Cả gan giả danh phóng viên Báo Công an để lừa đảo
GiadinhNet – Sau khi ly thân với chồng ở Phú Yên, Kiều Thị Kim Anh ra Đà Nẵng kiếm sống. Thay vì tìm việc làm, Kim Anh lại giả danh phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng để đi lừa đảo.
Chiều 26/8, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao đối tượng Kiều Thị Kim Anh (SN 1990, trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2012, Kiều Thị Kim Anh ly thân với chồng và bỏ lại con nhỏ cho chồng nuôi ở Phú Yên, rồi một mình ra Đà Nẵng kiếm sống.
Kiều Thị Kim Anh tại cơ quan Công an. |
Giữa tháng 3/2014, anh Th. đưa Kim Anh về nhà bà ngoại chơi là bà Hoàng Thị T. (78 tuổi, trú đường Paster, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Tại đây, Kim Anh “nổ” với bà T. mình hiện là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng (trên thực tế là không phải - PV), thi thoảng qua bán bánh mì giúp cho tiệm bánh mì trên đường Phan Châu Trinh cho vui. Và Kim Anh nói với bà T. mẹ đang hối thúc anh Th. và Kim Anh cưới gấp nên cần tiền mua cặp nhẫn cưới, xin bà T. tiền.
Tưởng đứa “cháu dâu” nói thật, bà T. tin sái cổ và đưa 2 chỉ vàng 18K cho Kim Anh đi bán để lấy tiền mua nhẫn cưới.
Sau đó, Kim Anh bán vàng lấy tiền bỏ trốn vào Phú Yên. Khi vào Phú Yên, “ả lừa đảo” này lại mâu thuẫn với chồng nên không chịu nổi lại bắt xe ra Đà Nẵng.
Trở lại Đà Nẵng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2014, “máu lừa đảo” trong Kim Anh vẫn chưa hết. Lần này, Kim Anh gặp chị Hoàng Thị Bích L. (24 tuổi, quê Quảng Trị, trọ học tại Đà Nẵng). Thấy chị L. dễ lừa, Kim Anh tiếp tục “nổ” mình là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng và muốn chị L. về ở cùng phòng cho vui.
Nghe thế, chị L. đồng ý về ở cùng phòng với “phóng viên” này nhưng phải đặt cọc trước cho ả ta 1,5 triệu đồng. Vì chưa đủ tiền nên chị L. đưa trước cho Kim Anh 600 ngàn đồng. Cầm số tiền này, “phóng viên” này lặn mất tăm.
Chưa hết, đầu tháng 4/2014, “ả lừa đảo” này thuê một nhà nghỉ ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) để ở, tìm cách lừa đảo người khác. Tại đây, Kim Anh gặp em Nguyễn Thị Thanh Nh. (học lớp 10 trường THPT Duy Tân) và tiếp tục “nổ” mình là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng và đại diện cơ quan từ Đà Nẵng vào để làm thủ tục hỗ trợ học bổng cho em Nh. mỗi tháng 300 ngàn đồng cho đến hết lớp 12 với điều kiện gia đình em Nh. phải đưa trước 1.950 ngàn đồng và điện thoại cho ả ta để…làm thủ tục.
Gia đình em Nh. không một chút nghi ngờ liền đáp ứng nhu cầu của cô “phóng viên rởm”. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, khi Kim Anh về tới nhà nghỉ thì bị lực lượng Công an phường Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bắt giữ; sau đó được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.
Trong quá trình cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thì Kim Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định truy nã đối với Kiều Thị Kim Anh về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian bỏ trốn, Kiều Thị Kim Anh đã ra Hà Nội. Ngày 22/8, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt được Kiều Thị Kim Anh và bàn giao cho Công an thành phố Đà Nẵng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.
Đức Hoàng
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 20 phút trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 14 giờ trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 17 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 17 giờ trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex
Pháp luật - 19 giờ trướcNhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.
Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.