BV Đa khoa Bắc Giang thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao

| Y tế

GiadinhNet - Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa thực hiện thành công kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học qua da. Đây là ca bệnh khó, trước đây thường phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương để xử lý.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Tịu (70 tuổi), phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng đau vùng lưng, không tự đi lại được. Sau khi chụp X-quang và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xẹp đốt sống L1 do loãng xương, chỉ định phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học qua da.

Bác sĩ CK2 Hoàng Chí Thành, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh cùng các kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện trong 45 phút. Sau 8 giờ hậu phẫu, bệnh nhân sức khỏe ổn định, đi lại được.

Theo Bác sĩ CK2 Hoàng Chí Thành, kỹ thuật điều trị mới này có nhiều ưu điểm vượt trội, khắc phục những nhược điểm của phương pháp trước đây như: Thời gian phẫu thuật được rút ngắn, không đau, làm bền vững thân đốt sống, không mất máu và tránh được nguy cơ gù, trượt đốt sống về sau.

BV Đa khoa Bắc Giang thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao - Ảnh 1.

Niềm vui của bệnh nhân khi được điều trị bệnh ngay tại địa phương, giảm chi phí, đạt hiệu quả cao. Ảnh: BVCC

Đây là phương pháp ít xâm lấn. Sau phẫu thuật chỉ vài giờ, bệnh nhân có thể ngồi dậy và đi lại bình thường, phục hồi nhanh. Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang triển khai kỹ thuật này từ tháng 11/2018, đến nay có 3 ca thực hiện.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận nội soi ống mềm bằng laser. Đây là phương pháp hiện đại nhất và ít xâm hại nhất trong các phương pháp hiện đại điều trị ngoại khoa sỏi thận. Bệnh nhân là chị Phạm Thị Nguyệt (39 tuổi), thị trấn Chũ (Lục Ngạn) nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Qua các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có sỏi 2cm bên thận phải và chỉ định phẫu thuật. Thạc sĩ Đoàn Tiến Dương, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu – Nam học trực tiếp thực hiện. 


Được biết từ đầu năm đến nay, tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu – Nam học đã thực hiện thành công kỹ thuật này cho 3 trường hợp. Ảnh BVCC

Theo đó, bác sĩ dùng ống mềm đi từ niệu đạo bệnh nhân ngược lên thận để tán vụn hòn sỏi do vậy không tạo sẹo sau mổ; sau đó sỏi sẽ được đào thải qua nước tiểu. Thời gian trung bình của một ca phẫu thuật khoảng một giờ đồng hồ. Được biết, kỹ thuật này không tổn hại thận, không gây chảy máu, ít đau hơn so với mổ mở, thời gian hậu phẫu nhanh (sau 24 giờ đồng hồ), nhanh xuất viện và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.Tuy nhiên kỹ thuật này chỉ triển khai được với những trường hợp bệnh nhân có kích thước sỏi từ 2cm trở xuống.

Theo thạc sĩ Đoàn Tiến Dương, đây là kỹ thuật khó, hiện chỉ có một số bệnh viện như: 108, Đại học Y Hà Nội, Vinmec triển khai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ca phẫu thuật bằng kỹ thuật tán sỏi thận nội soi ống mềm bằng laser, trừ các khoản do bảo hiểm y tế thanh toán thì người bệnh phải nộp hơn 10 triệu đồng để mua vật tư tiêu hao; tiết kiệm hơn so với tuyến trung ương trung bình 30-50 triệu đồng. Nguyên nhân do Bệnh viện được Chương trình Đối tác Phát triển của JICA (Nhật Bản) hỗ trợ ống soi trị giá gần 1 tỷ đồng nên giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

BV Đa khoa Bắc Giang thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao - Ảnh 3.

ThS.BS Đoàn Tiến Dương đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong vài năm gần đây, dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ đầu ngành đến từ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Hà Nội) Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thực hiện được một số kỹ thuật khó như: Phẫu thuật trung thất lồng ngực (20 ca); đặt stent động mạch vành (204 ca); chụp mạch vành kiểm tra (617 ca); hỗ trợ khám chuyên khoa tim mạch, trung thất, lồng ngực (822 ca); kỹ thuật lọc máu liên tục,...

Duy Minh
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.