Chàng trai bị khối u 'ăn' suýt gãy cột sống
Phát hiện khối u ở đốt sống, anh Long (28 tuổi, Vĩnh Phú) không dám phẫu thuật. Đến lúc đau không chịu nổi anh mới vào viện thì khối u đã "ăn" gần hết đốt sống.
Gần 20 ngày sau ca mổ cắt khối u, anh Chu Tiến Long đã có thể nói chuyện dù hơi yếu, đi lại. Khi nhập viện, anh Long đau lưng đến mức chỉ có thể ngồi xe lăn, tình trạng nguy kịch.
8 tháng trước đang đi làm đồng anh Long chỉ thấy mỏi lưng, không thể tiếp tục làm việc nên phải về nhà nghỉ. Đi khám bệnh, anh vô cùng bất ngờ bởi bác sĩ thông báo phát hiện có khối u ở đốt sống.

Vợ chồng anh Long không giấu niềm hạnh phúc khi anh vừa thoát cửa tử. Ảnh: N.P.
"Khối u lúc đấy còn nhỏ, thấy đau vẫn còn chịu được nên anh ấy không dám mổ, sợ làm xong không làm việc được. Vì thế chồng tôi chỉ về nhà đắp thuốc nam nhưng bệnh tình không đỡ mà ngày càng nặng hơn, không thể đi lại, nằm cũng thấy đau", chị Nhung, vợ anh Long cầm tay chồng động viên khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn vừa trải qua.
Đau không chịu nổi nữa anh Long mới đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám, tình trạng đã rất nặng. Nhận định đây là ca bệnh khó nhưng bệnh nhân còn quá trẻ, hai con còn nhỏ nên các bác sĩ bệnh viện quyết tâm phẫu thuật để giành sự sống và chức năng cho bệnh nhân từ tay tử thần. Nếu để cột sống gãy, bệnh nhân chết thì đó là điều hết sức đáng tiếc. Vì thế, bệnh viện đã huy động tất cả các khoa liên quan, đích thân giám đốc bệnh viện tham gia hội chẩn để tìm phương án can thiệp tối ưu và an toàn nhất cho bệnh nhân.
"Khi nghe các bác sĩ thông báo tình trạng của chồng 10 phần chỉ còn một, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Lúc đấy mình thực sự hối hận, nếu chồng mổ sớm thì mọi chuyện đã khác đi. Nhưng thấy các bác sĩ quyết tâm, dù còn tia hy vọng cũng mổ nên mình cũng thấy vững tâm", chị Nhung chia sẻ.
Tiến sĩ Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khối u xuất phát từ thân đốt sống, xâm lấn chèn ép vào thần kinh, ổ bụng, hệ thống động tĩnh mạch chủ chậu. Vị trí khối u nằm ở thắt lưng, ngay chỗ chia động mạch chủ chậu.
Khi mổ cắt khối u có thể dẫn đến chảy máu không cầm được, bệnh nhân thậm chí có thể chết ngay trên bàn mổ. Bệnh viện thậm chí còn chuẩn bị tận 10 lít máu để truyền, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn làm làm thế lấy hết khối u mà lượng máu mất ít. Trước ca mổ, bệnh nhân được chỉ định nút mạch khối u để hạn chế tối đa việc chảy máu khi mổ. Vì thế, trong ca mổ bệnh nhân chỉ phải truyền 500ml máu.
Ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ vào ngày 27/9. Các bác sĩ tiến hành bóc tách động mạch chủ ra khỏi u, mổ lấy khối u; đồng thời tạo hình, ghép đốt sống mới cho bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục nhanh chóng và bệnh nhân có thể sinh hoạt, lao động trở lại sau khi ra viện.
Theo VnExpress

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.