Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm

| Y tế

GiadinhNet -Thông qua truy vết dịch COVID-19, Công an TP. Hưng yên và cơ quan y tế phát hiện, ngày 7/8/2020, anh S. có đến ăn cơm tại nhà Hàng Sen Đồng và tiếp xúc với 7 người.

Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối qua (17/8), Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân (BN) quê Hải Dương mắc COVID-19 gồm: 970, 971, 972, 973, những bệnh nhân này đều liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền). 

Trong số đó, có BN973 - P.T.S (SN 1979), trú tại phố Quang Trung, phường Quang Trung (TP. Hải Dương), hiện công tác tại Công an tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, anh S. có đến ăn cơm tại một nhà hàng trên địa bàn phường Lam Sơn, TP Hưng Yên.

Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm - Ảnh 3.

Nhà hàng Sen Đồng có địa chỉ tại phường Lam Sơn (TP. Hưng Yên), nơi anh S. ăn cơm ngày 7/8/2020. Ảnh: TL

Khi nắm bắt được thông tin anh S. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương công bố), ngay chiều 17/8, UBND TP. Hưng Yên ban hành công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai ngay các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, thông qua truy vết dịch bệnh COVID-19, Công an TP. Hưng yên và cơ quan y tế phát hiện, ngày 7/8/2020, anh S. có đến ăn cơm tại nhà Hàng Sen Đồng (phường Lam Sơn). Tại đây anh Sơn đã ăn cơm, tiếp xúc với 7 người.

Ngay trong chiều ngày 17/8, Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên phun khử khuẩn toàn bộ nhà hàng Sen Đồng và nơi cư trú của 7 công dân nói trên; lấy mẫu bệnh phẩm các nhân viên nhà hàng làm xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu nhà hàng tạm dừng hoạt động kinh doanh, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát những trường hợp có tiếp xúc với gần với anh S., những trường hợp đến nhà hàng cùng thời điểm trên để lập danh sách cách ly, theo dõi sức khỏe.

Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm - Ảnh 4.

Khu vực sinh sống của gia đình bệnh nhân 973. Ảnh: Đ.Tùy

UBND TP. Hưng Yên đề nghị, những ai đã đến ăn trưa tại Nhà hàng Sen Đồng từ trưa 7/8/2020 đến nay, những người tiếp xúc với anh P.T.S. và tiếp xúc người tiếp xúc với anh S. cần chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly.

Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 30 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính thuộc các đối tượng F1, F2 liên quan đến anh S. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp khác liên quan.


Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm - Ảnh 5.

Khu vực Ngõ 64, phố Quang Trung đang được cách ly y tế 28 ngày. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, BN973 có lịch trình di chuyển như sau: Ngày 3/8, anh S. làm việc tại phòng, đến 18h30 đi ăn tại quán Thế giới bò tươi, sau đó ngồi cùng anh L. (chủ quán) uống nước chè và đi ô tô riêng về nhà.

Từ ngày 4/8  đến 7/8, BN973 đi làm bằng xe ô tô riêng, khi đến cơ quan có tiếp xúc khoảng 10 người. Đến sáng 8/8, bệnh nhân ở nhà và khoảng 13h30 cùng ngày, anh S. đi xe ô tô riêng ra cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng khoảng 2h đồng hồ, sau đó về nhà.

Ngày hôm sau, bệnh nhân này đi xe ô tô về quê thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ) gặp mẹ khoảng 1h, sau đó về nhà tại TP Hải Dương. Đến ngày 10/8, buổi sáng, anh S. làm việc tại cơ quan; đến 13h30 chiều dự Đại hội Đảng sau đó về nhà, không đi đâu.

Hôm sau, bệnh nhân dự Đại hội Đảng cả ngày, đến 17h nhận được thông báo tự cách ly tại nhà. Đến ngày 14/8, BN973 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường Đại học Hải Dương. Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, BN973 tiếp xúc trực tiếp với 14 người.

Đức Tùy

Cán bộ công an mắc COVID-19 tại ổ dịch nhà hàng bò tươi có đến Hưng Yên ăn cơm - Ảnh 6.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.