Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt
GĐXH - Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN) tại Đà Lạt sản xuất đã được vinh danh tại Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.
Phần thưởng cho sản phẩm giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư
Với khát vọng thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược Việt Nam phát triển, tăng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới, mỗi đơn vị, cá nhân ngành Dược đã luôn nỗ lực bền bỉ, sáng tạo từng ngày từng giờ; trong đó, có Viện NCHN với sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 đóng một vai trò rất quan trọng trong ngành y tế, giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến giáp.
Tối ngày 17/5, tại buổi vinh danh ‘Ngôi sao thuốc Việt’ lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, thuốc phóng xạ I-131 của Viện NCHN đã vinh dự là một trong 68 doanh nghiệp và sản phẩm thuốc được trao danh hiệu.

Thuốc phóng xạ I-131 của Viện nghiên cứu hạt nhân nhận vinh danh 'Ngôi sao thuốc Việt' lần 2
Chia sẻ tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết, trong những năm gần đây bệnh lý ung thư ngày càng gia tăng, trong đó có ung thư tuyến giáp. Bộ Y tế đã cùng với Bộ KH&CN thấy, việc cần phải có các loại thuốc ứng dụng công nghệ cao, điều trị được bệnh cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết; và sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 do Viện NCHN- đơn vị duy nhất ứng dụng Lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc phóng xạ là một kết quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam từ những năm 1984, sau khi khôi phục và đưa Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào hoạt động.
Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, quy trình sản xuất thuốc tại Viện NCHN đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất thuốc (WHO GMP) của Bộ Y tế. Thuốc của Việt Nam sản xuất ra có chất lượng tương đương với các nước tiên tiến phát triển trên thế giới; đa số các bệnh viện trong nước đã sử dụng, thể hiện tính hiệu quả của thuốc này. Điều này góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam sẽ là điểm đến chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh của khu vực và nhiều nước trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái thăm Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
Chia sẻ với chúng tôi sau Lễ Vinh danh, TS Cao Đông Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân bày tỏ vui mừng, cảm thấy vinh dự và tự hào khi được xướng tên vinh danh ‘Ngôi Sao thuốc Việt". Đây là niềm xúc động lớn lao đối với Viện NCHN cũng như toàn bộ cán bộ, nhân viên bởi những điều mình đã và đang làm đang góp sức vào sự phát triển của nền y tế nước nhà, đem lại giá trị sức khỏe cho người dân.
"Sản phẩm do Viện NCHN nghiên cứu, sản xuất ứng dụng năng lượng nguyên tử đã và đang phục vụ được cho người dân của Việt Nam. Đó là điều mà chúng tôi rất vinh dự khi được nhận danh hiệu. Đó cũng là nguồn động viên để những nhà khoa học tiếp tục cống hiến cho xã hội" – TS Cao Đông Vũ chia sẻ.
Hiện nay, Viện NCHN là đơn vị duy nhất ở nước ta ứng dụng Lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc phóng xạ, trong đó, dung dịch I-131 và viên nang cứng I-131 là sản phẩm chủ lực được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn WHO GMP. Sản phẩm đã cung cấp cho 23 bệnh viện trong cả nước để chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến giáp trong suốt 40 năm qua.
Làm chủ công nghệ và chủ động thuốc điều trị cho người bệnh
Khi nói về năng lượng nguyên tử thì người ta thường nghĩ tới vũ khí, điện hạt nhân nhưng trên thực tế còn rất nhiều ứng dụng khác. Chẳng hạn, ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, đời sống và đặc biệt là trong y tế. Đối với Viện NCHN, hiện nay đã có những chương trình phối hợp với các bệnh viện trong nước triển khai nghiên cứu và cho ra một số loại thuốc khác không chỉ I-131 mà còn nhiều sản phẩm mới nữa.

Vận hành dây chuyền chưng cất I-131. Ảnh Viện NCHN
TS Cao Đông Vũ - Viện Nghiên cứu Hạt nhân chia sẻ, sản phẩm thuốc phóng xạ do Viện sản xuất được cung cấp ngay từ những năm 1984. Thời điểm đó, Viện cung cấp thuốc cho 2 khoa y học hạt nhân trong nước là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM với lượng 5 Ci/năm. Đến nay, đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất và cung cấp khoảng 15.000 Ci thuốc phóng xạ cho 23 bệnh viện trong cả nước.
Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 nói riêng và các sản phẩm thuốc phóng xạ khác nói chung được sản xuất tại đây ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về thuốc dược phẩm theo WHO GMP còn phải bảo đảm đạt cả các yêu cầu về an toàn bức xạ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như của Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân. Mặt khác, giá thành sản phẩm cũng thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm nhập từ nước ngoài.

