Bộ trưởng Nội vụ: Giữ nguyên chính sách hiện hành với cán bộ, công chức

| Thời sự

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 là một cuộc tái cấu trúc sâu rộng, không chỉ giới hạn trong không gian tổ chức lãnh thổ, mà còn mở rộng sang thể chế, văn hóa, kinh tế và không gian phát triển.

Sáng 11/6, tham gia thảo luận tại tổ về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là một cuộc cách mạng toàn diện và triệt để trong tổ chức bộ máy.

Nữ Bộ trưởng cho biết, bà cảm nhận rất rõ rằng, mặc dù tiến trình này đang diễn ra với tốc độ khẩn trương, hay có thể nói là cấp thiết, nhưng vẫn đảm bảo sự thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc. Mỗi bước đi đều chắc chắn, và mỗi bước tiến đều mở ra một không gian mới, mang lại động lực, niềm tin và kỳ vọng cho sự phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ: Giữ nguyên chính sách hiện hành với cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tham gia thảo luận tại tổ về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. (Ảnh: Đ.X)

Chặng "nước rút" tiến tới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Toàn bộ hệ thống chính trị đang nỗ lực vượt qua khối lượng công việc đồ sộ nhưng đều vượt qua với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị rất lớn, đặc biệt từ Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Nữ Bộ trưởng cho rằng, đây là động lực to lớn, là niềm hy vọng lớn lao của toàn dân tộc.

"Giai đoạn hiện nay có thể nói là "nước rút", song điều rất đáng trân trọng là chúng ta đã đạt được sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân", bà Trà nói.

Bà Trà cũng khẳng định, cuộc cách mạng này là một trong những cải cách lớn nhất kể từ khi thành lập nước, khi đồng thời tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là điều hoàn toàn mới nhưng phù hợp với xu thế chung của thời đại và thông lệ quốc tế.

Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét rất kỹ trên nhiều khía cạnh: diện tích, dân số, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tư tưởng, tâm lý xã hội… Việc sắp xếp đơn vị hành chính không còn chỉ dựa vào tiêu chí liền kề, mà dựa trên tính hợp lý về hình thái lãnh thổ, nhất là hướng ra biển lớn, nhằm tận dụng tối đa lợi thế về kinh tế biển, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên.

Mục tiêu là xây dựng các vùng đủ lớn, đủ mạnh, trở thành trung tâm kinh tế không chỉ của quốc gia mà còn có tầm nhìn quốc tế. Do vậy, Bộ Chính trị đã quyết định sắp xếp lại 52 tỉnh, thành phố thành 23 tỉnh, thành mới; giữ nguyên 11 đơn vị đủ điều kiện, hình thành tổng cộng 34 tỉnh, thành, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

"Bộ Chính trị đã quyết định những địa phương nào đủ điều kiện, hội tụ được đầy đủ các yếu tố sẵn sàng thì sẽ bắt đầu vận hành từ 1/7 . Sau khi làm việc với rất nhiều địa phương, Tổng Bí thư cũng đặt ra mục tiêu quyết tâm, từ ngày 1/7 sẽ chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời công bố các nghị quyết, quyết định từ Quốc hội, tổ chức Đảng đến bộ máy chính quyền và nhân sự 34 tỉnh, thành. Các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã sẵn sàng", bà Trà nói.

Lưu ý khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhất là vấn đề quan trọng liên quan đến sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua vào sáng mai (12/6).

Giữ nguyên các chính sách hiện hành với cán bộ, công chức

Phát biểu làm rõ thêm về kiện toàn các chức danh, nhất là trong thực hiện Kết luận 128 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng cấp ủy, chính quyền vẫn "hơi cứng nhắc". Các đơn vị này cần được kiện toàn lãnh đạo để đảm bảo vận hành thông suốt, không gián đoạn, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục... Chính phủ sẵn sàng có văn bản làm rõ thêm để hỗ trợ địa phương.

Đối với chế độ, chính sách, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện nay Nghị quyết do Quốc hội ban hành đã quy định khá cụ thể.

Thứ nhất, đối với người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng chính sách trước khi sắp xếp, thì sau khi sắp xếp vẫn tiếp tục được giữ nguyên chế độ chính sách như cũ. Điều này cũng áp dụng đối với các tỉnh, vùng, xã có yếu tố đặc thù. Nói cách khác, tất cả các địa phương đang thuộc diện hưởng chính sách đặc thù hiện hành đều tiếp tục được áp dụng như cũ trong giai đoạn trước mắt.

Sau đó, Chính phủ sẽ tiến hành đánh giá tổng thể, và ít nhất sau một năm mới bắt đầu xem xét việc điều chỉnh để bảo đảm tính phù hợp thực tế. Ví dụ, khi sáp nhập một tỉnh biên giới với một tỉnh nội địa, tỉnh mới hình thành sẽ là tỉnh biên giới, vậy tính toán chế độ ra sao là việc sẽ được xử lý sau, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng.

Bà Trà nhấn mạnh, trước mắt sẽ giữ những chính sách này cho đến khi nào cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Khi thực hiện một cuộc cách mạng lớn như lần này, vừa sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, vừa chấm dứt cấp huyện... thì khối lượng công việc là vô cùng lớn, không thể cầu toàn ngay từ đầu.

"Sẽ có những nội dung cần điều chỉnh trong quá trình triển khai nếu phát sinh điểm chưa hợp lý. Tuy nhiên, về tổng thể, phương án sắp xếp đã được tính toán rất kỹ. Vấn đề còn lại là quá trình vận hành. Nếu gặp vướng mắc ở đâu thì sẽ tiếp tục xử lý ở đó", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, bên cạnh Nghị định 178 và 67, đang sửa đổi, bổ sung Nghị định 29 về tinh giản biên chế; sẽ bổ sung thêm đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; đồng thời rà soát bổ sung nhóm hợp đồng theo Nghị định 111, 161.

Với Nghị định 178, đối tượng được xác định là hợp đồng trong biên chế từ trước năm 2019 theo Nghị định 68. Đối với các diện khác theo 161, 111 thì sẽ nghiên cứu chính sách riêng, không thể giống 178 do tính chất công việc khác nhau.

Các công việc khác như sắp xếp tài sản, tài chính… sẽ được tập huấn kỹ trong Hội nghị toàn quốc. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn về quản lý tài sản công; Bộ Nội vụ sẽ trình bày cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền hai cấp; đồng thời phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền rõ ràng. Công tác quy hoạch địa phương, ngành, lĩnh vực cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể, bảo đảm phù hợp với tình hình mới.

Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trà cho biết sẽ tiếp thu, làm rõ và cập nhật vào quá trình hoàn thiện, để triển khai hiệu quả chủ trương rất lớn này.

Tin sáng 6/6: Nhiều nơi có mưa rào vào chiều tối và đêm; Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu họcTin sáng 6/6: Nhiều nơi có mưa rào vào chiều tối và đêm; Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết ngày 6/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Ý kiến của bạn
20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tái định cư, bảo đảm sinh kế và duy trì sự gắn kết cộng đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND TP. Hà Nội đã định hướng quy hoạch và chuẩn bị đầu tư 6 khu đô thị đa mục tiêu tập trung lớn. Đây sẽ là quỹ nhà, đất bổ sung quan trọng, mang đến nhiều lựa chọn về loại hình nhà ở đồng bộ, hiện đại.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức đợt lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đợt lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9/2026.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thời sự -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.