Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe
GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.
Không quản ngại ở rể chăm bố mẹ vợ
Vợ chồng tôi kết hôn khi cả hai đều tay trắng lập nghiệp. Nhà vợ tôi chỉ có hai chị em gái, người chị lớn đã lấy chồng và định cư hẳn ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước. Sau khi kết hôn, thấy bố mẹ vợ tuổi tác đã cao, sức khỏe ngày một suy giảm, vợ tôi thường xuyên khóc thầm vì lo lắng.Thương vợ và cũng kính trọng ông bà hiền lành, tôi chủ động bàn với vợ dọn về sống chung tại căn nhà của ông bà ở quê để tiện bề chăm sóc, bất chấp những lời xì xào bàn tán về chuyện "chui gầm chạn".
Cách đây 5 năm, biến cố liên tiếp ập xuống gia đình ngoại. Bố vợ tôi phát hiện bị suy thận nặng phải chạy thận định kỳ mỗi tuần 3 lần, không lâu sau, mẹ vợ cũng gặp tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều cần người trợ giúp.
Do vợ tôi bận rộn với công việc hành chính ở cơ quan, một tay tôi đứng ra quán xuyến hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà: Từ việc dậy sớm từ rạng sáng xếp hàng đăng ký lịch chạy thận cho bố, đến việc cùng vợ lật người, thay băng gạc lau rửa cho mẹ đỡ bị lở loét.
Ai từng trải qua cảnh chăm sóc bố mẹ già bạo bệnh cùng lúc mới hiểu hết nỗi vất vả, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi luôn tự nhủ bố mẹ nào cũng là bố mẹ, mình dốc lòng gánh vác chữ hiếu thì gia đình mới có được sự bình an.
Khi sự hy sinh bị định giá bằng định kiến "người ngoài"
Suốt những năm tháng ấy, tôi chưa một lần kêu ca nửa lời, cũng không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào. Tiền bạc tích lũy được của hai vợ chồng cũng phần lớn dồn vào thuốc thang, viện phí cho ông bà. Bố mẹ vợ mỗi lần tỉnh táo lại nắm tay tôi rơm rớm nước mắt bảo rằng may mắn có được đứa con rể hiếu thảo như con ruột. Sự ghi nhận ấy là động lực giúp tôi bước tiếp.
Thế nhưng, xã hội luôn có những định kiến vô hình rất tàn nhẫn đối với người ở rể. Vào rằm tháng Bảy vừa qua, dòng họ bên nhà vợ tổ chức đám giỗ lớn tại nhà thờ tổ, vợ chồng tôi bận rộn chuẩn bị mâm cỗ từ sớm. Đến bữa tiệc, khi men rượu đã ngấm, một người anh rể họ xa bên nhà vợ bỗng nhiên lớn tiếng nói giữa bàn tiệc ngập tràn người trong họ: "Chú Hải có công chăm ông bà nhạc bấy lâu nay thì cả họ đều biết. Nhưng nói gì thì nói, rể vẫn cứ là người ngoài, khác máu tanh lòng. Sau này ông bà trăm tuổi già đi, nhà cửa đất đai từ đường này vẫn phải giao lại cho người trong dòng họ đứng tên quản lý, chứ con rể không có phần đứng chủ đâu nhé".

Người con rể lặng người trầm tư trong đám giỗ gia đình vợ sau khi nghe những lời nói vô tình từ họ hàng, nghẹn ngào nhớ lại 5 năm tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ trên giường bệnh. Ảnh minh họa AI
Lời nói ấy vừa dứt, một vài người lớn tuổi trong bàn liền gật gù phụ họa, còn những người khác thì im lặng nhìn tôi dò xét. Tôi quay sang nhìn vợ, hy vọng cô ấy sẽ đứng lên nói một câu công bằng cho chồng, nhưng vợ tôi chỉ cúi mặt xuống bát, lặng im chịu đựng để tránh làm rùm beng ngày giỗ họ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi lặng người. Tất cả sự tận tụy, những đêm thức trắng trong phòng cấp cứu, và cả tiền bạc, thanh xuân tôi dốc ra suốt 5 năm qua bỗng chốc trở nên thật rẻ rúng trước cái danh nghĩa "người ngoài".
Tìm lại ranh giới tự trọng để cuộc sống được bình an
Ngay chiều hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi đám cỗ, tôi không đợi ăn bữa cơm tối cùng họ hàng mà lặng lẽ dắt xe máy ra cổng, bảo với vợ là có việc gấp ở cơ quan rồi quay xe đi thẳng về hướng thành phố. Giữa con đường vắng bóng người, lòng tôi trào lên một nỗi uất ức thầm lặng nhưng sâu sắc.
Tôi không giận câu nói của người đàn ông say rượu kia, bởi ông ta chỉ nói ra cái định kiến ích kỷ mà nhiều người vẫn ngầm nghĩ. Tôi chỉ bừng tỉnh nhận ra một bài học xương máu về ranh giới tự trọng của chính mình. Thương vợ, thương bố mẹ vợ là đúng, nhưng sự hy sinh nếu đặt nhầm chỗ, thiếu đi ranh giới rõ ràng sẽ chỉ biến mình thành một kẻ làm thuê không công, bị xem nhẹ lòng tự trọng.
Tôi quyết định sẽ không tiếp tục cam chịu gánh vác mọi thứ như một nghĩa vụ hiển nhiên nữa. Từ tuần sau, tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với vợ để lập một kế hoạch rõ ràng: Gọi điện yêu cầu người chị cả ở nước ngoài cùng đóng góp chi phí thuê người điều dưỡng chuyên nghiệp hỗ trợ chăm sóc ông bà hằng ngày.
Tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người con, đưa đón bố đi bệnh viện những lúc ngặt nghèo, nhưng tôi sẽ chuyển ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng sinh sống riêng. Có lẽ, giữ một khoảng cách cần thiết chính là cách duy nhất để tôi bảo vệ lòng tự trọng của bản thân và giữ cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình có được sự bình yên, tự tại thực sự.
Minh Hải
Dọn về sống chung với bạn già tuổi 60, ngày các con ông đòi kiểm tra sổ tiền chợ tôi nghẹn ngào xách túi rời đi
Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng điThông báo
