"Chân dài" trộm tiền bà bán cá
Lợi dụng lúc bà bán cá sơ hở, Trần Thị Nga đã rinh xô tiền bỏ đi nhưng bị những người xung quanh phát hiện và bắt giữ.
![]() |
|
Bị cáo Nga nhiều lần bị phát hiện hành vi trộm cắp |
Nhận định hành vi của Nga có dự mưu, táo bạo, liều lĩnh, bị cáo không sửa đổi bản chất tham lam mà liên tiếp phạm tội trong thời gian ngắn nên HĐXX phúc thẩm TAND TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm 6 tháng tù đối với Trần Thị Nga.
Theo cáo trạng, ngày 22/10/2010, Nga đến chợ Sáng thuộc phường Tân Quy (quận 7) để hành nghề trộm cắp.
Phát hiện bà Lê Thị Lệ Thủy đang ngồi bán cá, bên cạnh có xô đầy tiền nên "chân dài" này nảy sinh ý định trộm xô tiền.
Nga giả vờ đến lựa cá rồi lợi dụng lúc bà Thủy sơ hở đã lấy xô tiền và bỏ đi. Trong xô có 2,1 triệu đồng.
Trước ngày phạm tội khoảng 1 tháng (tháng 9/2010), Nga đã từng bị Công an phường Tân Quy xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng do có hành vi trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.
Xử sơ thẩm, TAND quận 7 đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cho rằng mức án quá nặng nên bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.
