Cãi nhau tại 'sới bạc', người đàn ông dùng dao đâm chết người

| Pháp luật

Do xảy ra cự cãi khi tham gia "sới bạc", nhóm 3 người đàn ông đã có xô xát khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Cãi nhau tại sới bạc, người đàn ông dùng dao đâm chết người - Ảnh 1.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

Ngày 25/1 (mùng 1 tết), trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 người thương vong, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Thông tin ban đầu, trưa mùng 1 Tết, Huỳnh Văn Kiệt (30 tuổi) và Đặng Thanh Minh (23 tuổi, cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), cùng một số người khác ngồi đánh bài cặp tại nhà của Trần Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ đường 30/4, phường Hưng Lợi).

Lúc này, Công an phường đi tuần tra thấy nhắc nhở nên nhóm của Kiệt giải tán. Đến khoảng 12 giờ, không thấy công an đi tuần nên nhóm Kiệt tiếp tục đánh bài. Lúc này đối tượng Hoàng đang ăn nhậu với người thân ở cạnh bên mới lên tiếng: “Người ta không cho đánh thì chơi làm gì”.

Bị nhắc nhở, Kiệt và Minh qua nói chuyện với Hoàng rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, Hoàng dùng dao tấn công Minh, Kiệt gây thương tích. Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Còn Kiệt tự đi vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Hoàng đến công an phường đầu thú. Cơ quan Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, theo nguồn tin từ VietNamNet.

Theo Ngaynay.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.