Các trường đại học “tốp đầu” lập kỷ lục về điểm chuẩn
GiadinhNet - Ngày 5/10, các trường đại học trên phạm vi cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đúng như dự đoán, nhiều trường đại học “tốp đầu”, những ngành “hot” đều có mức điểm 27-30 điểm.
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 chứng kiến những kỷ lục về điểm chuẩn tại nhiều trường đại học. Ảnh minh họa: Q.Anh
9 điểm mỗi môn chưa chắc đã đỗ
Trong hai ngày 4 và 5/10, nhiều trường đại học sau khi "lọc ảo" đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 dựa trên xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đúng như dự đoán, ở các trường "tốp đầu" đều tăng điểm trúng tuyển so với năm 2019 với mức điểm từ 0,5 đến 3 điểm. Đáng chú ý, nhiều trường có mức điểm trên 28 - 30 điểm, đồng nghĩa sẽ có nhiều thí sinh được 9 điểm mỗi môn, thậm chí phải đạt cả 3 điểm 10 mới có cơ hội trúng tuyển.
Cụ thể, trong khối 18 trường quân đội tuyển sinh năm 2020, tại Trường Học Viện Quân sự, đối với tuyển sinh nữ miền Bắc (khối A00, A01) xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 28,15 điểm; Nữ miền Nam là 27,55. Học viện Hậu cần xét tuyển nữ miền Bắc từ điểm thi tốt nghiệp THPT là 28.15 điểm; nữ miền Nam là 27,10 điểm. Học viện Quân y, nữ miền Bắc là 28,65 điểm; nữ miền Nam là 28,30 điểm. Sĩ quan chính trị, đối với nam miền Bắc là 28.50 điểm; nam miền Nam 28,30.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2020. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đều tăng như nhà trường đã dự đoán trước đó. So với năm ngoái, điểm trúng tuyển của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay cao hơn năm 2019 từ 1- 3 điểm, tùy theo từng ngành, chương trình đào tạo. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Khoa học máy tính là 29,04 điểm; tiếp đến là Kỹ thuật máy tính 28,65 điểm, Global ICT 28,38 điểm, ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 28,16 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm.
Tương tự, điểm chuẩn tăng ở hầu hết các ngành đào tạo so với năm 2019 cũng diễn ra tại Trường ĐH Ngoại thương. Cụ thể, theo mức điểm trúng tuyển các mã xét tuyển của trường cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2020. Điểm chuẩn thấp nhất là 27 điểm (nhóm ngành Luật) và cao nhất là 28,15 điểm (nhóm ngành Kinh tế - Quản trị). Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2020. Theo đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,9 điểm, tiếp đến là ngành Răng Hàm Mặt với 28,65 điểm.
Vì sao 30 điểm mới trúng tuyển?
Trong số các trường đã công bố điểm chuẩn dựa theo kết quả xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý và gây bất ngờ nhất đó là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) với điểm số trúng tuyển lên đến 30 điểm. Những ngành truyền thống của trường có độ hấp dẫn cao như: Hàn Quốc học: 30 điểm, Đông Phương học: 29,75 điểm, Quan hệ công chúng: 29 điểm, Báo chí: 28,5 điểm, Quản trị văn phòng: 28,5 điểm, Khoa học quản lý: 28,5 điểm… Đây đều là mức điểm kỷ lục của nhà trường những năm gần đây. Điểm chuẩn cao chủ yếu ở các ngành "hot" của trường, tuy nhiên ở một số ngành khác cũng tăng mạnh so với năm ngoái.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường lý giải: "Năm nay, nhà trường nhận được số hồ sơ nguyện vọng xét tuyển vào trường về cơ bản không thay đổi nhiều so với năm ngoái, chỉ tiêu của trường cũng ổn định. Rất ngạc nhiên là nhà trường tuyển một số ngành cơ bản khối A01 có điểm trúng tuyển lên đến 24,75 điểm. Khối C dao động từ 21 - 30 điểm; khối D điểm rất cao và chủ yếu ở mức 24,25 điểm; khối D78 lai giữa Khoa học xã hội nhân văn với Ngoại ngữ có điểm chuẩn từ 18 - 26 điểm. Điểm chuẩn tăng cao do điểm thi tốt nghiệp THPT cao. Một số thí sinh được cộng điểm ưu tiên dẫn đến điểm chuẩn cao kỷ lục. Riêng ngành Hàn Quốc học tuyển có 50 chỉ tiêu, trong đó nhà trường đã tuyển thẳng 30 chỉ tiêu, còn lại 20 chỉ tiêu là những thí sinh cao điểm nhất".
Liên quan tới công tác tuyển sinh đại học năm 2020, Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay, cả nước có 648.481 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường quy định thời gian thí sinh xác nhận nhập học. Thí sinh không xác nhận coi như không trúng tuyển. Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung nếu còn thiếu chỉ tiêu. Đối với xét tuyển đợt 2 (xét tuyển bổ sung) dành cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc không nhập học đợt 1. Các trường còn chỉ tiêu sẽ công bố điểm sàn xét tuyển, chỉ tiêu và các điều kiện trúng tuyển vào các ngành còn chỉ tiêu.
Để có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh cần phải theo dõi thông tin của những trường còn thiếu chỉ tiêu, cách thức, thời hạn nộp hồ sơ… trên cổng thông tin tuyển sinh của trường hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới Ban Tư vấn tuyển sinh của trường mà các bạn có ý định đăng ký xét tuyển. Theo quy định, điểm nhận hồ sơ xét tuyển sẽ không được phép thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc những thí sinh đã trúng tuyển mà chưa xác định nhập học vào bất cứ trường nào có thể tham gia đăng ký xét tuyển bổ sung.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, cả nước có 275.530 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay là 648.481. Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung nếu còn thiếu chỉ tiêu. Thí sinh có thể thực hiện theo các phương thức nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến; nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh; nộp hồ sơ về phòng tuyển sinh thông qua đường bưu điện.
Quang Anh
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế
Giáo dục - 6 giờ trướcKhông chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM
Pháp luật - 7 giờ trướcNhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt
Pháp luật - 8 giờ trướcTin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…
3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?
Đời sống - 9 giờ trước2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.
Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa
Đời sống - 11 giờ trướcLực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.
Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.
Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi
Giáo dục - 13 giờ trướcSau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm
Pháp luật - 14 giờ trướcTừ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán
Đời sốngGĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.