Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé 8 tuổi Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Ninh Giang phong tỏa tạm thời một xã

GiadinhNet - Theo cơ quan cơ quan chức năng, trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cháu bé 8 tuổi ở Hải Dương có mẹ và em trai là bệnh nhân mắc COVID-19.

Cháu bé 8 tuổi Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Ninh Giang phong tỏa tạm thời một xã - Ảnh 1.

Sáng nay (10/8), tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách; trong đó có cháu bé 8 tuổi có mẹ và em trai mắc COVID-19.

Trường hợp này sinh năm 2013, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) đã được cách ly từ trước và có mẹ cùng em trai là bệnh nhân mắc COVID-19. Theo cơ quan chức năng, trong vòng 14 ngày gần đây, công dân không đi đâu xa ra khỏi tỉnh. Hằng ngày, cháu ở nhà có tiếp xúc với những người trong gia đình, trong đó có mẹ và em trai.

Cháu bé 8 tuổi Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Ninh Giang phong tỏa tạm thời một xã - Ảnh 3.

Đến sáng nay, huyện Gia Lộc đã ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Đêm 4/8, khi mẹ của công dân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, đến sáng hôm sau cháu được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gia Lộc, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. 

Vào ngày hôm qua (9/8), trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến sáng nay (10/8), huyện Gia Lộc ghi nhận 29 trường hợp dương tính, trong đó có 27 ca được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân ở các xã: Gia Khánh 20 trường hợp, Gia Lương 7 ca và thị trấn Gia Lộc 2 trường hợp. Đối với hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Hai Vina đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Hai trường hợp còn lại gồm: Công dân sinh năm 1958, làm nông nghiệp, trú tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương (huyện Gia Lộc), F1 của ca bệnh P.T.N. Công dân sinh năm 1982, trú tại thôn Mạc Bình, xã Thái Tân (huyện Nam Sách), làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, là F1 của bệnh nhân Đ.V.T.

Cháu bé 8 tuổi Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Ninh Giang phong tỏa tạm thời một xã - Ảnh 4.

Hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Hai Vina có kết quả âm tính lần 2. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến ca bệnh nữ công nhân sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang). Đây là bệnh nhân đang mang thai 12 tuần và làm tại Công ty TNHH Hai vina.

Tối qua, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang đã ban hành Quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ xã Ứng Hòe; riêng thôn Đồng Vạn (nơi nữ công nhân sinh sống) thực hiện cách ly tế theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương.

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế công bố tại phố Bình Lộc (TP. Hải Dương, trong vùng phong tỏa) 1 bệnh nhân mắc COVID-19. Qua truy vết của cơ quan chức năng, ngày 31/7 và 1/8/2021, bệnh nhân này có đi bộ trong khu dân cư và 2 lần đi cùng chiều với ca bệnh (sinh năm 1987, trú tại tại phố Bình Lộc, là Phó chỉ huy trưởng phụ trách Ban chỉ huy quân sự phường Tân Bình, được phát hiện dương tính tối 4/8) ở khoảng cách từ 1 đến 1,5 m. Hiện tại cơ quan chức năng đang xác định nguồn lây của bệnh nhân này.

Đức Tùy

Cháu bé 8 tuổi Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Ninh Giang phong tỏa tạm thời một xã - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top