Cần Thơ: Khuyến khích thành lập phòng khám BSGĐ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho dân

| Y tế

Sở Y tế Cần Thơ khuyến khích phòng khám đa khoa, phòng khám tư nhân, các bác sĩ có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa BSGĐ thành lập phòng khám BSGĐ.

Chiều 18/8/2017, thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, Sở vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án bác sĩ gia đình (BSGĐ) giai đoạn 2015-2020 của thành phố.

Theo đó, năm 2017, phòng khám BSGĐ và phần mềm quản lý sức khỏe sẽ được triển khai thí điểm tại 18 trạm y tế (TYT) của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố: thị trấn Thạnh An, Thạnh Lộc, Thới Đông, Thạnh Phú, Thới Thạnh, Định Môn, Trường Long, Giai Xuân, Hưng Phú, Tân Phú, Thới An Đông, Bùi Hữu Nghĩa, An Bình, An Phú, Thới Hòa, Phước Thới, Tân Lộc, Thạnh Hòa.

Ngoài ra, trong năm 2017, 5 phòng khám BSGĐ tư nhân tại TP cũng được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời, TP hướng tới thành lập mới tối thiểu 2 phòng khám BSGĐ tư nhân mới.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đặc biệt, Sở Y tế Cần Thơ khuyến khích phòng khám đa khoa, phòng khám tư nhân, các bác sĩ có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa BSGĐ thành lập phòng khám BSGĐ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020, Cần Thơ phấn đấu tối thiểu mỗi năm ngành y tế đào tạo được từ 3 - 5 bác sĩ y học gia đình cho mỗi quận, huyện để có đủ số lượng hoạt động của mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Đồng thời, cử các bác sĩ đa khoa đang công tác tại Trạm Y tế xã đi cập nhật kiến thức y học gia đình tại Đại học Y Dược Cần Thơ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ- BS Cao Minh Chu, cho biết sau khi triển khai, phòng khám BSGĐ đã đảm đương vai trò khám lâm sàng, y tế dự phòng và bác sĩ tâm lý. Các phòng khám đã sàng lọc, giải quyết được phần lớn các bệnh lý thông thường để tránh trường hợp người dân tự ý chuyển lên tuyến trên.

Hoạt động của mô hình BSGĐ đã góp phần giảm bớt gánh nặng về thời gian và công việc cho các bác sĩ chuyên khoa liên quan, giảm hiện tượng quá tải tại bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm được kinh phí nằm viện cho bệnh nhân, kinh phí bảo hiểm y tế, mang lại hiệu quả kinh tế cho người bệnh, tăng sự hợp tác phối hợp điều trị giữa người bệnh và nhân viên y tế, giảm đi những vấn đề bức xúc của xã hội.

Để đưa mô hình BSGĐ đến gần hơn với cuộc sống của người dân, Sở Y tế Cần Thơ đã thực hiện nhiều công tác truyền thông về mô hình, phân tích những lợi ích, năng lực, khả năng cung ứng dịch vụ y tế của các trạm y tế, tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bố trí nhân lực và tuyển dụng đủ nhân lực y tế cho các trạm y tế, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: khám, thuốc, kỹ thuật, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ, nhân viên y tế.

Đặc biệt, tất cả các bác sĩ đa khoa đang công tác tại trạm y tế đều được cử đào tạo tối thiểu 3 tháng về y học gia đình hoặc học sau đại học về chuyên ngành y học gia đình.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.