Cái chết khó tin của người đàn ông ở Bình Phước

| Pháp luật

Người đàn ông đang nằm trên võng, bên hông một tiệm tạp hóa thuộc phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thì bị đối tượng nghi ngáo đá bất ngờ xông vào dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người.

Tối 2-1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Cái chết khó tin của người đàn ông ở Bình Phước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Tuấn Anh đang nằm trên võng, bên hông một tiệm tạp hóa thuộc phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài thì bị Nguyễn Hữu Toàn (40 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) bất ngờ xông vào rồi dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Toàn cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Theo người dân, khi gây án, Toàn có biểu hiện ngáo đá.

Cái chết khó tin của người đàn ông ở Bình Phước - Ảnh 2.

Theo người dân, thời điểm gây án Toàn có biểu hiện ngáo đá

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Xoài phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước truy tìm nghi phạm. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ gây án, Toàn đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà, cách hiện trường khoảng 1 km.

Thường xuyên chế nhạo vợ trẻ xấu xí, da đen, chồng bị vợ dùng rìu tấn công rồi cắt 'của quý'Thường xuyên chế nhạo vợ trẻ xấu xí, da đen, chồng bị vợ dùng rìu tấn công rồi cắt "của quý"

GĐXH - Người phụ nữ có hành động đầy kinh hãi sau nhiều lần bị chồng chê bai về ngoại hình và làn da.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.