Cấm giặt, phơi đồ trong Bệnh viện Bạch Mai

| Y tế

GiadinhNet – Từ 22/5, Bệnh viện Bạch Mai sẽ nghiêm cấm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giặt, phơi đồ vải trong khoa/phòng và trong khuôn viên Bệnh viện.

Sáng 19/5, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện, cải thiện công tác vệ sinh môi trường bệnh viện, đảm bảo mỹ quan bệnh viện sach đẹp như chủ trương của Bộ trưởng Bộ Y tế, và thực hành tiết kiệm điện nước trong Bệnh viện, Bệnh viện đã đề nghị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không giặt, phơi đồ vải cá nhân trong bệnh viện.

Đồng thời, từ đầu tuần tới (từ 22/5), Bệnh viện sẽ triển khai dịch vụ giặt là đồ vải cá nhân trên tinh thần phục vụ người bệnh.

Được biết, đây là số ít những bệnh viện công lập đầu tiên thực hiện dịch vụ giặt là giá rẻ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.


Từ 22/5, Bệnh viện Bạch Mai sẽ nghiêm cấm

Từ 22/5, Bệnh viện Bạch Mai sẽ nghiêm cấm

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch – Tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, tình trạng người nhà bệnh nhân phơi quần áo, đồ vải trong khuôn viên bệnh viện rất phản cảm. Vì vậy, Bệnh viện quyết định đồng ý để Công ty Cổ phần Dịch vụ và Môi trường Y tế (MESCO) triển khai dịch vụ giặt là đồ vải cá nhân.

Phí thu từ dịch vụ này bảo đảm với giá thấp tối đa, không quá 50% so với mức giá bên ngoài. Bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm bù lỗ phí điện, nước để giá giặt là bảo đảm thấp nhất.

Chẳng hạn, việc giặt đồ lót, áo lót, tất chân, vỏ gối chỉ thu phí 2.000 đồng/chiếc; phí giặt áo sơ mi ngắn tay, áo sơ mi dài tay, áo ngủ là 5.000 đồng/chiếc; quần soóc 4.000 đồng; quần âu, quần ngủ 6.000 đồng; màn đơn 8.000 đồng; vỏ chăn, vỏ ga 10.000 đồng…

Với chi phí giặt là quá thấp này, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng bày tỏ nỗi lo vấn đề phát sinh, đó là người nhà bệnh nhân hoặc người ngoài sẽ gom đồ để đưa vào bệnh viện giặt vì giá quá rẻ.

Cũng theo TS Dương Đức Hùng, chủ trương này được Bệnh viện ấp ủ từ 2 năm nay. Bởi trên thực tế, không ít trường hợp người nhà bệnh nhân sử dụng xà phòng rửa tay diệt khuẩn để giặt quần áo dẫn đến sự lãng phí.

Chủ trương này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, phòng chống nhiễm khuẩn trong Bệnh viện Bạch Mai mà còn hướng đến quyền lợi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Điểm nhận, trả đồ vải được đặt ở Trung tâm giặt là, tầng 1, toà nhà khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Bạch Mai, vào tất cả các ngày trong tuần.

Được biết, từ hai tháng trước khi có quy định nghiêm cấm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giặt, phơi đồ vải trong khoa/phòng và trong khuôn viên Bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có thông báo và vận động bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được biết và chủ động thực hiện chủ trương này.

Cũng theo TS Hùng, bước đầu thực hiện chủ trương, với những trường hợp chưa nghiêm túc thực hiện, Bệnh viện sẽ nhắc nhở. Thời gian tới sẽ tiến hành tháo gỡ toàn bộ dây mắc, treo phơi ở ban công các phòng bệnh.

Võ Thu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.