Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các mạng di động không chịu dùng chung hạ tầng của nhau: Gánh nặng đè vai khách hàng

Thứ ba, 07:11 28/04/2009

Giadinh.net - Theo tinh thần của Luật Viễn thông đang được Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, thị trường viễn thông Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn.

 
Một cơ chế thị trường đầy đủ sẽ được áp dụng cho việc quản lý các tài nguyên như: kho số, băng tần... Các doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ được phép thiết lập hạ tầng viễn thông. Đây có thể là bước đột phá để tháo gỡ những tồn tại hiện nay của ngành này.
 
Biết lãng phí, vẫn làm

Lấy hình ảnh chiếc cột ăngten vô tuyến để so sánh với việc hợp tác dùng chung hạ tầng của các nhà khai thác mạng, Tiến sỹ Phạm Công Hùng, giảng viên khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội nói: “Trước đây, ta thường thấy tại các khu tập thể cũ hàng chục cột ăngten vô tuyến ngổn ngang, do khi đó mỗi nhà một cái ăngten, nhà nào biết nhà đấy. Nay tại các khu chung cư hiện đại, chủ đầu tư thường lắp đặt một cột ăng ten chung cho cả toà nhà rồi để đầu nối ra tại từng căn hộ. Đây chính là ví dụ của việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng, vừa tiết giảm chi phí, vừa làm đẹp mỹ quan đô thị”.
 

Thay vì dựng thêm cột sóng - các “nhà” chỉ cần bắt tay dùng chung. Ảnh: T.G


Trong quá trình phát triển của các mạng di động, cùng với việc gia tăng số thuê bao việc phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện thiết yếu, trong đó có hệ thống trạm BTS. Mới đây, việc đặt trạm BTS tại các khu dân cư, đô thị đã đặt ra nhiều vấn đề, khi có hàng loạt vụ người dân phản đối việc đặt trạm do e ngại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong trường hợp đó, nếu có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khai thác mạng, thay vì dựng thêm cột sóng, các nhà khai thác chỉ cần mắc thêm hệ thống thu phát của mình tại hệ thống cột hiện có sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.
 
Chính ông Vũ Quốc Việt, người phát ngôn của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) cũng thừa nhận: “Thực tế cho thấy, việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng không chỉ tiết kiệm chi phí rõ rệt mà còn là giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng”. Nhưng vấn đế là để có sự hợp tác bắt tay này không phải dễ.

Hiện nay, trên thị trường viễn thông có 3 “đại gia” chiếm thị phần khống chế đều khai thác trên nền công nghệ GSM là VinaPhone, MobiFone, Viettel. Ngoại trừ VinaPhone, MobiFone do cùng một “mẹ” VNPT đang có được sự hợp tác từ nhiều năm qua, thì sự phối hợp của 2 “đại gia” này với mạng Viettel được các chuyên gia đánh giá là “vô cùng kém”. Ông Phạm Công Hùng cho rằng: “Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay thì khả năng hợp tác của họ là không tưởng”.

Vậy tình trạng mạnh ai nấy lo vẫn tiếp diễn thì điều gì sẽ xảy ra khi các doanh nghiệp tư nhân cũng được thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như tinh thần dự thảo Luật Viễn thông?

Lãng phí tài nguyên hay buông lỏng quản lý?

Ở Việt Nam mua một sim điện thoại quá dễ dàng, trong khi trên thế giới đây là một tài nguyên được quản lý rất chặt chẽ. Chẳng hạn, như ở Đài Loan, mỗi người chỉ được mua một sim duy nhất của một hãng. Khi mua sim phải đến bưu điện trung tâm hoặc đại lý chính hãng và phải khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân, chứng minh thư.
 
Chuyện mượn chứng minh thư hoặc khai báo thông tin giả mạo để mua sim điện thoại hoàn toàn không thể được. Tú Minh, học viên cao học ở Đại học Cao Hùng (Đài Loan) cho biết: “Tôi dùng hộ chiếu để đi mua sim điện thoại cũng không được. Cuối cùng hỏi mới biết chỉ có thể mua bằng chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm, những giấy tờ chỉ được cấp cho những người cư trú một thời gian dài nhất định ở đây”.

