BVĐK Gò Vấp tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - BVĐK Gò vấp đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế, bố trí nhân lực để tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

BVĐK Gò Vấp tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 và bệnh nhân chuyển nặng tiếp tục tăng cao, Sở Y tế đã quyết định chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp thành bệnh viện chuyên tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 150 giường hồi sức và 350 giường người bệnh nhẹ.

Sau khi được chuyển đổi công năng, BVĐK Gò Vấp đã nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế cũng như nhân lực để đáp ứng yêu cầu về điều trị bệnh nhân COVID-19.

BVĐK Gò Vấp tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ BVĐK Gò Vấp được trang bị đầy đủ trước khi vào chăm sóc bệnh nhân.

BS.CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc BVĐK Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, trong một khoảng thời gian ngắn, BV phải thực hiện nhiều hoạt động, trong đó sắp xếp lại các khoa, phòng để chuyển bệnh nhân đến điều trị.

Quy mô của BV bình thường sẽ khoảng 300 giường, tuy nhiên, Sở Y tế đã giao chuẩn bị 500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện chia ra các khu vực, lầu 1,2 của BV là hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân nặng. Lầu 6 dành cho bệnh nhân có bệnh nền. Lầu 4,5 dành cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn

"Khó khăn lớn nhất đó là những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là người có bệnh lý nền có diễn biến bệnh rất nhanh, tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn xác định là tuyến đầu chống dịch nên siết chặt tay nhau để cùng chiến thắng dịch bệnh. Về việc cung ứng trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư cũng như đồ bảo hộ cũng gặp một số hạn chế. Tuy nhiên, được sự điều phối của Sở Y tế nên mọi khó khăn cũng dần được tháo gỡ", BS Hân nói.

BVĐK Gò Vấp tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

BS.CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc BVĐK Gò Vấp

Kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Gò Vấp, TS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá, BVĐK Gò Vấp được Sở Y tế phân công là cơ sở khám, chữa bệnh, trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ nhưng có bệnh lý nền và bệnh nhân trung bình. BV đã nhanh chóng chuyển đổi công năng từ BVĐK của quận sang nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. 

BV cũng tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế (ví dụ như máy thở), bố trí nhân lực. Đồng thời có sự hỗ trợ của BVTW Thái Nguyên, các bác sĩ ở các khoa đều đáp ứng được yêu cầu về điều trị COVID-19 như hồi sức tích cực, truyền nhiễm,…

Có 79 cán bộ, bác sĩ của BVTW Thái Nguyên vào hỗ trợ, mọi người nhanh chóng hòa nhập cùng các bác sĩ ở BVĐK Gò Vấp để xây dựng kế hoạch, đáp ứng chỉ tiêu số lượng bệnh nhân điều trị là 500. Trên hiện trang thực tế BV đang cố gắng xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng 300 giường bệnh và tiếp tục xây dựng đáp ứng 500 giường.

BVĐK Gò Vấp tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

TS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (người đứng) kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Gò Vấp.

Bên cạnh đó TS Thái cũng nhận định, Gò Vấp là một quận đông dân, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh, cao hơn trung bình của TP, số lượng F0 của Gò Vấp khá đông. Vì vậy việc phân loại bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, bệnh nhân nhẹ có bệnh lý nền, bệnh nhân trung bình để đưa vào điều trị là một vấn đề rất khó khăn.

Cần thường xuyên phân loại để đánh giá, đáp ứng được năng lực của BV. Đồng thời bệnh nhân tiến triển nặng cần phải thở máy, thở ECMO phải chuyển viện ngay để đáp ứng chất lượng điều trị.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.