Cách kiếm điểm cao từ môn Toán
GiadinhNet - “Thời điểm hiện tại là “giai đoạn vàng” cho các thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016, nếu thí sinh ôn tập hiệu quả ở môn Toán. Ngoài đỗ tốt nghiệp, nhiều học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm khá, thí sinh học lực khá sẽ có thể kiếm điểm từ 7 trở lên”, thầy Trần Hải, Giáo viên Toán của Trung tâm luyện thi Hà Nội nhận định.
Ôn thi theo cấu trúc đề
Nhiều năm trong công tác giảng dạy môn Toán, ôn thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ, thầy Trần Hải cho biết, đối với môn Toán giai đoạn cách kỳ thi 2 - 3 tháng là rất quan trọng. Đây có thể được coi là “giai đoạn vàng” để các em củng cố kiến thức, phát huy năng lực và có thể bứt phá bản thân để có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, trước hết thí sinh cần tự làm rõ mục tiêu của mình ở kỳ thi THPT Quốc gia 2016 là gì. Để đỗ tốt nghiệp, vào trường ĐH, CĐ “top trung bình” hay trường “top trên”? Thí sinh tự đánh giá năng lực bản thân, dựa trên việc làm bài tập, nhờ thầy cô tư vấn.
Cũng theo thầy Trần Hải, nếu thí sinh thi chỉ để đỗ tốt nghiệp, môn Toán chỉ cần 4 - 5 điểm là đỗ và chỉ cần học kiến thức cơ bản lớp 12, tham khảo làm đề thi các năm trước. Thí sinh đạt 5 - 7 điểm sẽ có cơ hội vào trường ĐH, CĐ “top trung bình”, ngoài kiến thức cơ bản phải ôn lại kiến thức lớp 10, 11. Nếu muốn đạt 7 - 8,5 điểm sẽ phải ôn tập kỹ, phải làm các câu hỏi khó. Nếu muốn đạt 8,5 - 10 điểm sẽ phải ôn kiến thức rộng bao gồm cả lớp 10, 11 và làm bài tập đòi hỏi kết hợp giữa kiến thức và vận dụng làm bài tập khó. Thí sinh đánh giá cơ hội của mình thuộc nhóm nào để từ đó lên kế hoạch ôn tập, bố trí thời gian hợp lý cùng các bộ môn khác.
Đánh giá về đề thi môn Toán ở kỳ thi THPT Quốc gia, thầy Trần Hải cho rằng, đề thi Toán những năm gần đây ra theo hướng ổn định, bám sát chương trình sách giáo khoa, đặc biệt là lớp 12. Đề thi cũng có sự phân hóa rõ nét, có các câu hỏi kiến thức dành cho thí sinh đỗ tốt nghiệp, có các câu khó để lựa chọn thí sinh chất lượng xét tuyển vào đại học. Thí sinh cần nắm chắc cấu trúc đề thi để có hướng ôn tập hiệu quả, bám sát hướng ra đề. Dùng sách giáo khoa để hệ thống hóa kiến thức cần ôn, học các phương pháp giải toán thường gặp.
Cũng theo thầy Hải, thí sinh có thể tự làm đề cương, hoặc nhờ thầy cô để làm đề cương. Nếu có mục đích vào đại học, thí sinh cũng phải hệ thống lại kiến thức học từ năm lớp 10, 11 để đạt điểm khá, giỏi. Thí sinh nên tham khảo các trang ôn thi, xem các tài liệu, bài tập của các giáo viên trên mạng. Đặc biệt, làm đề cương hay ôn thi nên có sự hướng dẫn của giáo viên, hoặc có thể tổ chức học nhóm.
Tránh làm bài kiểu “cái gì cũng muốn”
Đối với đề thi, ở câu 1 là kiến thức cơ bản, thí sinh nắm chắc kiến thức lớp 12 là hoàn toàn làm được. Ở câu 2, đề ra là số phức, giải phương trình. Thí sinh cần trình bày đủ ý là được điểm. Sang câu 3, thường là bài lượng giác, phần nhị thức Newton, xác xuất. Ngoài ra, đề còn ra các câu tính tích phân khá đơn giản, chỉ cần giải được các bài trong sách giáo khoa là làm được. Đối với câu hình học, trong đó có cả hình không gian lớp 11, hình phẳng OXY của lớp 10. Câu bất phương trình và hệ phương trình, đây là câu khá khó, thí sinh vận dụng kiến thức lớp 10 để làm.
Đối với câu dành cho thí sinh giỏi (nâng bài thi lên 9, 10 điểm), những thí sinh học trung bình, khá đừng nên tham vọng làm câu này, mất thời gian và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý làm bài. Thí sinh nên dành thời gian cho các câu phù hợp, bởi nếu sai một câu dễ cũng có thể mất điểm, thậm chí thi trượt. Thí sinh phải biết phân bổ thời gian để làm bài thi đạt điểm tối đa theo đúng khả năng của mình. Thí sinh lưu ý, nên dành khoảng thời gian 90 phút để đạt điểm 5, 60 phút để làm câu 2 điểm (câu khó) nâng lên 7 điểm, các câu khó còn lại nếu kiểm tra bài làm đúng, đủ ý xong mới bắt tay vào làm.
Theo thầy Hải, các lỗi thí sinh hay mắc phải khi làm bài như: Bỏ bước; thiếu câu, nhiều thí sinh làm xong mới phát hiện ra có câu mình chưa làm; tẩy xóa, sai về con số; Tâm lý chủ quan, không chia thời gian khoa học dẫn đến làm câu khó bị “tắc” là không làm được các câu dễ; Cần đọc kỹ đề để làm câu ăn chắc điểm trước. Đề ra bao gồm các câu hỏi dễ được đưa lên trên (khoảng 50% là kiến thức cơ bản, trong chương trình học lớp 12) nên thí sinh rất dễ chủ quan. Làm câu dễ trước, đối với câu khó, hãy đánh giá khả năng của mình và định lượng thời gian dành cho các câu.
“Thí sinh hãy đánh giá năng lực của mình để lựa chọn thang điểm đạt được, có kế hoạch chọn trường, chọn ngành, chọn trong phổ điểm nào của kỳ thi. Kiến thức và kỹ năng là do một quá trình lâu dài, nếu các em nắm chắc kiến thức. Thời điểm hiện tại này ôn thi giúp từ trung bình lên khá, từ khá lên điểm giỏi. Thí sinh có thể đánh giá các dạng đề có khả năng ra cao, tự tham khảo, giải các bài tập. Các em chỉ có thể làm được bài khi gặp các dạng đề đã học”, thầy Hải đưa ra lời khuyên.

“Giai đoạn hiện nay, thí sinh cần xác định khả năng, mục tiêu phấn đấu, có thời gian biểu hợp lý để dành thời gian cho ôn tập các môn khác nữa. Nếu thí sinh đã đạt điểm 5, từ nay đến lúc thi vừa củng cố kiến thức, vừa làm thêm các bài tập… vẫn có thể nâng lên điểm 7. Thí sinh cần đặt những mục tiêu gần với khả năng của mình, không nên quá sức. Nếu xác định vào đại học, cần học đều giữa các môn theo khối, không nên học lệch”, thầy Trần Hải khuyên.
Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 30 phút trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Giáo dục - 3 giờ trướcBộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.