Theo các chuyên gia, việc các quốc gia và vùng lãnh thổ quản lý chặt chẽ, mục đích chính là để tránh các trò lừa đảo, quấy rối qua điện thoại. Mặt khác, cũng là để quản lý tài nguyên số, tránh phát triển tràn lan, cạnh tranh không lành mạnh giữa các hãng. Ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những biện pháp để quản lý tình trạng nhiễu loạn sim số, đặc biệt là với thuê bao trả trước, nhưng vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Một thực tế hiện nay ở Việt Nam, các chương trình khuyến mại tặng 100% thậm chí 200-300% tài khoản sim vẫn đang thu hút được một lượng khách hàng lớn cho các nhà khai thác. Trong bối cảnh đó, khó có thể hy vọng các nhà khai thác dịch vụ di động tự nguyện thắt chặt việc quản lý sim số, để tự cắt mất khoản lợi nhuận từ những khách hàng này. Có lẽ Bộ Thông tin và Truyền thông cần phải có những biện pháp, chế tài mạnh hơn nữa để quản lý nguồn tài nguyên này, đặc biệt là đối với chính các nhà khai thác dịch vụ mạng.
 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỘT RIÊNG SẼ RẤT LÃNG PHÍ

Cũng liên quan đến hạ tầng mạng, vừa rồi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đòi tăng giá thuê cột điện. Có ý kiến cho rằng, nếu không thể thỏa thuận được với EVN, có thể VNPT và các nhà mạng khác sẽ phải xây dựng hệ thống cột điện hoặc cáp ngầm riêng. Trả lời vấn đề này, ông Vũ Quốc Việt, người phát ngôn VNPT cho biết: “VNPT hiện đang tiếp tục đàm phán với EVN để đưa ra mức giá hợp lý nhất, để vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp 2 bên cũng như đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Hiện nay ở các đô thị, việc ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông của VNPT gần như đã thực hiện hoàn toàn, việc thuê cột treo cáp chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho vùng sâu, vùng xa, thực hiện các dịch vụ công ích xã hội. Theo tôi, nếu doanh nghiệp nào cũng xây dựng hệ thống cột riêng là không cần thiết và tốn kém rất nhiều so với việc sử dụng hạ tầng chung. Về lâu dài, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có những chỉ đạo cụ thể, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp có thể sử dụng chung hạ tầng một cách hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm”.

Kiên Anh

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảm động tình yêu của cô gái kém 50 tuổi, bác sĩ U80 có màn tỏ tình bất ngờ

Cảm động tình yêu của cô gái kém 50 tuổi, bác sĩ U80 có màn tỏ tình bất ngờ

Gia đình - 18 phút trước

Sau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".

Thủy Tiên, vợ cầu thủ Công Vinh lộ bí quyết giữ dáng ai cũng nên tham khảo

Thủy Tiên, vợ cầu thủ Công Vinh lộ bí quyết giữ dáng ai cũng nên tham khảo

Đẹp - 19 phút trước

GĐXH - Thủy Tiên là nữ ca sĩ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào dễ thương, hiện tại dù đã gần bước sang tuổi 40 nhưng vóc dáng của cô vẫn nuột nà, tươi trẻ.

Người bệnh tiểu đường ăn táo vào 3 thời điểm này còn tốt hơn thuốc bổ

Người bệnh tiểu đường ăn táo vào 3 thời điểm này còn tốt hơn thuốc bổ

Bệnh thường gặp - 19 phút trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường ăn táo nên chọn táo xanh, không nên ăn quá 1 quả táo/ngày và nên chia vào 3 thời điểm: bữa phụ sau buổi sáng, buổi trưa (sau ăn chính khoảng 1 giờ), và bữa chiều.

Vì sao phi công thường đeo kính râm khi bay?

Vì sao phi công thường đeo kính râm khi bay?

Tiêu điểm - 58 phút trước

GĐXH - Thường đeo kính râm, thích bay đêm... là những bí mật về nghề phi công mà ít người biết.

Làm gì để ngăn tóc bạc sớm khi còn trẻ?

Làm gì để ngăn tóc bạc sớm khi còn trẻ?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Tóc bạc cũng là một phần trong quá trình lão hóa, thường xuất hiện khi bước vào độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, nhiều người tóc bạc sớm khi ở độ tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi, khiến họ trông già hơn tuổi thật. Vậy cần làm gì đến ngăn tóc bạc sớm?

Thực đơn 3 món vừa bổ dưỡng thơm ngon lại đẹp mắt như nhà hàng, mang đãi khách thì miễn chê

Thực đơn 3 món vừa bổ dưỡng thơm ngon lại đẹp mắt như nhà hàng, mang đãi khách thì miễn chê

Ăn - 1 giờ trước

Với 3 món ngon và đẹp mắt này, bữa cơm nhà bạn sẽ thêm phần hấp dẫn.

Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt

Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN) tại Đà Lạt sản xuất đã được vinh danh tại Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.

Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc

Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc

Tâm sự - 2 giờ trước

"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.

Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách

Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài hôm trước, gia đình tôi còn hạnh phúc, giờ đây mọi thứ đã sụp đổ vì sự thay đổi của chồng.

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSƯT Dương Khánh Hòa có giọng hát đẹp trong làng nhạc đỏ và chị nổi tiếng với nhiều bài hát về Trường Sa thân yêu. Trên sân khấu, chị tỏa sáng với từng bài hát, còn ở đời thực chị sống giản dị và rất kín tiếng về gia đình.

Top