Cẩn trọng “bẫy” việc làm dịp cận Tết

| Xã hội

GiadinhNet - Còn khoảng tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu làm thêm luôn tăng đột biến. Người lao động muốn tìm được công việc lương cao tăng thu nhập để chi tiêu dịp Tết. Đây chính là thời điểm thuận lợi để các "bẫy" lừa tuyển dụng có thu phí bùng phát.

 

Vũ Thu Hiền nói: “Em “toét” cả mắt cũng không bao giờ đạt 2-3 triệu đồng/tháng với trò nhập mã này”. Ảnh: H.Phương
Vũ Thu Hiền nói: “Em “toét” cả mắt cũng không bao giờ đạt 2-3 triệu đồng/tháng với trò nhập mã này”. Ảnh: H.Phương

Biến tướng “chiêu” lừa thu phí

Anh Hồ Sĩ Thiên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đầu tháng 12/2015 anh nộp hồ sơ làm bảo vệ đóng kèm 300.000 đồng cho một công ty môi giới việc làm ở đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi xuất ngũ, anh Thiên từng học qua một khóa đào tạo vệ sĩ của Công ty JUKY nên rất tự tin với bộ hồ sơ của mình khi đi xin việc đúng chuyên môn.

Anh Thiên cho biết: “Khi xem qua hồ sơ, người làm việc với tôi tại trung tâm giới thiệu việc làm nói tôi thừa tiêu chuẩn đi làm. Anh ta hứa sẽ bố trí công việc cho tôi trước Tết Dương lịch và tôi phải đóng 300.000 đồng tiền mua đồng phục. Lúc đó, tôi nghĩ bỏ 300.000 đồng để có việc làm với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng nên đóng ngay mà không biết mình dính bẫy lừa đảo”.

Chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, anh Thiên gọi điện đến trung tâm này thì được trả lời đã tìm được đủ người và sẽ gọi anh trong thời gian gần nhất. Nhưng đã hơn tuần nay, phía trung tâm vẫn chưa liên lạc và khi anh Thiên đến tận nơi thì trung tâm này đã tháo biển hiệu và... biến mất.

Trước đây, chiêu lừa đảo việc làm thường núp dưới hình thức trung tâm môi giới việc làm “rởm” thì hiện nay các đối tượng lừa đảo thành lập công ty, đăng tin tuyển dụng trên mạng Internet với những công việc hấp dẫn, lương cao và không đòi hỏi nhiều về trình độ.

Chị Phan Thị Hoa (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Cách đây một tháng, tôi và em gái có lên mạng Internet tìm việc làm. Chúng tôi có thử đến 2 chỗ hỏi xin việc. Đến địa chỉ thứ nhất, chúng tôi được đề nghị nộp phí hợp đồng là 250.000 đồng/người. Lúc đó, tôi thấy văn phòng bé tẹo chỉ có 2 chiếc máy tính và 2 phụ nữ ngồi làm việc nên không tin lắm và ra về. Chỗ thứ hai tôi đến, công việc được giới thiệu là cắt dán phong bì tại nhà, mỗi phong bì được 1.500 đồng, rất dễ làm và hai chị em có thể nhận chung về làm cho đỡ phí mua đồ. Thấy họ nói như vậy nên tôi càng tin là thật hơn. Tôi vô tư đóng 350.000 đồng tiền phí hợp đồng. Đóng xong tiền thì các nhân viên ở đó bảo tôi đến Nguyễn Trãi nhận đồ về làm. Đến nơi, tôi lại được yêu cầu đóng thêm 120.000 đồng tiền giấy, kéo… và họ bảo tôi mang về làm thử mẫu, hôm sau đưa đến cho họ xem. Khi tôi mang mẫu đến thì họ nói không đạt, rồi cho làm lại lần nữa, nếu không được thì thôi. Tôi thấy lằng nhằng quá, không muốn làm nữa và trả đồ nghề, đòi lại tiền thì họ từ chối".

Giăng bẫy với mọi đối tượng

Hiện trên nhiều diễn đàn, các bạn trẻ cảnh báo nhau trò lừa dạy thêm tiếng nước ngoài. Một số trung tâm tiếng Nhật, Anh, Hàn... có chương trình dạy miễn phí 100% nhưng yêu cầu học viên đóng khoảng 100.000 đồng/tháng tiền giáo trình và thuê cơ sở vật chất, mỗi lần thu thường từ 2 - 3 tháng (tức là khoảng 200.000 - 300.000 đồng khi đi đăng ký học). Tuy nhiên, đã nhiều người đăng ký nhưng rồi không thấy trung tâm gọi đi học...

Vừa qua, Vũ Thu Hiền – cựu sinh viên ĐH Giao thông vận tải đang thất nghiệp mừng rơn khi tìm trên mạng Internet được một công việc rất phù hợp với mình, mà lại có thể ngồi ở nhà làm trên máy tính. Hiền bảo, bên tuyển dụng quảng cáo: “Công việc đơn giản tại nhà lương khủng, lương 4 - 5 triệu/tháng chỉ với một chiếc laptop”. Hiền đến trụ sở công ty ở Cầu Giấy phỏng vấn và được nhận làm công việc nhập mã, mỗi mã dài thường từ 5-10 ký tự, trong đó 95% ký tự là dễ nhìn, 5% còn lại mang tính “thử thách”. Cứ 1.000 mã công ty trả 15.000 đồng. Hiền đóng 200.000 đồng tiền phần mềm và in thẻ làm việc. Nhưng rồi khi về nhà nhập mã, Hiền mới biết không “ngon ăn”, bởi việc gõ mã rất khó vì vừa phải nhanh và phải thật chính xác. Thời gian cho mỗi chuỗi ký tự này chỉ 15 giây, dù có tinh mắt đến mấy cũng không thể hoàn thành chính xác được. Nếu gõ sai nhiều, tài khoản bị khóa và phải đóng tiền để xin lại.

Hiền kể thêm chuyện của bạn mình: “Bạn em vừa bị một công ty ở đường Giải Phóng lừa. Bạn em xin việc làm phổ thông mà họ bắt đóng tiền làm thủ tục để gửi lên Tổng cục Du lịch. Sau khi đóng tiền, ký hợp đồng thử việc 1 tháng nhưng không đi làm ngay mà họ cho một bản điều luật về học một tuần sau lên phỏng vấn lại. Bạn em bảo trả lời được hết, nhưng mấy hôm sau họ trả lời không đạt. Tiền đóng và hồ sơ cũng không được rút lại”.

 

Vũ Thu Hiền cho hay, sau một thời gian nộp hồ sơ xin việc ở một số công ty, trung tâm môi giới việc làm… cô đã rút ra nhiều kinh nghiệm: Những trường hợp bắt nộp khoản phí nào đó, rồi đưa tài liệu cho mình và bắt học để kiểm tra, hoặc làm như đánh đố… là cô không bao giờ thử nữa! 

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Xã hội -

GĐXH - Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh trung bình 3.000 – 3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, và con số này có thể vọt lên tới 10.000 tấn vào những đợt cao điểm thi công hạ tầng. Áp lực khổng lồ từ việc thiếu bãi đổ hợp chuẩn đang tạo kẽ hở cho nạn đổ trộm phế thải bùng phát, buộc Thủ đô phải cấp bách mở rộng mạng lưới tiếp nhận và đẩy nhanh lộ trình tái chế.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.