Cán bộ chuyên khoa cao là nhân tố để giữ chân người bệnh
Giadinh.net - Ngày 24/12, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, tới thăm và làm việc về công tác y tế năm 2018 và kế hoạch công tác 2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Sáng cùng ngày, Bộ trưởng tới thăm trung tâm y tế thị xã Gía Rai (tỉnh Bạc Liêu). Đây là trung tâm Y tế mới được thành lập ngày 17/5/2017 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai và Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai với số lượng người làm việc được giao năm 2018 là 434 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 08 người; hợp đồng 115 người; có 300 giường, công suất sử dụng giường bệnh năm 2018 là 122%.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ân cần hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân
Tại khoa y học cổ truyền, sau khi thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị đúng theo phác đồ điều trị để nhanh chóng khỏi bệnh, Bộ trưởng đã kiểm tra bệnh án nội trú và những loại thuốc điều trị tại khoa đã nhắc nhở, góp ý mặc dù có thể vẫn dùng tây y nhưng khoa nên ưu tiên dùng các loại thuốc Nam. “Khi bước tới cửa phải ngửi thấy mùi nấu thuốc thơm lừng thì đó mới là khoa y học cổ truyền”, Bộ trưởng nói.
Kiểm tra bệnh án nội trú tại Trung tâm Y tế
Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những nổ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong công tác khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để không “chảy máu chất xám”, và thu hút bệnh nhân, ngoài vấn đề về trang thiết bị, Trung tâm y tế Gía Rai cần làm tốt công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa, quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở, tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác tới thăm và làm việc với một bệnh viên tư nhân trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện đa khoa và UBND Tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, y tế tỉnh còn một số hạn chế và khó khăn như, một số bệnh dịch truyền nhiễm tăng, biến đổi khí hậu cũng khiến cho cơ cấu bệnh tật thay đổi gây khó khăn cho việc khám chữa bệnh. Nhân lực chuyên môn cao còn thiếu, chính sách đãi ngộ và tiền lương chưa phù hợp; Trang thiết bị thiếu và lạc hậu nên tình trạng bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên còn nhiều; Chương trình mục tiêu y tế - Dân số bị cắt giảm nhiều; Vượt quỹ khám chữa BHYT; Kinh phí thực hiện đề án vệ tinh quá lớn so với ngân sách tỉnh đã gây khó khăn chung cho y tế tỉnh.
Bộ trưởng phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại NBND Tỉnh Bạc Liêu
Đánh giá những khó khăn, tồn tại trên, Bộ trưởng cho rằng, để ngành y tế phát triển cần phải cải thiện được bộ máy tổ chức gắn với nhân lực, Tài chính, hạ tầng, chuyên môn. Tỉnh nên xây dựng bệnh viện vệ tinh và càng nhiều chuyên khoa càng tốt. Bệnh viện cần kết nối với các trạm y tế để luôn chuyển cán bộ lên tuyến trên để vừa làm vừa học hỏi nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Làm được như vậy, bệnh nhân sẽ không còn lên tuyến trên, bác sĩ cũng sẽ không xin lên các bệnh viện lớn ở thành phố. Tuy nhiên, tỉnh cần báo cáo cụ thể, chi tiết hơn những khó khăn thuận lợi để tìm hướng khắc phục.
Bảo Hằng