Cắt rốn bằng kéo, bé sơ sinh hút chết vì uốn ván

| Y tế

Cháu S đã được sinh tại nhà, cắt rốn bằng kéo và buộc bằng chỉ khâu quần áo sẵn có của gia đình nên đã bị uốn ván rốn sơ sinh sau 3 ngày.

Đêm ngày 12/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi Quan Thị S, 3 ngày tuổi, thường trú tại Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang bị uốn ván rốn sơ sinh.

 Gia đình cháu S đã buộc dây rốn bằng sợi chỉ khâu quần áo màu đen
Gia đình cháu S đã buộc dây rốn bằng sợi chỉ khâu quần áo màu đen

Bố cháu S cho biết, do mẹ cháu S bị vỡ ối, chuyển dạ nhanh, nhà xa trạm y tế nên cháu S đã được sinh tại nhà, cháu S được cắt rốn bằng kéo và buộc bằng chỉ khâu quần áo sẵn có của gia đình. Sau sinh 2 ngày, cháu bú kém, quấy khóc, thở yếu, da tím tái, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để khám và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện tại cháu S đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Đơn nguyên sơ sinh của Khoa Nhi.

Nguyên nhân của bệnh uốn ván rốn là do dùng dao, kéo không vô khuẩn để cắt rốn, bông băng, chỉ chưa tiệt khuẩn để buộc rốn. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ không hợp vệ sinh (như thay băng rốn, nước tắm không sạch) cũng gây nhiễm khuẩn rốn, trong đó có vi khuẩn uốn ván.

Bệnh nhi S được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại phòng Đơn nguyên sơ sinh khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bệnh nhi S được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại phòng Đơn nguyên sơ sinh khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh

Để phòng tránh uốn ván, người mẹ khi có thai phải tiêm phòng uốn ván 2 mũi, mũi 1 tiêm càng sớm càng tốt, mũi 2 tiêm sau đó ít nhất là 30 ngày và trước khi đẻ 15 ngày. Khi có thai, các thai phụ các thai phụ cần được khám và quản lý thai nghén (xét nghiệm, siêu âm thai).

Khi có dấu hiệu chuyển dạ, cần đưa thai phụ đến cơ sở y tế gần nhất để sinh. Trường hợp không may bị đẻ rơi thì không được dùng liềm, mảnh sành, que nứa, dao, kéo bẩn để cắt rốn cho trẻ sơ sinh, mà phải luộc kỹ dao kéo, sau đó dùng chỉ và bông băng đã diệt khuẩn để băng rốn.

Những ngày sau, chú ý giữ rốn sạch cho đến khi rốn rụng và khô sẹo. Khi thấy rốn ướt, có mùi hôi hoặc dịch mủ chảy ra thì chứng tỏ rốn đã bị nhiễm khuẩn, phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý.

Theo VietQ

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.