Bố phụ hồ, mẹ không biết chữ, con là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2025
Với Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình. Đó là kim chỉ nam tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Bố mẹ phụ hồ, mong con học tốt để thoát nghèo
Chị Bùi Thị Lừu, mẹ của Đam (SN 1983, trú tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ niềm tự hào và chưa hết xúc động từ lúc biết tin con trai trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Chị Lừu kể, vợ chồng chị sinh được 4 con trai, Đam là con thứ hai. Cả hai vợ chồng chị đều làm phụ hồ, ngoài ra còn cấy hơn một mẫu ruộng, quanh năm đầu tắt mặt tối. Vào mùa, vợ chồng chị Lừu tranh thủ đi sạ lúa thuê, ai mượn phun thuốc sâu cũng gắng sức làm để có đồng ra đồng vào nuôi 4 con ăn học.
Với vợ chồng chị, mong mỏi lớn nhất là con cái được ăn học đến nơi đến chốn để sau này có cuộc sống đỡ vất vả và thoát nghèo.
Chị Bùi Thị Lừu-mẹ Đam xúc động khi biết con trai mình là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
“Ngày bé, tôi không được đi học vì nhà quá nghèo, anh em lại đông, đến cơm ăn còn phải lo từng bữa. Bây giờ tôi vẫn không biết chữ, đi viện không viết được tên, làm thủ tục gì cũng phải điểm chỉ vân tay, nhiều lúc nghĩ rất tủi thân. Vì thế tôi luôn động viên con cố gắng học tập để thoát cảnh lam lũ như bố mẹ. Nay Đam đạt kết quả cao thế này, tôi mừng không lời nào diễn tả được”, chị Lừu rưng rưng.
Anh Trần Xuân Thiệm, bố của Đam (SN 1982, trú tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, từ khi lên 4 tuổi, Đam đã biết tự học theo anh trai. Càng lớn, Đam càng bộc lộ tinh thần tự học nên vợ chồng anh luôn khích lệ để con cố gắng hơn.
“Sáng nay, tôi đang làm thì thấy Đam gọi điện báo điểm thi. Nghe xong mà chân tay tôi run rẩy vì mừng quá. Mọi mệt nhọc như tan biến. Con đạt kết quả như vậy, với tôi là cả một niềm hạnh phúc lớn lao”, anh Thiệm chia sẻ.
Kỷ luật là "chìa khóa" để đạt mục tiêu
Đam chia sẻ, để đạt được kết quả cao trong kỳ thi vừa qua, em đã xây dựng phương pháp học riêng dựa trên kỷ luật cá nhân. Em không học thêm nên luôn cố gắng học chắc kiến thức trên lớp. Nếu vướng mắc ở đâu sẽ hỏi thầy cô ngay.
“Trong quá trình học tập, em luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho từng ngày. Khi đã xác định được mục tiêu, kỷ luật sẽ giúp mình đi từng bước chắc chắn nhất”, Đam nói.
Mỗi ngày, Đam thường thức dậy lúc 4h30-5h sáng để học bài. Ban ngày học ở trường, chiều tối về, em phụ giúp bố mẹ việc nhà rồi ôn bài, luyện đề đến 23h.
Trong quá trình ôn luyện, sau mỗi lần làm đề, Đam đều cẩn thận rà soát lại lỗi sai, ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay để rút kinh nghiệm và tránh lặp lại lần sau.
Quá trình học tập, Đam luôn xây dựng lộ trình và đặt mục tiêu rõ ràng.
Với Đam, học tập không phải là sự gò ép, mà là hành trình nghiêm túc nhưng vẫn giữ được tinh thần thoải mái.
“Em không tạo áp lực cho mình. Mỗi ngày em đều đặt ra mục tiêu rõ ràng là môn nào làm bao nhiêu đề. Khi hoàn thành mục tiêu, em sẽ nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần thoải mái. Còn hôm nào mệt quá, em cho phép bản thân nghỉ luôn buổi hôm đó, miễn là không ảnh hưởng tới kế hoạch dài hạn.
Trước khi bước vào phòng thi, em đã chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững vàng và kiến thức thật chắc.
Khi biết mình là thủ khoa toàn quốc, em đã gọi ngay cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè để báo tin vui. Em chỉ biết cảm ơn thầy cô, cảm ơn bố mẹ đã luôn ở bên, âm thầm ủng hộ và tiếp sức cho em suốt chặng đường dài”, Đam xúc động nói.
