Các trường tuyển ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp 'lạ': Bộ GD&ĐT nói gì?
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tuyển ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp 'lạ' không có môn chính rà soát lại hoạt động tuyển sinh.
Mùa tuyển sinh 2025, nhiều trường sử dụng các tổ hợp tréo ngoe (tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh nhưng xét tổ hợp không có tiếng Anh, hay Sư phạm Lịch sử nhưng tổ hợp không yêu cầu môn Lịch sử) khiến không ít sĩ tử cảm thấy hoang mang, lo ngại mất công bằng trong xét tuyển đại học.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, các trường chưa hiểu rõ về sự khác biệt giữa mùa tuyển sinh đại học năm nay và các năm trước. Theo ông Sơn, những năm học trước, học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (2006), phải học bắt buộc mọi môn. Ví dụ với ngành Sức khỏe, ngay cả khi không tuyển tổ hợp có môn Sinh, học sinh cũng có kiến thức nhất định vì đã học môn này ở bậc phổ thông.
Tuy nhiên 2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo chương trình phổ thông mới tốt nghiệp. Chương trình gồm 4 môn bắt buộc: Toán, Văn, Lịch sử, Ngoại ngữ cùng các môn lựa chọn. Vì vậy nếu một trường tuyển ngành Y mà không dùng môn Sinh, có thể dẫn đến việc một thí sinh không học môn này lại trúng tuyển.
"Nếu một phương thức, một tổ hợp mà không đánh giá được kiến thức, năng lực cốt lõi của người học cho ngành đấy thì cần phải xem lại", ông Sơn nói.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tuyển ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp 'lạ' không có môn chính rà soát lại hoạt động tuyển sinh. (Ảnh minh hoạ)
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các trường đại học không bị giới hạn về số tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng các ngành và tổ hợp tuyển sinh phải đáp có độ tin cậy, đánh giá được yêu cầu đầu vào, phân loại thí sinh. Nhận thấy sự bất cập trong việc tuyển sinh bằng các tổ hợp "lạ", Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải rà soát lại.
Về giải pháp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT gợi ý các trường có thể đặt tiêu chí phụ cho ngưỡng đầu vào. Ví dụ nếu ngành Y xét tuyển bằng tổ hợp Toán, Hóa, Anh nên thêm yêu cầu bắt buộc học với môn Sinh học ở bậc phổ thông, đồng thời đưa ra ngưỡng điểm sàn học bạ với môn này.
Trước đó, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh ngành Sư phạm Vật lý với bốn tổ hợp nhưng chỉ có duy nhất một tổ hợp có môn Vật lý là C01 (Văn, Toán, Vật lý). 3 tổ hợp còn lại đều không có môn này, gồm: D01 (Toán, Văn, tiếng Anh), C02 (Văn, Toán, Hóa) và C04 (Văn, Toán, Địa). Ở ngành Sư phạm Lịch sử, trường cũng xét tuyển theo bốn tổ hợp, trong đó chỉ có duy nhất một tổ hợp có môn Lịch sử là C03 (Văn, Toán, Sử).
Tương tự, ngành Sư phạm Địa lý trường Đại học Hải Dương xét tuyển tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh); hay ngành Sư phạm Vật lý trường Đại học Khánh Hòa xét tuyển các tổ hợp D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh), bên cạnh hai tổ hợp có môn Vật lý.
Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển 4 ngành Sức khỏe là Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền và Y khoa bằng 5 tổ hợp, trong đó có sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc các trường sử dụng các tổ hợp "lạ", không có môn chính sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của thí sinh, cũng như kết quả đào tạo, giảng dạy sau này.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe
Giáo dục - 9 giờ trướcHọc viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục
Giáo dục - 17 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới
Giáo dục - 17 giờ trướcNgày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.

Xót thương nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị lũ cuốn tử vong
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Cô Lý Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) không may bị lũ cuốn tử vong sáng 8/10.

Bộ GD-ĐT công bố chương trình giáo dục nâng cao mới của 15 môn chuyên
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định Chương trình giáo dục nâng cao môn chuyên dành cho trường THPT chuyên.

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Giáo dụcGĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.