẻ khuyết tật, 240.000 trẻ tự kỷ và 33.000 trẻ sống trong các cơ sở nuôi dưỡng nguy cơ bị xâm hại trong giai đoạn này. Theo bà Mai, đây chỉ là con số nhìn thấy được và được báo cáo. Ngoài ra có thể còn nhiều hơn con số này trong cộng đồng mà chưa được phát hiện.

Ảnh minh họa
Ông Vũ Sơn Hải – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết, vì là đặc thù vùng miền núi, nhiều dân tộc thiểu số nên Quang Bình đang có nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em. Mặc dù địa phương đang nỗ lực và có sự hợp tác với các tổ chức xã hội nhưng các chương trình, hoạt động đang ở mức độ đơn giản và bước đầu được hỗ trợ bài bản. Quang Bình cũng như các địa phương khác tương tự cần được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn. Năm 2020 Hà Giang đã phát hiện 33 vụ với 38 trẻ em bị xâm hại.
Ông Sơn Hải cho rằng: "Mỗi trường hợp trẻ em gặp khó khăn cần được phát hiện và hỗ trợ kịp thời để phòng ngừa những vấn đề nghiêm trọng hơn. Như trường hợp của một học sinh lớp 7 là chị gái của 4 em nhỏ. Học lực tốt nhưng em đã phải nghỉ học. Sau một tuần không thấy em đi học, chúng tôi đã tới tìm hiểu thì biết bố nghiện rượu, một mình mẹ em lo cho cả gia đình. Em đành phải nghỉ học để phụ giúp mẹ chăm sóc cho các em. Không những vậy, bố em chỉ vì nghiện rượu còn nhận tiền gả con gái cho người ta. Biết được hoàn cảnh, chính quyền và nhà trường đã can thiệp kịp thời, tạo việc làm cho người bố. Qua đó giúp em quay lại trường học".

Các chuyên gia cùng thảo luận về vấn đề bảo vệ trẻ em. Ảnh TG
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thực thi Quyền trẻ em và các cấp độ bảo vệ trẻ em, đồng thời thực hiện mục tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030, Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đã phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) tổ chức hội thảo "Bảo vệ trẻ em – Từ phòng ngừa đến hỗ trợ" vào ngày 6/12.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia cùng nhau chia sẻ các chương trình giáo dục bảo vệ trẻ em trong nhà trường để phòng ngừa các vấn đề liên quan đến trẻ em, các chương trình hỗ trợ cho trẻ em trong cộng đồng và các biện pháp tăng cường hiệu quả của các chương trình trong thời gian tới.
Phòng ngừa quan trọng hơn hỗ trợ, can thiệp khi vấn đề xảy ra
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Cục Trẻ em (Bộ LĐTB& XH) cho biết, công tác tuyên truyền đã làm nhiều nhưng còn nghèo nàn, chưa được thiết thực, tiếp cận đến từng đối tượng, địa phương, vùng miền, nhất là vùng dân tộc. Vẫn xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em, thậm chí xảy ra cả trong gia đình và nhà trường.
Theo thống kê tiếp nhận qua tổng đài 111 từ 2015 – tháng 6/2019 với trẻ bị bạo lực thì có gần 66% đối tượng trẻ em bị bạo lực trong gia đình, trường học hơn 19%. Trong đó, đối tượng giáo viên bạo lực với học sinh 14,89%, bạn bè trong nhà trường có 4,2%, ở cộng đồng là 15%. Thủ phạm ở đây chủ yếu là người thân, người quen, hàng xóm chiếm 59,4% và người thân trong gia đình 21,3%, giáo viên chiếm hơn 6%.
"Công tác hỗ trợ, can thiệp với trẻ bị xâm hại, có nguy cơ vẫn còn là "tảng băng chìm". Chúng ta chỉ biết khi có thông báo, còn rất nhiều trường hợp chưa được tiếp nhận…" – bà Hoa cho hay.

Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện của tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) cho biết, việc phòng ngừa các vấn đề liên quan đến trẻ em cần được chú trọng hơn cả so với việc hỗ trợ và can thiệp khi vấn đề đã xảy ra. Ảnh TG
Các chuyên gia tại hội thảo đã nhấn mạnh, các chương trình giáo dục phòng ngừa bảo vệ trẻ em trong nhà trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Mặc dù có chính sách quy định và định hướng nhưng các trường và giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục phòng ngừa, trong đó có quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong nhà trường. Qua đây, các chuyên gia thảo luận về các chương trình ở cấp độ phòng ngừa và hỗ trợ cho trẻ em hiện nay, trong đó tập trung hơn vào các chương trình trong nhà trường.
Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện của tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) cho biết, việc phòng ngừa các vấn đề liên quan đến trẻ em cần được chú trọng hơn cả so với việc hỗ trợ và can thiệp khi vấn đề đã xảy ra. Xác định mục tiêu chung đó, các hoạt động của GNI trong giai đoạn vừa qua cũng như tầm nhìn 2030 cũng tập trung thúc đẩy các chương trình ở các cấp độ phòng ngừa, đồng thời thực hiện hỗ trợ cho trẻ em nhưng cũng hướng tới phòng ngừa các vấn đề xảy ra ở mức độ nghiêm trọng hơn. Thời gian tới tập trung hơn vào các chương trình trong nhà trường.
Là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế, GNI thực hiện các dự án phát triển cộng đồng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, GNI đã và đang đang thực hiện các chương trình bảo trợ, giáo dục, bảo vệ trẻ em, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường,… Các dự án Phát triển cộng đồng đang được triển khai tại: huyện Tân Lạc. Mai Châu và Thịnh Lang (Hòa Bình); huyện Sơn Dương (Tuyên Quang); Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) và Quang Bình (Hà Giang) đã mang lại nhiều kết quả hỗ trợ trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Năm 2021, Chương trình Quản lý Ca của GNI trong việc phòng ngừa và hỗ trợ bảo vệ trẻ em đã hỗ trợ và can thiệp 240 lượt trong dự án và 124 lượt ngoài dự án. GNI hỗ trợ hơn 15 nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khoảng 200 nghìn người dân được hưởng lợi từ các dự án.
Chuyên gia Harvard cảnh báo: 3 thói quen của sếp EQ thấp tưởng 'rất bình thường' nhưng âm thầm phá nát cả tập thể
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Theo phân tích từ chuyên gia Harvard, chỉ 3 hành vi quen thuộc này cũng đủ làm suy giảm niềm tin, động lực và hiệu suất của cả đội nhóm. Bạn có đang làm việc dưới một lãnh đạo như vậy?
35 tuổi chưa vợ, chi tiền triệu thuê bạn gái về quê ăn Tết và cái kết đắng
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Quyết định thuê bạn gái về quê ăn Tết để né áp lực giục cưới lại khiến anh rơi vào cảnh vừa mất tiền, vừa ôm ấm ức.
Hậu vận giàu sang, những cung hoàng đạo sinh ra để làm dâu hào môn
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo được trời ban cho vận hôn nhân đặc biệt hanh thông, dễ gặp người chồng giỏi giang, giàu có.
Những ngày Tết từng là nỗi ám ảnh của tôi khi con gái 37 tuổi chưa lấy chồng
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Với nhiều gia đình ở quê, ngày Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là lúc những câu hỏi về hôn nhân khiến người trong cuộc mệt mỏi.
5 kiểu phụ nữ càng sống càng vượng': Ai cưới được đúng là may mắn cả đời!
Chuyện vợ chồng - 10 giờ trướcGĐXH - Không phải cứ xinh đẹp hay giàu có mới được xem là “có số hưởng”. Theo quan niệm nhân tướng học và góc nhìn đời sống, có những kiểu phụ nữ càng sống càng toát ra phúc khí, âm thầm mang lại may mắn, tài lộc và sự ổn định cho gia đình. Nếu gặp được một trong 5 kiểu phụ nữ nhiều phúc khí dưới đây, đàn ông không chỉ cưới được vợ hiền mà còn có thêm “trợ lực” cho cả sự nghiệp lẫn cuộc sống lâu dài.
Về già, khi chỉ còn một mình: Muốn gia đình yên ấm, nhất định phải giữ kín 3 điều này với con cái
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Khi chỉ còn lại một mình, người già thường có tâm lý muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Thế nhưng, có những chuyện dù cay đắng hay hối tiếc đến đâu, hãy cứ giữ kín trong lòng thay vì nói với con cái.
Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcDù tòa án cho phép được thăm nom, hơn một năm nay chồng cũ liên tục tìm cách ngăn cản, không cho tôi gặp con, thậm chí Tết cũng không cho con về thăm ông bà ngoại..
Phúc khí không tự nhiên mà đến: 6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có những giai đoạn cuộc sống bỗng trở nên suôn sẻ, lòng người nhẹ nhõm đến lạ? Thực tế, phúc khí không phải là điều gì quá xa vời, nó tích tụ từ chính những thay đổi nhỏ trong tâm thái và thói quen hằng ngày.
Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà?
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì lui về hậu phương để giúp con cái chăm cháu như hình ảnh quen thuộc trước đây, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.
Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ba cặp con giáp được xem là "định mệnh" của nhau dưới góc nhìn tử vi phương Đông không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn có thể đồng hành lâu dài trên hành trình hôn nhân, sự nghiệp.
Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình
Gia đìnhGĐXH - Ba cặp con giáp được xem là "định mệnh" của nhau dưới góc nhìn tử vi phương Đông không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn có thể đồng hành lâu dài trên hành trình hôn nhân, sự nghiệp.
