Cha dượng đồi bại nhiều lần hiếp dâm 2 con riêng của vợ

| Pháp luật

Người mẹ đưa 2 con gái ruột về sống chung với chồng “hờ” nhưng nào biết con mình bị gã xâm hại nhiều lần.

Ngày 27-4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chất (33 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù giam về 2 tội: hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Cộng với 4 năm tù của TAND huyện Phú Riềng (Bình Phước) tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo Chất là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2014, chị N.T.L. (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về nhà Chất tại Trà Ôn sống như vợ chồng. Sau đó vài ngày, chị L. về quê dẫn con gái riêng của mình là cháu N.T.T.N. (sinh năm 2003) đến sống cùng với Chất. Những ngày sau, khi không có chị L. ở nhà, Chất đã xâm hại cháu N.


Bị cáo Chất tại tòa

Bị cáo Chất tại tòa

Do không biết hành vi đồi bại của chồng “hờ” nên vào đầu năm 2015, chị L. lại về quê đón con gái lớn là cháu N.T.T.U. (sinh năm 2002) về ở cùng với Chất và cháu N. Ba ngày sau, khi chị L. cùng cháu N. đi chợ thì Chất dụ dỗ quan hệ tình dục với U. Tuy bị người dượng xâm hại nhưng 2 cháu gái không dám nói lại với chị L.

Đến khoảng giữa năm 2015, cả gia đình Chất về huyện Phú Riềng sinh sống. Tại đây, Chất tiếp tục xâm hại cháu N. và U. nhiều lần khi chị L. vắng nhà. Chịu không được hành vị của cha dượng nên đầu năm 2016, cả 2 chị em đến công an trình báo.

Sau đó, Chất bị TAND huyện Phú Riềng tuyên phạt 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Đồng thời thông báo về Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý hành vi của Chất theo thẩm quyền.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.