Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Mô hình cần nhân rộng

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - “Việc khám sức khỏe cho người cao tuổi (NCT) như mô hình này là rất cần thiết nên được nhân rộng.

Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc NCT của  cộng đồng xã hội” - bà Trần Bích Lan, 66 tuổi hào hứng nói tại buổi khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho NCT do Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm – Hà Nội thực hiện, sáng ngày 8/11.

Vui - khỏe - có ích

Gần 8 giờ sáng, hơn 400 NCT phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có mặt tại Trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội để được tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Đây là mô hình điểm của quận và của TP Hà Nội về chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Qua việc đo thị lực, siêu âm ổ bụng, đo huyết áp, khám tai – mũi – họng... những điều băn khoăn hàng ngày về tình trạng bệnh tật của người già đều được các bác sĩ giải đáp tận tình. Ông Phạm Văn Đễ, 76 tuổi cho biết: “Tôi vừa được khám sức khỏe, rất mừng vì sức khỏe của mình bình thường. Thời gian tới, theo lời khuyên của bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thể thao duy trì sức khỏe và đặc biệt là tránh tăng cân”. Theo ông, việc thoải mái về tinh thần và thể lực là một trong những điều kiện tốt nhất đã giúp ông tham gia trong ban an ninh và trong tổ dân phố nhiều năm qua.
 

Các bác sỹ đang khám, tư vấn cho người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN (Ảnh: HT).

Ông Nguyễn Danh Kiểm, 69 tuổi, hiện đang tham gia HĐND, Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo cho hay, bên cạnh việc quan tâm hàng đầu là sức khỏe, NCT hiện nay cũng rất quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt, NCT rất chú ý đến việc làm thế nào để gia đình thuận hòa, êm ấm, mình đủ uy tín để là “trụ cột” trong gia đình, giữ được nếp nhà, thuần phong mỹ tục. Các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước được các ông, các bà theo dõi rất sát, thậm chí còn truyền đạt lại cho con cháu nắm được. “Cuộc sống gia đình yên vui, xã hội phát triển, được chăm sóc cả về sức khỏe và tinh thần là hạnh phúc lớn của chúng tôi” – ông Đễ nói.

Đưa uy tín và kinh nghiệm thành sức mạnh

Bà Trương Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, đây là mô hình điểm đầu tiên của Hà Nội. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe miễn phí, mô hình còn tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và đóng góp nhiều hoạt động thiết thực với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những thách thức mới. Đứng trước vấn đề này, quận Hoàn Kiếm có nhiều giải pháp trong công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần, chất lượng sống cho NCT, trong đó mô hình này là một điển hình. Quận đã có những hoạt động thu hút NCT tham gia các hoạt động đoàn thể như Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc, tổ dân phố, tổ hòa giải ở phường. “Các bác là những người vừa có trình độ, vừa có kinh nghiệm sống và có uy tín trong gia đình và cộng đồng nên đã đóng góp nhiều hiệu quả cho địa phương. Đồng thời, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động lồng ghép để tuyên truyền giáo dục các thế hệ con cháu có trách nhiệm với ông bà, cha mẹ xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc” – bà Tuyết nhấn mạnh.

Bà Trần Bích Lan, đã nghỉ hưu công việc nhà nước nhưng đang quản lý một công ty cổ phần tư vấn đầu tư kiểm định xây dựng bày tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi vấn đề chăm lo cho NCT được đưa vào kỳ họp Quốc hội lần này. Điều đó giúp chúng tôi được tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội”.
 
Hà Anh
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.