Buồn chuyện gia đình, cụ ông mua hóa chất diệt muỗi về tự tử nhưng không thành

| Y tế

Mua thuốc diệt muỗi về tự tử nhưng không thành.

Theo lời kể của người nhà, trước vào viện khoảng 1 giờ, ông P. có xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Sau đó ông C. tự ra ngoài mua hóa chất diệt muỗi về nhà uống. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa người bệnh vào viện cấp cứu và cầm theo vỏ chai hóa chất diệt muỗi.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ông P. được các thầy thuốc chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc Deltamethrin mức độ nặng. 

Buồn chuyện gia đình người đàn ông mua hóa chất diệt muỗi về tự tử nhưng không thành - Ảnh 1.

Lọ hóa chất diệt muỗi ông C. mua về.

Ngay lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản cấp cứu, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt artline theo dõi huyết áp liên tục, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, thuốc chống co giật, rửa dạ dày và lọc máu hấp phụ cấp cứu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định, hết co giật, ý thức tỉnh, mạch, huyết áp ổn định. Một tuần điều trị tiếp theo, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, được bác sĩ kê đơn cho ra viện về nhà điều trị tiếp.

Buồn chuyện gia đình người đàn ông mua hóa chất diệt muỗi về tự tử nhưng không thành - Ảnh 2.

Bệnh nhân đã hồi phục và may mắn không để lại di chứng.

BS. Hà Thế Linh – Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, ngộ độc thuốc diệt muỗi có chứa thành phần Deltamethrin là loại ngộ độc hiếm gặp, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị chủ yếu bằng các biện pháp hồi sức là chính. 

Ông C. ngộ độc Deltamethrin ở mức độ rất nặng nhưng may mắn được gia đình đưa vào cấp cứu kịp thời và được các thầy thuốc cứu chữa bằng các biện pháp tích cực, hiện đại như thở máy, lọc máu hấp phụ… nên người bệnh hồi phục nhanh và không để lại di chứng.

Theo các thầy thuốc, hiện nay các gia đình thường dùng hóa chất diệt muỗi để phun nhằm ngăn ngừa muỗi và phòng ngừa sốt xuất huyết.  Tuy nhiên, sử dụng hóa chất diệt muỗi bừa bãi cũng gây nên hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể. Nhiều trường hợp bị ngộ độc hóa chất diệt muỗi trong tình trạng nặng phải đưa vào cơ sở y tế cấp cứu.

Bác sĩ Hà Thế Linh khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc sử dụng các loại hóa chất diệt muỗi nói riêng và các loại thuốc diệt côn trùng nói chung, đặc biệt khi sử dụng với nồng độ cao có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây tử vong.

Thanh Nga (BVĐK tỉnh Phú Thọ)
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.