Chân tay biến dạng, mất hết chức năng vì căn bệnh tưởng của nhà giàu

| Y tế

Nhiều người cho rằng gout là căn bệnh chỉ những người giàu mới mắc. Thực tế, căn bệnh này ngày càng phổ biến ở mọi đối tượng và để lại hậu quả nặng nề.

Điều trị tại khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E (Hà Nội) ông Trần Văn Minh (sinh năm 1968, ở Hà Nội) liên tục kêu đau vì biến chứng của bệnh gout.

Toàn bộ vùng đầu gối sưng tấy, chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến ông đau đớn. Ngón tay, chân đều biến dạng khi vừa bị sưng, vừa bị các tinh thể urat lắng đọng, ăn mòn gây mất chức năng. Ông không thể bê được đồ vật.

Ông Minh cho biết bản thân mắc gout cách đây 30 năm. Căn bệnh gây cho ông nhiều đau đớn và phiền toái. Người đàn ông này thường xuyên phải nhập viện điều trị. Lần nhập viện này, thời gian điều trị không dưới 20 ngày.

Thạc sĩ Kiều Quốc Hiền khám cho nam bệnh nhân biến chứng nặng vì gout. Ảnh: HQ.
Thạc sĩ Kiều Quốc Hiền khám cho nam bệnh nhân biến chứng nặng vì gout. Ảnh: HQ.

Thạc sĩ, bác sĩ Kiều Quốc Hiền, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện E (Hà Nội), cho hay, trước mắt bệnh nhân sẽ được điều trị ổn định, sau đó tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ Hiền cũng vừa tiến hành phẫu thuật cho một nam bệnh nhân khác do tinh thể urat lắng đọng nhiều nơi, đặc biệt khớp háng khiến bệnh nhân không thể đi lại.

Theo bác sĩ này, mỗi tháng, khoảng 10-15 trường hợp mắc gout nặng cần phải can thiệp ngoại khoa. Đây là một bệnh rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể với rất nhiều cơ quan. Tinh thể lắng đọng ở đâu sẽ gây tổn thương ở vị trí đó như khớp, các ống thận, tim, mạch máu. Trong đó, tinh thể đặc biệt tác động tới các cơ quan vận động, nhất là các khớp chịu lực, khớp bàn chân, ngón tay, trong các gân,… gây mất chức năng vận động, teo cơ, teo gân. Tinh thể lắng đọng nhiều, gây sưng, to dễ vỡ gây nhiễm trùng buộc bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để can thiệp.

13 tuổi đã mắc gout

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trần Trung, khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E, cũng cho hay hiện người đến khám do bệnh gout chiếm tới 30% số lượng bệnh nhân tại cơ sở y tế này.

Bác sĩ Trung từng điều trị cho một bệnh nhân 13 tuổi. “Tính tới thời điểm hiện tại, khoa đã tiếp nhận gần 10 trường hợp bệnh nhân bị gout tuổi từ 16-18 tuổi. Những bệnh nhân bị gout dưới 20 tuổi thường liên quan tới vấn đề bệnh lý hơn là chuyển hóa. Bệnh nhân gout từ 30-40 tuổi thường liên quan tới yếu tố rượu bia”, thạc sĩ Trung cho biết.

Tinh thể urat lắng đọng khắp cơ thể bệnh nhân. Ảnh: HQ.
Tinh thể urat lắng đọng khắp cơ thể bệnh nhân. Ảnh: HQ.

Số lượng bệnh nhân tới khám gout tại khoa khá đông, trung bình một ngày từ 30-40 ca. Trước đây, các bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu ở nhóm tuổi trung niên (40 tuổi trở lên). Thời gian gần đây, đối tượng mắc bệnh đã dần trẻ hóa, độ tuổi trung bình từ 30-40 tuổi.

Bác sĩ Hiền cho biết bản thân gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ mắc bệnh gout. Họ thường vào viện khám vì cảm thấy đau nhức tay chân sau khi chơi thể thao. Kết quả xét nghiệm đều cho thấy ở họ có mức axit uric tăng cao hơn người bình thường.

Căn bệnh này vẫn chưa được xác định rõ ràng về nguyên nhân, nhưng thường được liên tưởng tới việc lối sống, sinh hoạt không hợp lý. Do đó, chế độ ăn và sinh hoạt rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Đây là bệnh mạn tính, không thể chữa khỏi. Theo bác sĩ Hiền, ăn uống là quan trọng nhất trong điều trị, sau đó là thuốc. Việc điều trị giúp giảm thiểu biến chứng, giải quyết các đợt cấp, giúp bệnh nhân có thể sống ổn định với bệnh.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.