Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh “nhàn tênh” mẹ nên áp dụng

Thứ năm, 09:28 07/05/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Để mông bé khô thoáng; dùng tã vải; rửa sạch vùng mông, bẹn sau mỗi lần bé đi vệ sinh… là những cách chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh được khuyên dùng. Tuy nhiên, khi mà các mẹ đều bận rộn như hiện nay thì không phải ai cũng áp dụng được các giải pháp ấy. Bôi thuốc mỡ hàng ngày được xem là cách chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh “nhàn tênh” giúp da bé luôn khỏe mạnh.

Nhiều giải pháp cho bé bị hăm tã

Ở những năm đầu đời, đặc biệt vào giai đoạn từ 0 đến 24 tháng tuổi, làn da của bé mỏng hơn đến 7 lần so với người lớn. Một trong những “điểm yếu” của làn da trẻ chính là cấu trúc các sợi collagen nhỏ hơn trong khi các sợi protein đàn hồi thì phát triển chưa đầy đủ khiến lá chắn trên bề mặt da rất mỏng manh. Hơn nữa, sự chậm trễ trong việc sản sinh chất bã nhờn cũng như nồng độ pH acid thấp cũng khiến da khó có thể tự chống chọi với những tổn thương.

Chính những yếu tố kể trên là tác nhân làm da bé mẫn cảm hơn với các tác động không mong muốn từ môi trường. Vì vậy, khi bố mẹ cho bé mặc tã nhưng không thay tã thường xuyên, làn da nhạy cảm của bé sẽ tiếp xúc lâu hơn với các enzyme trong chất thải lưu trú trong tã của chính bé, gây kích ứng cho bề mặt da, làm cho bé bị hăm tã.

 

Thay tã và vệ sinh mông bé thường xuyên là cách chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh được khuyên dùng

 

Tuy không nghiêm trọng nhưng hăm tã là nỗi khó chịu số một của trẻ sơ sinh, nó khiến bé yêu trở nên cáu gắt, quấy khóc, ngủ không ngon, ngại vận động…từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của bé trong những tháng năm đầu đời.

Khi bé bị hăm tã, những cách chữa hăm tã cho trẻ sơ sinh từ dân gian như thường xuyên “thả rông” cho bé luôn được mẹ tin dùng bởi nó hoàn toàn vô hại đối với bé. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn, không phải bà mẹ nào cũng có thể có thời gian để áp dụng các cách trên với con mình.

Chị Nguyễn Minh Hương (Q.3, TP.HCM) cho biết vì ông bà nội, ngoại ở ngoài Bắc nên khi sinh con xong, ở cữ một tháng là chị phải một mình vừa chăm con vừa tất bật làm việc nhà. Chị không có nhiều thời gian để dùng tã vải hay rửa cho bé thường xuyên. “Những tháng đầu, bé bị hăm tã rất ghê, mình rửa cho con bằng nước trà xanh, khổ qua, thường xuyên cho bé “thả rông” thì tình trạng cải thiện nhưng đâu có làm thế mãi được khi mà một mẹ, một con mệt đến đứt hơi”.

Nhắc mẹ bôi thuốc mỡ hằng ngày cho bé để chống hăm tã

Để bảo vệ làn da mong manh của bé tránh khỏi chứng hăm tã đáng ghét, điều cần thiết nhất là tạo lớp màng bảo vệ còn thiếu cho da bé nhờ thuốc mỡ. Thuốc mỡ có dạng bào chế nước trong dầu, khó tan trong nước nên không dễ bị rửa trôi khi tiếp xúc với phân hay nước tiểu của chính bé. Vì thế, thuốc mỡ có thể tạo lớp màng bảo vệ vững chắc ngăn không cho da bé tiếp xúc với các chất gây kích ứng có trong phân và nước tiểu, từ đó nhẹ nhàng giúp bé tránh xa hăm tã.

Hiện tại trên thị trường có loại thuốc mỡ chiết xuất tự nhiên với tác động kép Dexpanthenol & Lanolin được các chuyên gia da liễu khuyên dùng. Theo đó, Lanolin chiết xuất từ bã nhờn của cừu có cấu trúc gần như tương đồng với bã nhờn của người tạo thành lớp màng bảo vệ vững chắc mà không ngăn cản quá trình “thở” tự nhiên của da bé. Ngoài ra, Lanolin cũng có khả năng dưỡng ẩm tối da, giúp da bé luôn mịn màng và khỏe mạnh. Trong khi đó, Dexpanthenol (tiền chất vitamin B5) có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo vùng da tổn thương một cách nhanh chóng, giúp nhẹ nhàng chữa lành các vết hăm còn lưu lại trên da bé.

Mẹ hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng sản phẩm thuốc mỡ hàng ngày cho bé yêu của mình. Bởi ngoài thành phần được chiết xuất từ tự nhiên, không chứa chất bảo quản, không màu, không mùi, hoàn toàn thân thiện với làn da nhạy cảm của bé, Lanolin và Dexpanthenol trong thuốc mỡ còn được FDA (Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ) xếp vào hàng an toàn, không độc hại ngay cả khi bé nuốt phải.

 

Thành phần sản phẩm tự nhiên là tiêu chí hàng đầu trong việc chọn lựa sản phẩm cho bé bị hăm tã

 

Cũng nhờ thuốc mỡ mà bé của chị Hương gần cả năm nay không còn bị hăm tã: “Nhờ một người bạn mình biết đến thuốc mỡ chống hăm tã rất hiệu quả. Lúc nào vệ sinh xong mình đều thoa cho con trước khi thay tã. Từ đó đến nay bé hầu như chẳng bị hăm tã lại, mặc dù mình dùng tã giấy cho bé thường xuyên”.

Không chỉ chị Minh Hương, nhiều bà mẹ cũng đang tin dùng thuốc mỡ để giải quyết vấn đề hăm tã cho con mình vì những ưu điểm nổi trội mà nó mang lại.

 

Để lưu giữ kỷ niệm ngọt ngào, đáng yêu của bé và nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn, Mẹ hãy tham gia cuộc thi ảnh “100 câu chuyện mẹ và bé” diễn ra vào ngày 15/05 tại website www.webtretho.com .

Mẹ muốn biết “tất tần tật” thông tin về hăm tã hay Mẹ vẫn đang tìm bí quyết chăm sóc da bé hiệu quả, Mẹ có thể tham khảo câu chuyện thú vị của “Tiến Sĩ Mông” và các video bổ ích hoặc tham khảo Fanpage Hơi Thở Cho Làn Da Bé qua Fanpage: https://www.facebook.com/HoiThoChoLanDaBe?fref=ts .

 

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 16 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 18 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 20 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 22 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

Top