“Nhà em không khá giả, ước mơ của em lại cao nên phải nỗ lực hết sức”
Cô Trần Thị Hồng Dơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 và dạy môn Hóa học đã không giấu nổi niềm xúc động và tự hào khi biết tin học trò của mình trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Theo cô Dơn, Đam là học sinh rất năng nổ. Em không chỉ học tập tốt mà còn tích cực giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ, luôn chủ động hỗ trợ thầy cô trong mọi hoạt động.
“Đam có kế hoạch học tập rất rõ ràng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, em luôn cố gắng hết mình để đạt được. Vậy nên, kết quả kì thi vừa qua của Đam không khiến tôi quá bất ngờ vì đó vẫn nằm trong mục tiêu Đam âm thầm theo đuổi, cũng là điều thầy cô luôn kỳ vọng ở em”, cô Dơn nói.
Cô giáo Trần Thị Hồng Dơn chia sẻ niềm vui với cậu học trò xuất sắc.
Thầy Trần Nam Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc cho biết, năm học 2024-2025 là một năm học đặc biệt, ghi dấu nhiều thành tích nổi bật của thầy và trò nhà trường.
“Năm học vừa qua, trường đạt kết quả rất đáng tự hào khi nhiều cuộc thi đều đứng thứ nhất. Trong các cuộc thi đó, có sự đóng góp không nhỏ của Đam. Đam tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh và đạt giải Nhì.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường có 25 điểm 10. Riêng lớp của Đam có 5 môn thi tốt nghiệp thì có đến 4 môn xếp thứ nhất toàn trường”, thầy Chung chia sẻ.
Với Đam, thành tích hiện tại chỉ là khởi đầu để bước vào hành trình hiện thực hóa ước mơ.
Với kết quả đạt được, Đam dự định theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây cũng là ngành em đam mê và mong muốn theo đuổi từ nhỏ.
Đam chia sẻ: “Với em, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình. Trên hành trình ấy, em sẽ cố gắng nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội. Em biết khi mình lên Hà Nội học, gánh nặng sẽ đè nặng lên vai bố mẹ nên em đã suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng đi, vừa giúp đỡ được bố mẹ, vừa hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhà em không khá giả, ước mơ của em lại cao nên em phải nỗ lực hết sức”, Đam nói.
Đam lên kế hoạch tương lai rất rõ ràng. Em đã tìm hiểu kỹ các chương trình khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.
“Kỳ đầu tiên em vẫn phải để bố mẹ lo học phí. Sau đó, em sẽ cố gắng đạt học bổng của trường để bố mẹ bớt gánh nặng. Em cũng dự định sẽ đi làm gia sư để tự trang trải tiền trọ và sinh hoạt phí, cũng là rèn luyện kỹ năng sư phạm”, Đam bày tỏ.
Cô Dơn tin tưởng rằng, dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, với sự chủ động và nghị lực phi thường, Đam chắc chắn sẽ còn tiến xa và sớm hiện thực hóa ước mơ của mình.
Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm
Giáo dục - 18 giờ trướcSáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm TSA đợt 1 năm 2026, thủ khoa đạt 96,1/100, chỉ 5 thí sinh vượt mốc 90 điểm, phổ điểm thu hút quan tâm.
Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều trường đại học cho rằng dự thảo quy định thí sinh phải đạt 16 điểm/3 môn để xét học bạ là khá cứng, có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.
TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm
Giáo dục - 3 ngày trướcKể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, học sinh tại TP.HCM sẽ không được tổ chức hội trại qua đêm.
Vì sao dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học?
Giáo dục - 3 ngày trướcViệc đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học cho mỗi thí sinh đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động
Giáo dục - 3 ngày trướcViệc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.
Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10
Giáo dục - 3 ngày trướcTính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.
Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đô
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Tết không chỉ hiện diện qua cành đào, câu đối đỏ, tại nhiều ngôi trường trên địa bạn thành phố Hà Nội, không khí xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng trở nên sôi nổi, giàu ý nghĩa từ những hoạt động trải nghiệm thú vị.
TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấp
Giáo dục - 4 ngày trướcSở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyển
Giáo dục - 6 ngày trướcBộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầu
Giáo dục - 6 ngày trướcViệt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
Giáo dụcEm Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.