Cấm nói năng không đúng mực khi thi hành công vụ

| Xã hội

GiadinhNet - Có hiệu lực từ ngày 1/2 tới, Nghị định 208/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Đáng chú ý, Nghị định có những quy định chặt chẽ về các hành vi bị nghiêm cấm đối với người thi hành công vụ và với các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho người thi hành công vụ.

Cụ thể, nghị định này cấm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thái độ, tác phong, lời nói, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ. Hay, cấm người thi hành công vụ xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác và sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.
 
Nghị định cũng cấm lợi dụng việc thi hành công vụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc vì mục đích cá nhân… Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, Nghị định 208/2013 cấm việc bao che, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của người thi hành công vụ.
 
Theo Nghị định, người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.
 
Chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác cản trở, ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện được nhiệm vụ được giao.      
 
 Việt Nguyễn

Không treo, móc động vật, thịt tươi sống tại Chùa Hương

Ngày 22/1, UBND TP Hà Nội cho biết đã đồng ý với kiến nghị của Công an thành phố trong việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại Lễ hội Chùa Hương 2014.

Theo đó sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp kinh doanh động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và đặc biệt không để tình trạng treo móc động vật nguyên con, thịt tảng tươi sống trước cửa các nhà hàng, gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến văn hóa tâm linh, văn hóa lễ hội.
 
Thành phố cho phép việc bảo quản thực phẩm của các hộ kinh doanh bằng cách treo móc thịt động vật tươi sống trong tủ kính kết hợp treo móc hành, tỏi ớt để tránh lộ liễu công khai và phải để tủ vào sâu bên trong nhà hàng, không để tủ phía trước nhà hàng nhằm mục đích trưng bày, quảng cáo.
 
Ngoài ra, thành phố cũng đồng tình với đề xuất của Công an thành phố về việc giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, kiểm định lại các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cáp treo tại Chùa Hương nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi khai thác sử dụng phục vụ lễ hội tránh các sự cố kỹ thuật tai nạn xảy ra.          
 
Võ Hải
hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.