Bộ Y tế chỉ đạo điều trị nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận những người bị nạn tiếp tục tăng cường về cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực và các điều kiện liên quan cần thiết khác để cấp cứu, điều trị người bị nạn có hiệu quả nhất.

Theo thông báo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 16/12/2014 tại Km 219 600 trên Quốc lộ 18 thuộc địa bàn Hà Tràng Đông - xã Đông Hải - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe chở khách Ka Long BKS 14N-9315 đã va chạm với xe chở container BKS 15C-089.07 rơ mooc 15R-036.19. Hậu quả làm 6 người chết và 12 người bị thương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo theo Công điện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Y tế cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, có số người tử vong và bị thương cao, sau tai nạn các nạn nhân bị thương đã được sơ cấp cứu tại chỗ và vận chuyển đến bệnh viện thuộc Quảng Ninh để cấp cứu, điều trị.

Bộ Y tế biểu dương Sở Y tế Quảng Ninh và các đơn vị y tế trực thuộc đã kịp thời, tích cực phối hợp các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận những người bị nạn tiếp tục tăng cường về cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực và các điều kiện liên quan cần thiết khác để cấp cứu, điều trị người bị nạn có hiệu quả nhất.

Trong trường hợp cần thiết phải xin ý kiến chuyên gia các lĩnh vực liên quan trên từ các Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị Sở Y tế mời và đón các chuyên gia đến trực tiếp cứu chữa nhằm giảm tử vong và hồi phục sức khỏe tốt nhất cho người bệnh, hạn chế thấp nhất các hậu quả về sức khỏe do tai nạn gây ra.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo nhanh các kết quả, khó khăn, thuận lợi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) và UBND tỉnh Quảng Ninh để được kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết…

Thiện Ân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.