Trong suốt diễn biến phiên tòa, bị cáo Vũ Trường Khánh (SN 1991, Lâm Thao, Phú Thọ) luôn cúi gằm mặt. Bị cáo ân hận vì đã xem nhiều phim khiêu dâm nên đã không kìm nén được dục vọng bản thân.
Gặp nạn vì chat
Theo cáo trạng thì Vũ Trường Khánh đã quen Nguyễn Phương H (SN 1997, trú tại Vĩnh Phúc) qua chat. Sau đó giữa H và Khánh nảy sinh tình cảm và thường nhắn tin cho nhau. Trong những lần nhắn tin qua lại, H thường bông đùa với Khánh: "Chỉ thích làm vợ chồng, không thích làm anh em". Trước những câu nói đó, Khánh nghĩ H có cảm tình với mình.
Tối ngày 7/6/2010, Khánh hẹn H tại một quán Internet ở thị trấn Lâm Thao, sau đó rủ cô bé này về nhà tâm sự. Khi thấy bố mẹ không có nhà, Khánh đưa H lên tầng 2 rồi gạ gẫm H cho quan hệ tình dục. Bị cô bé từ chối, Khánh đã dùng vũ lực ép buộc H giao cấu với mình.
Khi quan hệ chừng được 5 phút, Khánh phát hiện H bị chảy nhiều máu ở vùng kín nên hắn sợ hãi dừng lại và đưa H về nhà. Lo sợ H sẽ kể chuyện với gia đình nên Khánh liên tục nhắn tin cho H với nội dung: "Nếu bố mẹ biết thì em sẽ bị đánh còn anh phải đi tù, tình yêu chúng mình sẽ tan thành mây khói!". Lo sợ bị đòn, cháu H đã giấu gia đình chuyện bị Khánh hãm hiếp.
Ngày 9/7/2010, Khánh gọi điện nói nhớ H, hẹn gặp H tại ngã tư Tam Dương (phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Khi cả hai gặp nhau, Khánh đã chủ động đưa H vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vĩnh Yên "quan hệ". Trong khi "yêu", thấy H chảy máu nên Khánh hoảng sợ nhờ người đưa H ra bến xe để tự về nhà. Sau đó, chị Huỳnh Thị Hạnh (mẹ cháu H) phát hiện ra sự việc nên cùng chồng đưa H đi bệnh viện.
Theo chẩn đoán của các bác sỹ, H bị băng huyết khi quan hệ tình dục và phải mổ ngay. Không còn giấu nổi bố mẹ, H đã kể lại chuyện bị Khánh cưỡng hiếp. Nghe con gái kể, gia đình chị Hạnh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
|
|
|
Bị cáo Vũ Trường Khánh: "Bị cáo sai, bị cáo rất ân hận". |
Ân hận muộn màng
Ngày 29/10/2010, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Khánh tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại phiên tòa, bị cáo Khánh tỏ ra rất ân hận, khai nhận do xem nhiều "phim đen" trên Internet nên đã không kìm nén được dục vọng bản thân.
Khánh khai rằng mình rất yêu nạn nhân và biết nếu quan hệ với H, gia đình H phát hiện sẽ tố cáo với công an, nhưng vẫn không kìm chế được "Do xem nhiều “phim đen” trên mạng nên không kìm nén được bản thân, bị cáo rất ân hận về hành vi của mình. Bị cáo mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt", Khánh nói trước tòa.
Tuy nhiên, xét hành vi của Khánh là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm hại đến tâm hồn trẻ thơ của cháu H nên HĐXX tuyên phạt Khánh 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Thanh Sơn - Q.Anh