Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau phòng, chống dịch COVID-19
GiadinhNet - Phát biểu tại các cuộc họp với các tỉnh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, trong đó có Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Ngày 4/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Mục đích của Đoàn công tác nắm bắt được tình hình dịch COVID-19, khả năng đáp ứng trong công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Qua đó, Bộ Y tế sẽ xây dựng phương án để hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với tỉnh Bạc Liêu.
Nhằm nâng cao khả năng phối hợp, trong khuôn khổ của chương trình làm việc, Bộ Y tế đã bàn giao Tổ công tác Bộ Y tế (Tổ 3622) cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau để phối hợp với các địa phương này triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tổng thể và hiệu quả.
Theo báo cáo của Sở Y tế Sóc Trăng, tính đến ngày 4/8, Sóc Trăng ghi nhận 345 ca mắc COVID-19 tại tất cả 11/11 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh. Tổng số ca F1 là 2.248 trường hợp. Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế là 307, trong đó có 10 bệnh nhân có diễn tiến nặng.
Sóc Trăng hiện có 86 cơ sở cách ly với tổng công suất 7.622 giường. Tống số trường hợp đang cách ly tập trung là 4.041 người. Tỉnh có 2 đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định COVID-19, đang được đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của tỉnh và Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Năng lực xét nghiệm khoảng 900 mẫu đơn/ngày. Sóc Trăng đề nghị Bộ Y tế tăng cường thêm 2 hệ thống xét nghiệm RT-PCR.
Tại Bạc Liêu, trên địa bàn tỉnh hiện đã ghi nhận 99 ca bệnh, trong đó có 52 ca nhập cảnh, 47 ca mắc trong cộng đồng, đã điều trị khỏi 11 trưởng hợp. Hiện tỉnh đang tổ chức cách ly tập trung cho 1.379 người, trong đó có 85 ca F1 và 1.294 người về từ địa phương có dịch. Bạc Liêu hiện có 3 máy xét nghiệm RT-PCR có khả năng xét nghiệm khẳng định bệnh khoảng 3.000 mẫu đơn/ngày, tạm đủ đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay là xét nghiệm khoảng 1.200 mẫu đơn/ngày.
Theo báo cáo của Sở Y tế Bạc Liêu, tỉnh hiện có 3.500 giường cách ly và 200 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 4 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã xây dựng kịch bản đáp ứng y tế nếu dịch lan rộng với số ca mắc có thế lên đến 1.000 ca và số trường hợp cần cách ly đến 20.000 trường hợp.
Tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết, tính đến 16 giờ ngày 4/8/2021, trên địa bàn Cà Mau đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh là 17 ca, trong đó có 1 ca bệnh nặng. Đã hoàn thành điều trị cho 16 ca.
Hiện Cà Mau có số giường để thực hiện cách ly tập trung toàn tỉnh là 3.014 giường. Tổng số người đang cách ly tập trung là 762 người. Cà Mau đã có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm các khu cách ly tập trung. Về công tác điều trị, tỉnh hiện có 240 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh và 8 bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế huyện, trong đó có 40 giường điều trị cho bệnh nhân nặng. Y tế Cà Mau có khả năng xét nghiệm RT-PCR là 1.200 mẫu đơn/ngày với 2 máy xét nghiệm PCR đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Hiện nay, Cà Mau đã tiêm được 78.450 liều vaccine COVID-19 trong tổng số 91.470 liều đang có. Hầu hết các trường hợp tiêm đều ổn định. Khoảng 10% có phản ứng nhẹ sau tiêm. Năng lực tiêm chủng của y tế Cà Mau là khoảng hơn 30.000 liều/ngày.
Phát biểu tại các cuộc họp với các tỉnh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, trong đó có Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
"Ngay cả với Bạc Liêu, Cà Mau tuy tình hình dịch bệnh có nhẹ hơn so với các tỉnh trong khu vực, nhưng các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, mà cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các hướng dẫn theo dõi, giám sát, điều trị của Bộ Y tế; tổ chức cách ly kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ và phát hiện nhanh, phong tỏa sớm các ca bệnh để hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng" - Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp với tỉnh Cà Mau.
Về công tác tiêm chủng, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh có kế hoạch cụ thể để tăng cường tốc độ tiêm chủng vaccine, chủ động đón vaccine về là có thể tổ chức tiêm ngay. "Dự kiến tính đến hết 31/12/2021, Sóc Trăng sẽ được phân bổ khoảng trên 1,6 triệu liều, Bạc Liêu được khoảng trên 1,2 triệu liều và Cà Mau khoảng trên 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Phải lập kế hoạch để có thể tiêm ngay cho người dân ngay khi nhận được nguồn cung cấp" - Thứ trưởng Tuyên nói.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên giao nhiệm vụ cho Tổ công tác của Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế xây dựng lịch công tác hàng tuần có sự phê duyệt của lãnh đạo tỉnh/thành phố và gửi cho huyện/thị để thực hiện; hàng tuần, hàng ngày hoặc 2 ngày, tùy theo tình hình dịch, tổ công tác phải có báo cáo với lãnh đạo tỉnh; Sở Y tế và Tổ công tác cần có sự thống nhất về báo cáo và đề xuất phương án phòng chống dịch bệnh để báo cáo về Bộ Y tế và Chính phủ. Thứ trưởng cũng đề nghị và mong muốn các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ.
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế giúp địa phương phòng, chống dịch thông qua việc cử Tổ công tác thường trực trên địa bàn tỉnh.
Như Hiển
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Y tế - 1 tuần trướcVirus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.