Bộ Y tế bàn giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về tỉnh Quảng Ninh quản lý
GiadinhNet - Đây là bệnh viện đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế được chuyển về cho địa phương quản lý. Sau khi chuyển giao, Bộ Y tế tiếp tục dành sự quan tâm về chuyên môn, kỹ thuật để đây trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh.
Chiều 24/12, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Bộ Y tế) chuyển về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 4/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ tổ chức, bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được bàn giao về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, kể từ ngày 1/1/2021.

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí là bệnh viện đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế được chuyển về cho địa phương (tỉnh Quảng Ninh) quản lý.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Bệnh viện trong thời gian qua.
"Dù còn nhiều khó khăn trong đầu tư, nhân lực, Bệnh viện vẫn quyết tâm, chủ động mở rộng các dịch vụ y tế, là bệnh viện hạng 1 của Bộ Y tế, tiếp cận, triển khai các kỹ thuật sâu, cao… Người dân ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ được cung cấp bởi Bệnh viện" - Bộ trưởng đánh giá.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay thực hiện theo Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng, Bộ Y tế đang thực hiện, tổ chức sắp xếp bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân được tốt hơn. Với những bệnh viện trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn các địa phương, Bộ Y tế đang xem xét, từ đó trình Chính phủ để chuyển về địa phương quản lý.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thời gian qua.
GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định sau khi chuyển giao, Bộ Y tế tiếp tục dành sự quan tâm đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, nhân lực để thực sự trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ bài học từ phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay phải có bệnh viện tuyến cuối ở các khu vực để khi có dịch bệnh hay điều bất thường xảy ra, ngành Y tế có lực lượng ứng phó kịp thời.
Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cho Bệnh viện để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh và đào tạo đội ngũ y, bác sỹ chuyên sâu, đáp ứng công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua đó, bệnh viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mà còn cả nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực lân cận.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, đánh giá việc chuyển giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ Bộ Y tế về tỉnh Quảng Ninh quản lý là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sỹ và người lao động của Bệnh viện.
Việc chuyển giao này giúp tỉnh chủ động hơn trong việc điều phối các nguồn lực y tế, nhằm hướng tới sự chuyên môn hóa sâu hơn trong công tác khám và điều trị đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là người dân ở các địa phương khu vực phía Tây của tỉnh và các tỉnh lân cận. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ tin cậy để tỉnh sắp xếp, tái cơ cấu các mô hình đào tạo y tế, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nhân lực cho ngành Y tế, tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định việc chuyển giao này giúp tỉnh chủ động hơn trong việc điều phối các nguồn lực y tế, nhằm hướng tới sự chuyên môn hóa sâu hơn trong công tác khám chữa bệnh.
Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp sớm, nhanh chóng hoàn thiện công tác tiếp nhận, quản lý Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; đảm bảo duy trì liên tục, có hiệu quả và nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, gắn với phát huy thế mạnh của bệnh viện trong việc dự phòng, khám, chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho TS Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đi thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Võ Thu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 12 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.