Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần đẩy mạnh đầu tư hơn nữa

Thứ tư, 09:49 01/12/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mức sinh và tỉ số giới tính khi sinh còn cao, chất lượng dân số thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn…

Đó là những vấn đề nóng được đề cập tại Hội thảo chuyên đề công tác DS/SKSS đồng bào dân tộc thiểu số do Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai  tổ chức trong hai ngày 29-30/11.

Hơn 10 năm nữa mới đạt mức sinh thay thế
 

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh, chăm lo đến công tác DS/SKSS nhằm hạ thấp tỉ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chăm sóc SKSS cho đồng bào thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ Y tế. "Hội thảo về công tác DS/SKSS cho đồng bào dân tộc thiểu số của Bộ Y tế tổ chức tại Lào Cai ngày hôm nay thể hiện quyết tâm của những người làm công tác DS/SKSS/KHHGĐ trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc SKSS cho đồng bào dân tộc ít người" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy nói.

Theo báo cáo của Tổng  cục DS-KHHGĐ, trong khi cả nước đã đạt mức sinh thay thế (số con trung bình của một phụ nữ) là 2,03 con thì ở các tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mức sinh còn rất cao.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, trong tổng số 20 tỉnh có đông đồng bào thiểu số sinh sống có đến 13 tỉnh (65%) chưa đạt mức sinh thay thế. Đặc biệt có đến 8 tỉnh mức sinh vẫn còn cao với tổng tỷ suất sinh thô (TFR) là trên 2,5 trong đó đặc biệt có Kon Tum và Hà Giang mức sinh còn rất cao (TFR>3). Chưa tính đến những yếu tố khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa ở khu vực có đông đồng bào thiểu số sinh sống, nếu mức giảm TFR tại các tỉnh này tương đương như mức giảm bình quân toàn quốc trong 10 năm qua (0,03 con/năm), thì hầu hết các tỉnh có đông đồng bào thiểu số sinh sống cần từ 10 năm trở lên để phấn đấu đạt mức sinh thay thế, cá biệt có những tỉnh cần đến trên 30 năm để đạt được mức sinh thay thế

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy đã chỉ rõ trong 50 năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác DS-KHHGĐ ở các tỉnh miền núi đạt được nhiều thành tựu, khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi thu hẹp lại. Tuy nhiên, chất lượng dân số của các tỉnh miền núi còn nhiều thách thức. Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dân số đã bày tỏ lo ngại trước các chỉ tiêu phản ánh về sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn ở mức kém, tỷ lệ người tàn tật còn cao, các vấn đề về vị thành niên và thanh niên, các tố chất về tầm vóc thể lực còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp, chuyên môn, kỹ thuật thấp.

Theo phân tích của GS.TS Nguyễn Đình Cử - Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (ĐH Kinh tế Quốc dân) tỉ lệ tử vong mẹ ở các tỉnh miền núi vẫn còn khoảng cách rất xa so với mục tiêu đặt ra. Các đại biểu như ông Sa Văn Khuyên, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La, ông Trần Xuân Giong - PGĐ Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Si Ma Cai, Lào Cai cũng đặt ra mối lo ngại về tính chính xác của số liệu thống kê khi tỉ lệ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai cao, có nơi đạt trên 80% - yếu tố đảm bảo để có thể đạt mức sinh thay thế, nhưng trên thực tế lại chưa đạt được mục tiêu này. Bày tỏ lo ngại về tính chính xác của con số thống kê, ông Giong cho rằng, đây không chỉ là sai số mà nếu không có số liệu thật, sẽ không đánh giá đúng thực chất, đưa ra các chỉ tiêu hàng năm ảo, đầu tư không thích đáng.

Cần một đề án can thiệp, nâng cao chất lượng dân số
 

Học sinh các dân tộc trong Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số tại Lào Cai.Ảnh: Chí Cường

 
Mức sinh và tỉ số giới tính
khi sinh cao

Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, một số tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có tỷ số giới tính khi sinh từ 110 trở lên, gồm: Hòa Bình 116,3; Lào Cai 113,7; Yên Bái 111,6; Trà Vinh 112,7; Thái Nguyên 110,5; Lâm Đồng 112,6 và Ninh Thuận 110,8. 

10 tỉnh có mức sinh cao nhất, từ 2,55 - 3,45% đều rơi vào các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Tây nguyên như: Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Đắc Nông, Lào Cai… Những tỉnh này đều có tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đạt trên 70%. Hay lấy ví dụ Quảng Trị có tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đạt 81,58% thì đáng lẽ phải mức sinh là 1,44; nhưng theo số liệu được báo cáo thì con số này lại lên tới 2,85.

Theo TS Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ: Nếu năm 2011 công tác DS-KHHGĐ ở Trung ương sẽ có chuyển hướng mạnh từ số lượng sang chất lượng với thứ tự ưu tiên là chất lượng dân số, cơ cấu dân số rồi mới đến kiểm soát mức sinh thì ở các tỉnh miền núi, ưu tiên số 1 vẫn là giảm sinh, giảm nhanh tình trạng gia tăng.

