Chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên: Cần một dịch vụ thân thiện
Giadinh.net - “Gần như ngày nào mình cũng có sự hối tiếc vì những trường hợp nạo phá thai tuổi vị thành niên. Giá như ông bà, bố mẹ, thầy cô và các em được cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản thì sẽ không có những hậu quả đáng tiếc”.
BS Phạm Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh Thái Bình trao đổi với PV Báo GĐ&XH như vậy tại lễ triển khai dự án “Đẩy mạnh các dịch vụ thân thiện cho VTN/TN Việt Nam”.
Nỗi buồn của cha mẹ
“Chúng tôi rất trăn trở trước thực trạng và các vấn đề liên quan đến nạo phá thai VTN/TN. Có nhiều hoàn cảnh rất éo le, các ông bố, bà mẹ khi đưa con đến buồn, mặc cảm; còn chúng tôi cũng buồn không kém!” - BS Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội KHHGĐ Quảng Ninh chia sẻ. BS Hậu cho biết thêm, mỗi tháng phòng khám của Hội có khoảng 70 – 80 ca nạo hút thai, trong đó VTN/TN chiếm khoảng 30%. Có những em học sinh lớp 10 đưa nhau đi phá thai mà cha mẹ, thầy cô không biết. Đáng lo ngại là có những em đến nạo hút thai 2 – 3 lần.
![]() |
|
Ngoài sự thân thiện, sẻ chia chúng ta cần cung cấp cho giới trẻ các kỹ năng sống (Ảnh: TG). |
Nguyễn Thu Vân, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Dược Hà Nội, thành viên CLB SKSS của Hội KHHGĐ Việt Nam cho biết, hiện tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong sinh viên xảy ra khá nhiều. Vân cho biết thêm, các em có nhiều cơ hội tiếp cận các thông tin về sức khỏe tình dục, SKSS qua nhiều phương tiện, đặc biệt là qua Internet. Tuy nhiên, phần nhiều là tiếp nhận các thông tin và hành vi sai lệch, dẫn đến nguy cơ cao. Hiện nay, phương tiện tránh thai được phổ biến và bán ở rất nhiều hiệu thuốc, nhưng các bạn sinh viên vẫn có tâm lý e dè khi sử dụng. Một số bạn áp dụng biện pháp tính chu kỳ kinh nguyệt dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.
Dịch vụ thân thiện - giúp các em bảo vệ mình
|
Dự án Đẩy mạnh các dịch vụ thân thiện cho VTN/TN Việt Nam do Chính phủ Hà Lan tài trợ do IPPF thực hiện, được thực hiện tại Việt Nam trong 2 năm 2009 – 2010 với tổng kinh phí là 500.000 USD. Dự án được thực hiện tại phòng khám của Hội KHHGĐ thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ. |
Bà Tayamalar Samuel - Điều phối viên các chương trình VTN/TN của Hội KHHGĐ Quốc tế (IPPF) khu vực Đông, Đông Nam châu Á và châu Đại Dương cho biết, Việt Nam là một trong những nước được chính nhà tài trợ lựa chọn cho dự án này. “Mong muốn của chúng tôi là muốn đẩy mạnh dịch vụ dành cho VTN/TN và hy vọng sẽ trở thành dịch vụ hoàn hảo, thân thiện”.
Để các em không gặp phải những hậu quả đáng tiếc như có thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục..., theo BS Hậu, ngoài sự thân thiện, chia sẻ, chúng ta cần cung cấp các kiến thức để các em biết cái gì lợi, cái gì hại và có sự lựa chọn để bảo vệ mình.
“Chúng em tin rằng, dự án này sẽ đem lại cho chúng em một không gian thực sự thân thiện, là nơi có thể chia sẻ tâm tư và nhận được thông tin, tư vấn chính xác từ các chuyên gia” – Nguyễn Thu Vân nói.
Còn BS Nguyệt cho rằng nên có trung tâm dạng như siêu thị mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, sách... cho VTN/TN. Ở đó sẽ có một phòng thân thiện để các em vừa có thể đến mua sắm vừa lên được tư vấn về sức khỏe tình dục, SKTD mà không phải lo ngại, mặc cảm.
Hà Thư
