UNFPA đánh giá cao các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được
Tại buổi làm việc với Văn phòng Qũy Dân số LHQ (UNFPA) trung ương, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đã trình bày về Chương trình DS-KHHGĐ Việt Nam trong thời gian qua. Đại diện của UNFPA đánh giá cao các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và coi đó là điển hình cho nhiều nước trên thế giới có thể học tập. Cũng vì lý do đó mà cuối năm 2010, LHQ đã đề nghị Việt Nam xây dựng hồ sơ ứng cử nhận giải thưởng về dân số của LHQ năm 2011.
|
|
|
Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng cục trưởng - TS. Dương Quốc Trọng dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Qũy Dân số LHQ (UNFPA) trung ương và tổ chức PATH của Mỹ. Ảnh: PV |
Tại buổi làm việc TS. Dương Quốc Trọng đồng thời cũng nêu các thách thức mà công tác dân số của Việt Nam đang gặp phải và những định hướng của công tác này trong giai đoạn tới. Phía UNFPA đặc biệt chia sẻ và đồng tình với những định hướng của công tác dân số, sức khỏe sinh sản của Việt Nam. Những định hướng này được đánh giá là rất toàn diện, có tầm nhìn xa và mang tính nhân văn sâu sắc.
Mặc dù Việt Nam đã xác định đúng những thách thức và định hướng trong tương lai nhưng UNFPA vẫn khuyến nghị là Việt Nam cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ; đầu tư mạnh mẽ hơn nữa từ nguồn trong nước trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và các nhà tài trợ đang chuyển sự hỗ trợ của mình sang các nước nghèo hơn.
UNFPA cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các thách thức mới của công tác DS-KHHGĐ. Trong tháng 10/2011, UNFPA đề nghị Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
Đầu tư cho dân số - sự lựa chọn sáng suốt
Trong chuyến công tác tại Mỹ, đoàn cấp cao của Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã có dịp làm việc với tổ chức PATH, là tổ chức đã có mặt ở Việt Nam rất sớm để giúp đỡ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Đoàn đã thảo luận chi tiết về các hoạt động mà PATH tiếp tục hỗ trợ Tổng cục DS-KHHGĐ trong năm 2011 và những cơ hội mà hai bên có thể hợp tác trong tương lai. Đoàn cũng đã có dịp tìm hiểu về công tác KHHGĐ ở Mỹ, đặc biệt là ở bang Washington.
Tuy Mỹ là nước phát triển, người dân có mức sống cao nhưng Chính phủ liên bang cũng như Chính quyền bang vẫn đầu tư rất lớn cho công tác KHHGĐ, chủ yếu là hỗ trợ người nghèo, trẻ vị thành niên. Các đối tượng nghèo được hưởng mức hỗ trợ khác nhau tùy theo thu nhập của họ. Họ có thể được hưởng các dịch vụ KHHGĐ hoàn toàn miễn phí nếu mức thu nhập dưới 100% mức chuẩn nghèo của liên bang. Các mức độ miễn phí khác là 75, 50 và 25%.
KHHGĐ là một trong 10 thành tựu lớn của y tế công trong thế kỷ 20 tại Mỹ. Tính tiện ích của dịch vụ KHHGĐ cho phép các cá nhân có số con và khoảng cách giãn sinh như mong muốn, giúp tăng cường sức khỏe cho trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ. Đối với nhiều phụ nữ, phòng khám KHHGĐ là nơi khởi đầu họ tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và được coi là nơi chăm sóc thường xuyên của họ. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ có thu nhập thấp, những phụ nữ không được hưởng bảo hiểm y tế...
Mỗi năm dịch vụ KHHGĐ từ nguồn ngân sách công giúp tránh được khoảng 1,94 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó có khoảng 400.000 ca của trẻ vị thành niên. Các dịch vụ này thực sự mang lại hiệu quả chi phí cao, cứ 1 USD đầu tư cho KHHGĐ tiết kiệm được 4 USD dành cho dịch vụ chăm sóc các ca có thai ngoài ý muốn. Chi phí cho y tế trực tiếp liên quan đến các ca có thai ngoài ý muốn năm 2002 là 5 tỷ USD, tương đương 1.609 USD cho mỗi ca có thai ngoài ý muốn.
Mặc dù có đầu tư đáng kể cho KHHGĐ như vậy, nhưng hiện tượng mang thai ngoài ý muốn vẫn là vấn đề đáng quan ngại. Năm 2001, gần nửa tổng số ca mang thai ở Mỹ là ngoài ý muốn. Tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn giảm đáng kể từ 1987 đến 1994. Tuy nhiên, kể từ đó tỷ lệ này không tiếp tục giảm.
Các ca có thai ngoài ý muốn xảy ra ở mọi nhóm phụ nữ, tuy nhiên, tỷ lệ này cao nhất ở các nhóm phụ nữ 18-24, phụ nữ sống dưới mức chuẩn nghèo, phụ nữ trình độ văn hóa thấp chưa tốt nghiệp trung học, phụ nữ da đen. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về KHHGĐ, mỗi bang thường xây dựng kế hoạch cụ thể riêng. Ví dụ, bang Washington đã xây dựng Kế hoạch chiến lược 2010-2014 qua đó công tác KHHGĐ được điều phối tốt hơn và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn hơn.
Đinh Huy Dương
(Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Tổng cục DS-KHHGĐ)