Với tốc độ giảm sinh như hiện nay thì để đạt mức sinh thay thế thì Gia Lai cần tới 13 năm, Lai Châu 14 năm, Hà Giang 16 năm và Kon Tum cần tới 22 năm. Rào cản khiến công tác DS-KHHGĐ gặp nhiều khó khăn, thách thức ở đây là bởi rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, sự phát triển kinh tế - xã hội thấp hơn đồng bằng, thành thị. Ở các tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế chính sách.

Đây là hội thảo đầu tiên bàn chuyên đề về dân số đồng bào dân tộc thiểu số song các đại biểu đã đặt ra rất nhiều vấn đề để bàn bạc thấu đáo nhằm tìm ra các giải pháp. Để các tỉnh có đông đồng bào thiểu số sinh sống đạt được mục tiêu mức sinh thay thế, các chuyên gia, các đại biểu đều kiến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư, đào tạo đội ngũ cán bộ làm DS - KHHGĐ; đổi mới và cải tiến phương pháp truyền thông.
 
TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: “để làm tốt việc truyền thông, chuyển đổi hành vi của người dân trong công tác DS-KHHGĐ, chúng ta không thể áp đặt tư duy vào công tác này. Mình phải hiểu, phải gắn với cái đồng bào cần thì mới thành công".

Các đại biểu đều nhất trí việc đầu tư vật chất và con người ở khu vực này phải tăng gấp nhiều lần mới hy vọng trong 5 - 10 năm tới hầu hết các tỉnh có đông đồng bào thiểu số sinh sống đạt được mức sinh thay thế. Đặc biệt, hội nghị đã nêu lên vấn đề nên chăng Chính phủ cần ban hành Đề án kiểm soát dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để nhanh chóng đạt được mức sinh trung bình của cả nước, nâng cao chất lượng sống của đồng bào nơi đây.

Ý kiến từ cơ sở

Chị Hầu Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Quản Bạ - Hà Giang:
Truyền thông cho bà con phải bằng cách dễ hiểu nhất

Muốn tuyên truyền về hôn nhân cận huyết thống, phải hiểu về nó. Có lần tôi đã theo cộng tác viên về bản nghe tuyên truyền cho bà con về vấn đề này. Suốt 2 tiếng đồng hồ bà con ngồi nghe chăm chú, nhưng khi tôi quay lại hỏi: Bà con có hiểu gì không? Bà con lại bảo: Chả biết gì, nghe thế thì biết thế, không nắm được gì cả. Bắt buộc tôi phải quay ra giải thích vấn đề bằng tiếng Mông theo cách hiểu đơn giản nhất. Do đó, theo tôi, cần phải ưu tiên đào tạo con người, đào tạo nhân lực là người địa phương và có kiến thức, kỹ năng  tuyên truyền.

Anh Nguyễn Viết Quang - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La:
Tài liệu truyền thông cần in song ngữ

Sơn La triển khai mô hình hạn chế hôn nhân cận huyết thống từ năm 2009, tại 4 xã, 2 trường dân tộc nội trú. Đến năm 2010, chúng tôi triển khai 13 xã, kế hoạch sẽ tổ chức ở 9 trường dân tộc nội trú. Chúng tôi xác định: Nếu muốn can thiệp ở vùng nào cần xác định tình trạng cụ thể của địa bàn đó để có biện pháp truyền thông phù hợp. Chúng tôi đã xây dựng mô hình điểm truyền thông tư vấn, đã tuyển chọn được trên 80% cán bộ có trình độ trung cấp trở lên, có hộ khẩu thường trú trên 3 năm, người địa phương. Tài liệu truyền thông phải in song ngữ thì bà con mới hiểu được.        

Chị Lê Thị Thanh Toàn - Chi cục DS -KHHGĐ tỉnh Ninh Thuận:
Cần chú ý nhiều hơn đến đối tượng vị thành niên

Chúng tôi rất tâm đắc với chiến dịch SKSS đến với các vùng sâu, vùng xa. Chiến dịch sẽ góp phần thay đổi nhận thức của bà con…Tuy nhiên có một bất cập cần giải quyết: Chúng ta đang cấp bao cao su (BCS) cho đối tượng cận nghèo và nghèo. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ thích áp dụng triệt sản, đặt vòng hoặc cấy thôi. Chính vị thành niên - thanh niên mới là đối tượng dùng BCS nhiều. Do đó, phải có hình thức linh hoạt. Ở trường học, chúng ta nên có dịch vụ vừa tư vấn cho VTN-TN, ngoài ra nên có hộp cung cấp dịch vụ BCS luôn tại đó.

Nên lựa chọn CTV, y tế thôn bản là người dân tộc và nên là trưởng thôn. Chúng tôi rất cần tài liệu cho CTV. Tờ rơi là bảo bối của CTV để tuyên truyền cho bà con. Nên xây dựng bộ tài liệu phù hợp với từng vùng miền.

Võ Thu (ghi)

Hà Thư - Võ Thu

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

GĐXH - Hẹp bao quy đầu không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dương vật nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó nghiêm cấm và xử lý mạnh các hành vi tiết lộ, lựa chọn giới tính thai nhi.

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là đòn bẩy cho "kinh tế bạc". Việc khai thác thị trường dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm mới sẽ trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng.

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Vô sinh sau nhiều năm “thả tự nhiên” và điều trị không hiệu quả, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ đón con đầu lòng nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Top