Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cam kết, đồng hành hoàn thành nhiệm vụ

Thứ sáu, 11:25 24/02/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong hai ngày 23-24/2, tại Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 và lễ ký kết phối hợp liên ngành (2012 - 2015) về công tác DS-KHHGĐ.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại Hội nghị,10 bộ, ngành, đoàn thể đã thể hiện sự quyết tâm, cam kết đồng hành với ngành Dân số đạt được mục tiêu Chiến lược DS&SKSS giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra.   
 
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng ký kết phối hợp liên ngành với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.
Ảnh: Chí Cường
 
Những con số ấn tượng
 
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược Dân số giai đoạn 2001 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao Cờ Thi đua của Bộ Y tế cho Tổng cục DS-KHHGĐ và 10 Chi cục DS-KHHGĐ của 10 tỉnh, thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011.

Tổng cục DS-KHHGĐ được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2011.
Nhân dịp này, Bộ Y tế trao tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 24 đơn vị đại diện cho các bộ, ban, ngành, cơ quan truyền thông báo chí... đã có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển công tác DS-KHHGĐ.
Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các địa phương, các đoàn thể xã hội, nhất là sự phấn đấu không mệt mỏi của cả hệ thống ngành dân số, công tác DS-KHHGĐ liên tục đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân cũng như công cuộc đổi mới phát triển đất nước, nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Năm 2011 vừa qua, ngành Dân số tiếp tục đạt chỉ tiêu giảm sinh Quốc hội giao cũng là năm thứ 3 liên tiếp đạt và vượt chỉ tiêu. Theo số liệu điều tra biến động dân số 1/4/2011, quy mô dân số nước ta là 87,8 triệu người (tăng 863.000 người so với 2010); Tỉ lệ gia tăng dân số là 1,04% (giảm 0,1% so với 2010); Tỉ suất sinh thô 16,6%o (giảm 0,5%o so với 2010); Tổng tỷ suất sinh năm 2011 là 1,9 con (giảm 0,01 con so với 2010); Số trẻ sinh ra trong năm 2011 giảm so với năm 2010... Đó là những con số hết sức ấn tượng, thể hiện những kết quả mà ngành Dân số đã đạt được trong năm 2011 vừa qua.

Có được những kết quả trên là nhờ tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ tiếp tục được củng cố và hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương; Toàn ngành Dân số đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng dân số qua thử nghiệm và mở rộng các mô hình, dự án; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quan trọng, như việc Quốc hội ra Nghị quyết phê chuẩn danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011, phê duyệt Chiến lược DS&SKSS giai đoạn 2011-2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao những thành công và nỗ lực mà Tổng cục DS-KHHGĐ đã đạt được. "Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi nhiệt liệt biểu dương các địa phương, đơn vị về tinh thần khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua" - Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói.

Thứ trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, sự phối kết hợp của các bộ, ban, ngành và của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác DS-KHHGĐ.
 
Cam kết, phối hợp  hoàn thành nhiệm vụ

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên, nhưng công tác DS-KHHGĐ ở nước ta vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất gay gắt. Hiện nay, qui mô dân số đã gần 88 triệu người, mật độ 265 người/km2, đứng thứ 14 thế giới về quy mô dân số và là một trong những nước có mật độ dân số rất cao. Mỗi năm dân số vẫn tăng thêm xấp xỉ 1 triệu người.

Trên phạm vi toàn quốc đã đạt được mức sinh thay thế nhưng chưa thực sự vững chắc, vẫn còn tới 30/63 tỉnh, thành phố chưa đạt mức sinh thay thế. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng trầm trọng, trở thành một vấn đề lớn của xã hội; nếu không được khống chế thì trong vài thập kỷ tới khó tránh khỏi tình trạng thừa nam, thiếu nữ, dẫn đến những hệ lụy khó lường về mặt xã hội cũng như về an ninh, chính trị. Chất lượng dân số thấp còn thua kém nhiều nước, tỷ lệ người khuyết tật còn cao - chiếm 7,8% dân số; tổ chức bộ máy mặc dù đã được củng cố, kiện toàn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, còn gần 50% số xã chưa chuyển cán bộ về trạm y tế xã và tuyển dụng thành viên chức theo Thông tư 05/2008/TT-BYT; chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ còn bất cập, phụ cấp cho cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, xóm, bản làng quá thấp (50.000đ/người/ tháng)...

Tại Hội nghị, Tổng cục DS-KHHGĐ triển khai ký kết Kế hoạch liên tịch với 10 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về DS-KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015.  Phát biểu cảm ơn sự cam kết, cùng chung vai chung sức của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: "Trong các bài học kinh nghiệm lớn để đi đến thành công của công tác DS-KHHGĐ luôn có sự phối hợp liên ngành rất chặt chẽ. Nhân dịp này cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và những người làm công tác DS-KHHGĐ trong cả nước xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Xin qua các đồng chí gửi lời cảm ơn, biết ơn của chúng tôi - những người làm công tác dân số trên cả nước - với hệ thống của các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương đã kề vai sát cánh, đồng hành với ngành Dân số chúng tôi đi trọn cả chặng đường trong 50 năm qua. Chúng tôi mong và hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đồng chí trong thời gian tới để công tác DS-KHHGĐ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn".
 
Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Viết Tiến:

Ưu tiên cho truyền thông giáo dục

Để triển khai tốt những nhiệm vụ năm 2012, tôi đề nghị toàn ngành chúng ta cần nỗ lực tập trung vào những việc chủ yếu sau đây:

1. Chủ động, sáng tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động, nhiệm vụ đã được Bộ Y tế giao trong kế hoạch năm 2012, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh Quốc hội giao và các chỉ tiêu khác Bộ Y tế giao. Trong đó, cần tập trung ưu tiên cho các hoạt động về truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi, đảm bảo hậu cần và cung cấp đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai, đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; mở rộng và triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số, giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

2. Tích cực tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan tới chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở tuyến cơ sở; củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương tới cơ sở.
3. Một việc đặc biệt quan trọng mà chúng ta cần tập trung chỉ đạo, đó là trình cấp có thẩm quyền các văn bản và tổ chức thực hiện thật tốt các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 (thông báo số 05/TB-VPCP ngày 04/01/2012 của Văn phòng Chính phủ); trong đó tập trung ưu tiên xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015; các giải pháp để ổn định và duy trì mức sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...
Trên cơ sở các báo cáo chuyên đề, các dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2012 và định hướng kế hoạch 2012-2015 mà Tổng cục DS-KHHGĐ báo cáo, trình bày tại Hội nghị, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi nhất cho các địa phương, các bộ ngành đoàn thể ở Trung ương trong việc tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2012. Tôi cũng đề nghị ngay sau Hội nghị, Tổng cục cần tổng hợp, hoàn thiện và sớm ban hành các văn bản này.
 
Hà Thư
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top