Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung người đàn bà chuyên "gây mê" ở Đồng Nai

Thứ hai, 16:12 16/01/2017 | Pháp luật

Không cam phận với đồng lương công nhân Hồng đã nghĩ đến chuyện mua thuốc ngủ để gây mê con mồi chiếm tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng (37 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Thị Hồng.

Theo hồ sơ công an, vào khoảng tháng 8-2016, Trần Thị Hồng đã xem chương trình 60s trên đài truyền hình và biết được các đối tượng phạm tội thường sử dụng thuốc ngủ gây mê để cướp tài sản. Bản thân không cam phận với đồng lương công nhân tạm đủ trang trải cuộc sống của gia đình nên Hồng đã nghĩ đến chuyện mua thuốc ngủ đi gây án.

Liên tiếp “ăn hàng”

Theo đó, Hồng đến các tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ với liều lượng cao rồi mang đến Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất) tìm người dân đi khám bệnh có mang theo nhiều tài sản, hoặc những trường hợp người già sống neo đơn để tiếp cận, sau đó bỏ thuốc ngủ với liều lượng cao vào thức ăn hoặc nước uống để gây mê nhằm cướp tài sản. Với thủ đoạn đó, chỉ trong thời gian ngắn (từ đầu tháng 10-2016 đến ngày 16-12-2016), Hồng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn các xã: Bàu Hàm 2, Quang Trung và Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất).

Khoảng 7 giờ ngày 6-10-2016, Hồng điều khiển xe máy mang theo 2 bịch bún có tẩm thuốc ngủ đến gia đình ông Nguyễn Đình Lương (75 tuổi, ngụ ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2) để thực hiện ý định gây mê cướp tài sản. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ chồng ông Lương nên Hồng tiếp cận và nói dối rằng con gái của ông (chị Nguyễn Thị Xuân Trang, đang bận buôn bán ở chợ xã) có mua đồ ăn sáng và nhờ Hồng mang về giùm.

Do chị Trang thường hay nhờ người quen mang đồ ăn sáng về cho cha mẹ, nên vợ chồng ông Lương tin lời nói dối của Hồng, nhận lấy 2 bịch bún. Sau khi ăn bún vợ chồng ông bị hôn mê. Chỉ đợi có thế, Hồng lục lọi trong nhà lấy đi 15 triệu đồng, 2 đôi bông tai 18k và 1 nhẫn vàng 18K, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Sau khi đã tiêu xài hết số tài sản chiếm đoạt của gia đình ông Lương, vào chiều 8-12-2016, Hồng mang thuốc ngủ đến Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (thuộc ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) để tìm “con mồi”. Khi phát hiện bà Vũ Thị Phượng (70 tuổi, ngụ xã Quang Trung) đang ngồi chờ mua sổ khám bệnh, trên người có đeo nhiều nữ trang, Hồng liền chủ động bắt chuyện làm quen với bà Phượng, rồi ngỏ ý cho bà đi nhờ xe về nhà.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi bà Phượng khám bệnh xong, Hồng điều khiển xe máy chở bà Phượng đi trên quốc lộ 20, hướng về xã Gia Kiệm. Trên đường đi, Hồng mời bà Phượng ghé vào một quán nước ven đường (thuộc ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2) uống nước. Tại đây, Hồng đã bỏ gói thuốc ngủ tán mịn vào ly sữa đá đưa cho bà Phượng uống.

Uống sữa được một lúc thì bà Phượng bất tỉnh. Lúc này, Hồng nhanh tay tước lấy sợi dây chuyền vàng 18K, đôi bông tai vàng 18K, chiếc nhẫn vàng 18K (trọng lượng 2 chỉ) và 350 ngàn đồng của bà Hồng. Số nữ trang chiếm đoạt được, Hồng đã đem bán được hơn 4 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, vào các ngày 1-11-2016 và 10-12-2016, Hồng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp trên địa bàn xã Bàu Hàm 2, chiếm đoạt số tài sản gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 3 chiếc nhẫn vàng 18K và 1,4 triệu đồng. Số vàng cướp được, Hồng đem bán hơn 7 triệu đồng và tiêu xài hết.

Sa lưới

Sau khi tiêu xài hết tiền, vào ngày 16-12-2016, Hồng lại đến Bệnh viện đa khoa Dầu Giây với mục đích tìm bệnh nhân có mang theo tiền, vàng để dùng thuốc gây mê cướp tài sản.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, phát hiện bà Hà Trần Lan Chi (54 tuổi, ngụ xã Quang Trung) có đeo dây chuyền vàng và nhẫn vàng, đang chờ lấy thuốc khám bệnh nên Hồng tiếp cận. Sau khi giả vờ hỏi thăm làm quen và được biết bà Chi ở xã Quang Trung, Hồng ngỏ ý chở bà Chi về nhà giùm.

Tin vào lời nói của Hồng, bà Chi đồng ý đi nhờ xe. Trên đường đi, Hồng đưa bà vào quán nước ven quốc lộ 20 để uống nước. Tại đây, Hồng đã đánh thuốc gây mê nhằm cướp tài sản của bà Chi, nhưng bà cảnh giác không uống nước. Hành vi cướp tài sản của Hồng bị phát hiện và đối tượng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Được biết, vào năm 1997, Hồng đã bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất xử phạt 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội trộm cắp tài sản.

“Từ các vụ việc trên cho thấy các bị hại quá nhẹ dạ, dễ dãi với những người mới quen nên bị Hồng lợi dụng, dùng thuốc gây mê rồi cướp tài sản. Do vậy, cảnh giác với người lạ, với những đồ ăn, thức uống người lạ đưa khi không trực tiếp chứng kiến pha chế là cách tốt nhất để phòng ngừa tội phạm từ những mối quan hệ chưa được kiểm chứng” - một cán bộ thụ lý điều tra vụ án cảnh báo.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 14 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top