Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bò tót quý hiếm bị hạ bằng súng quân dụng AR-15

Thứ ba, 16:12 08/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường bò tót bị bắn hạ, công an phát hiện và thu giữ vỏ đạn súng trường AR-15. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, điều tra truy bắt kẻ săn bắn.

Bò tót 2 tuổi bị bắn hạ và được phát hiện trong quá trình phân hủy, mất toàn bộ thịt mông, đùi.

Bò tót 2 tuổi bị bắn hạ và được phát hiện trong quá trình phân hủy, mất toàn bộ thịt mông, đùi.

Ngày 7/3, công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ bò tót quý hiếm bị bắn chết trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm”.

Trước đó, ngày 28/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an Đồng Nai, Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và xác động vật, nhà chức trách xác định bò tót nặng 200 kg bị vết thương xuyên cổ do đạn gây nên. Đồng thời, công an thu giữ tại hiện trường vỏ đạn của súng trường AR-15 và đang tiến hành giám định.

Theo Công an huyện Vĩnh Cửu, ngay khi xác định kẻ săn bắn dùng vũ khí quân dụng giết bò sẽ tiếp tục khởi tố vụ án về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Lúc 7h30 ngày 28/2, khi lực lượng kiểm lâm đi tuần tra tại khoảnh 4, tiểu đoàn 105 khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện xác một con bò tót đang trong quá trình phân hủy.

Tại hiện trường, con bò tót trong tình trạng không nguyên vẹn. Toàn bộ phần mông, đùi đã bị lóc hết thịt. Được biết, bò tót bị bắn hạ khoảng 2 tuổi, thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top