Kiểm tra hoạt độ phóng xạ của sản phẩm I-131. Ảnh Viện NCHN
Hiện ngoài I-131, còn có trên 10 loại thuốc phóng xạ có thể áp dụng được trong chẩn đoán và điều trị ung thư được Viện NCHN nghiên cứu sản xuất như: 177Lu-DOTATATE điều trị u thần kinh nội tiết; Samarium-153 (Sm-153) điều trị ung thư gan, ung thư xương và một số bệnh lý ung thư khác; Technitium-99m (Tc-99m) hiện hình chẩn đoán các bệnh về tim, não, gan, lách, phổi thận, xương, ...
Với nhiều loại thuốc phóng xạ được nghiên cứu, đi vào ứng dụng sẽ mang lại nhiều giá trị cho người bệnh khi được tiếp cận những sản phẩm thuốc có chất lượng, uy tín trên thị trường mang ‘Made in Việt Nam’.
TS Vũ cũng chia sẻ thêm: "Hiện nay, ngành Năng lượng nguyên tử đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò nghiên cứu công suất cao, quy mô lớn hơn 20 lần Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tương lai như vậy, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng về mặt nhân lực, một số quy trình công nghệ sản xuất thuốc mới… cho việc tiếp nhận trung tâm mới. Làm chủ công nghệ và chủ động thuốc điều trị, thuốc phóng xạ của Việt Nam để có thể tự cung tự cấp được, thậm chí là xuất khẩu ra các nước trong khu vực luôn là niềm mong ước của chúng tôi. Điều này cũng đã được thể hiện trong các tình huống không thể nhập ngoại được như đợt Covid-19 vừa qua, Viện NCHN đã sản xuất và cung cấp đầy đủ thuốc đáp ứng chữa bệnh trong suốt quá trình dịch".
Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơn
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng đau đầu, chóng mặt là hệ quả tất yếu của tuổi già. Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch...
Người phụ nữ phát hiện suy tuyến thượng thận thừa nhận mắc sai lầm này sau khi dùng thuốc xương khớp
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Tin vào loại thuốc bột được quảng cáo giúp giảm đau nhức xương khớp, người phụ nữ 76 tuổi phát hiện suy tuyến thượng thận sau hơn 1 năm sử dụng thuốc.
Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 62 tuổi phát hiện mắc ung thư tử cung dù đã mãn kinh 5 năm và vẫn nhiều lần xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo nhưng lại nhầm với rối loạn nội tiết.
Ở ngưỡng tuổi 50, sau 6 giờ tối không nên ăn những gì để sống thọ?
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Ở ngưỡng tuổi 50, việc ăn uống sau 6 giờ tối đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Sau khung giờ này không nên ăn những gì để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi?
Trời nóng, cảnh báo 4 dấu hiệu mất nước nguy hiểm ở người già, cần đi khám ngay nếu xuất hiện
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Điều đáng lo ngại là các dấu hiệu thiếu nước người già thường không rõ ràng như người trẻ, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường hoặc bệnh lý tuổi già.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Không phải leo cầu thang, đây mới là 3 thói quen âm thầm 'bào mòn' đầu gối sau tuổi 50
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người trung niên cho rằng leo cầu thang hay đi bộ nhiều là nguyên nhân khiến đầu gối nhanh hỏng nên chọn cách hạn chế vận động. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo có 3 thói quen diễn ra hằng ngày mới là “thủ phạm” âm thầm khiến khớp gối lão hóa nhanh hơn.
Người đàn ông 43 tuổi xuất huyết não thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông 43 tuổi bất ngờ nhập viện vì xuất huyết não không có thói quen kiểm tra huyết áp định kỳ và thường hút khoảng 5-7 điếu thuốc lá mỗi ngày.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Người đàn ông 57 tuổi bị sùi van tim vì chủ quan với sâu răng: Bất ngờ vì những biến chứng!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sốt liên tục hơn 4 tháng dù đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ được xác định mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do vi khuẩn sâu răng xâm nhập vào máu, tấn công van tim và tạo khối sùi nguy hiểm.
Người sau 60 tuổi không nên quá gầy: Bác sĩ chỉ ra 'mức cân nặng vàng' giúp sống thọ hơn
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người lớn tuổi luôn cố giảm cân vì nghĩ càng gầy càng khỏe nhưng các nghiên cứu cho thấy sau tuổi 60, giữ cơ thể hơi “đầy đặn” một chút lại có lợi hơn cho tuổi thọ.

